Nông thôn Tây Bắc: Mường Chiên tạo đồng thuận cao trong thực hiện sắp xếp thôn, bản

+ aA -
Phạm Hoài

09/06/2026 19:59 GMT +7

Thông qua các hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân tại nhiều bản trên địa bàn, xã Mường Chiên (tỉnh Sơn La) đã nhận được sự đồng thuận cao đối với phương án sắp xếp thôn, bản theo Chỉ thị số 21/CT-TTg. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương triển khai hiệu quả chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp thôn, bản

Ngày 9/6, các tổ công tác của xã Mường Chiên đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp, sáp nhập bản theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tổ dân phố.

Tại bản Nặm Ngùa, Tổ công tác số 6 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã làm Tổ trưởng đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về phương án sáp nhập bản Nặm Ngùa với bản Phiêng Bay, lấy tên đơn vị mới là bản Phiêng Bay.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc sắp xếp thôn, bản, các hộ dân đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Kết quả lấy ý kiến cho thấy 100% số hộ tham dự thống nhất với phương án sáp nhập và tên gọi của bản mới.

Cùng ngày, ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì các hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân tại các bản Phướng, Phát và Cà Nàng. Tại các hội nghị, người dân được thông tin đầy đủ về các tiêu chí, nguyên tắc và phương án sắp xếp đơn vị dân cư trên địa bàn xã.

Với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, Nhân dân các bản đã tích cực tham gia thảo luận và thể hiện sự đồng thuận cao đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Kết quả lấy ý kiến cho thấy 100% cử tri đại diện hộ gia đình tham dự thống nhất với phương án sắp xếp, sáp nhập các bản theo đề xuất, đồng thời lựa chọn tên gọi đơn vị mới sau sáp nhập là bản Cà Nàng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập bản là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong sắp xếp thôn, bản

Trước đó, ngày 8/6, UBND xã Mường Chiên tổ chức hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân bản Có Nọi về phương án sáp nhập với bản Có Luông. Ông Điêu Chính Hải, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Bản Có Nọi hiện có 120 hộ dân, theo phương án sáp nhập, dự kiến sáp nhập với bản Có Luông và lấy tên đơn vị mới là bản Có Luông.

Tại hội nghị, người dân đã tập trung trao đổi, thảo luận về phương án sáp nhập, tên gọi bản mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng cũng như các điều kiện bảo đảm đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống sau khi thực hiện sắp xếp. Kết quả biểu quyết cho thấy 100% số hộ tham gia thống nhất với phương án sáp nhập và tên gọi bản mới.

Các hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đã tạo sự thống nhất cao, là cơ sở để xã Mường Chiên hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ảnh: UBND xã Mường Chiên.

Cùng ngày, Tổ tuyên truyền số 5 cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân bản Có Luông về phương án sáp nhập với bản Có Nọi. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều cơ bản đồng tình với phương án đề xuất, đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân sau sắp xếp.

Thông qua các hội nghị tuyên truyền và lấy ý kiến, xã Mường Chiên đã phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, bản.

Với quy mô 21 bản, 3.014 hộ dân và 14.075 nhân khẩu, xã Mường Chiên đang triển khai phương án sắp xếp thôn, bản theo quy định. Theo đó, sau khi hoàn thành việc sáp nhập, số lượng bản trên địa bàn dự kiến giảm còn 12 bản, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La, xã ven sông Đà này có mấy bản dân cư chưa đạt tiêu chuẩn, cần sáp nhập?

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La, xã ven sông Đà này có mấy bản dân cư chưa đạt tiêu chuẩn, cần sáp nhập?

Xã Pắc Ngà, một xã ven sông đã của tỉnh Sơn La (địa phận huyện Bắc Yên cũ) triển khai phương án đề xuất sắp xếp thôn, tổ dân phố-cụ thể ở đây là sáp nhập bản, sắp xếp lại dân cư trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La (địa phận huyện Thuận Châu cũ) dự kiến giảm từ 23 bản xuống còn bao nhiêu bản?

Xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La (địa phận huyện Thuận Châu cũ) dự kiến giảm từ 23 bản xuống còn bao nhiêu bản?

Theo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026 của xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La (địa phận huyện Thuận Châu cũ), vùng quê cách mạng này dự kiến sẽ giảm từ 23 bản xuống còn 11 bản sau sáp nhập, sắp xếp.

Sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Đây là phương án của xã Phiêng Cằm, sẽ chỉ còn mấy thôn bản?

Sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Đây là phương án của xã Phiêng Cằm, sẽ chỉ còn mấy thôn bản?

Theo dự thảo phương án sắp xếp thôn, bản, xã Phiêng Cằm (tỉnh Sơn La) dự kiến giảm số lượng bản từ 34 xuống còn 15 sau sắp xếp. Quá trình xây dựng phương án nhận được sự quan tâm, đồng thuận của đông đảo cử tri, Nhân dân, hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng quản lý ở cơ sở.