Nông thôn Tây Bắc: Màu xanh no ấm trên những triền đồi Chiềng Mung

+ aA -
Văn Ngọc

02/02/2026 13:06 GMT +7

Phát huy lợi thế đất đai, khí hậu và thủy lợi, xã Chiềng Mung (Sơn La) đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, hình thành vùng sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chiềng Mung nâng cao thu nhập từ cây ăn qua

Sau khi sáp nhập ba xã Chiềng Mung, Mường Bằng và Mường Bon, xã Chiềng Mung (Sơn La) mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, bền vững. Nằm trên cao nguyên Nà Sản với nhiều phiêng bãi bằng phẳng, địa hình tương đối thuận lợi, có quốc lộ 6 và tuyến 4G đi qua, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Đặc biệt, hệ thống thủy lợi của xã được đầu tư khá đồng bộ với 4 hồ chứa, trên 80% kênh mương được kiên cố hóa, bảo đảm nguồn nước tưới ổn định quanh năm. Đây là yếu tố then chốt giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi từ các loại cây trồng truyền thống sang cây có giá trị kinh tế cao. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn xã đã đạt khoảng 1.740 ha.

Xã Chiềng Mung, một trong những địa phương có diện tích cây ăn quả lớn của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Được trồng từ những năm 1990 trên các triền đồi và trong vườn nhà, cây nhãn dần trở thành cây trồng chủ lực của xã Chiềng Mung với diện tích gần 700 ha. Nhằm phát triển bền vững, địa phương phối hợp các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân cải tạo vườn nhãn, chiết ghép các giống mới như Miền Thiết, T6, Ánh Vàng; áp dụng quy trình chăm sóc an toàn, rải vụ thu hoạch, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Nhờ thời tiết thuận lợi, năm qua, sản lượng nhãn toàn xã đạt gần 10.000 tấn. Để bảo đảm đầu ra, xã phối hợp các sở, ngành kêu gọi doanh nghiệp, tư nhân trong và ngoài tỉnh tham gia thu mua; đồng thời khuyến khích đầu tư máy móc, mở rộng lò sấy chế biến long nhãn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Lê Xuân Trường, thôn Nà Sản, chia sẻ: “Năm 2023, gia đình tôi được cán bộ khuyến nông giới thiệu giống nhãn Ánh vàng 205. Sau khi tham quan các mô hình tại Sông Mã, tôi mạnh dạn ghép cải tạo hơn 100 cây. Sau 2 năm, cây phát triển tốt, ít sâu bệnh, quả sai, độ ngọt cao; đặc biệt cùi ráo nước, phù hợp chế biến long nhãn. Hiện giống này bán với giá 30.000 – 50.000 đồng/kg, cao hơn hẳn giống cũ”.

Mô hình trồng nhãn của gia đình ông Lê Xuân Trường, thôn Nà Sản, cho thu nhập cao. Ảnh: Văn Ngọc

Đa dạng cây trồng, hướng đi bền vững

Cùng với cây nhãn, cà phê là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân Chiềng Mung. Với diện tích 1.185 ha, xã tập trung tái canh, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hái đúng quy trình để hình thành vùng cà phê chất lượng cao.

Ông Nguyễn Hữu Tài, thôn Hoàng Văn Thụ, cho biết: “Sau khi được cán bộ chuyên môn và Công ty CP Phúc Sinh Sơn La hướng dẫn cải tạo vườn, lắp hệ thống tưới tự động, sử dụng giống THA1 và phân hữu cơ vi sinh, năng suất cà phê gia đình tôi tăng 20–30%. Năm nay, thu gần 30 tấn quả, bán giá 28.000 – 32.000 đồng/kg”.

Nông dân xã Chiềng Mung có thu nhập cao từ canh tác cầy cà phê. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, xã Chiềng Mung tiếp tục khuyến khích người dân duy trì ổn định diện tích cây lương thực với khoảng 1.400 ha lúa và ngô lai chất lượng cao; 516 ha mía; 250 ha xoài; 289 ha rau màu các loại. Đồng thời, vận động bà con đưa vào trồng thử nghiệm một số cây mới như nho không hạt, thanh long, dâu tây nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao thu nhập.

Theo ông Trần Xuân Hiệp, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung, xã linh hoạt huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ giống, kỹ thuật; tạo điều kiện cho người dân vay vốn đầu tư cây trồng mới. Cùng với đó, tăng cường tập huấn, nhân rộng mô hình hiệu quả, hỗ trợ liên kết tiêu thụ, chế biến và xây dựng các sản phẩm OCOP từ nhãn, cà phê, thanh long…

Những triền đồi cà phê xanh mướt, những vườn cây ăn quả trĩu quả hôm nay đang mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, khẳng định hướng đi đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã Chiềng Mung, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững trên cao nguyên Nà Sản.

Kiểm lâm Sơn La chung tay giữ vững “lá phổi xanh” vùng Tây Bắc

Kiểm lâm Sơn La chung tay giữ vững “lá phổi xanh” vùng Tây Bắc

Kiểm lâm Sơn La nỗ lực bảo vệ rừng, quyết tâm chung tay giữ vững "lá phổi xanh" Tây Bắc, ngăn chặn khai thác trái phép, tăng cường tuần tra, bảo tồn đa dạng sinh học.

Nông thôn Tây Bắc: Sơn La đổi thay mạnh mẽ nhờ các chương trình mục tiêu Quốc gia

Nông thôn Tây Bắc: Sơn La đổi thay mạnh mẽ nhờ các chương trình mục tiêu Quốc gia

Từ địa bàn nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu thốn, tỉnh Sơn La đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ các chương trình mục tiêu Quốc gia, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo chí, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp sức cho chặng đường phát triển của tỉnh Sơn La

Báo chí, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp sức cho chặng đường phát triển của tỉnh Sơn La

Ngày 27/1, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới 2026.

Chuyển động Tây Bắc: 10 Kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2025

Chuyển động Tây Bắc: 10 Kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2025

Sơn La năm 2025, kinh tế tăng trưởng, hạ tầng phát triển, du lịch khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao, quốc phòng an ninh vững mạnh.