Nông thôn Tây Bắc: Luồng gió mới từ những phong trào thi đua sau sáp nhập ở xã Yên Trị tỉnh Phú Thọ

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

16/03/2026 08:40 GMT +7

Sau khi hợp nhất từ 4 xã của huyện Yên Thuỷ cũ, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ không chỉ giữ vững truyền thống mà còn bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế bền vững.

Đánh thức tiềm năng từ đất lành

Là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn, ngay từ những ngày đầu sáp nhập (trên cơ sở 4 xã: Yên Trị, Đoàn Kết, Hữu Lợi và Ngọc Lương), cấp ủy và chính quyền xã Yên Trị đã xác định thi đua là động lực để huy động sức mạnh toàn dân. Những vùng đất giàu truyền thống sản xuất nay đã được khoác lên mình chiếc áo mới nhờ sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả.

Hiện xã có gần 30 ha bưởi Diễn đạt chuẩn VietGAP do HTX Nông nghiệp Đại Đồng quản lý, thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng/ha/năm; bên cạnh đó là cây dược liệu và rau màu, các mô hình trồng hành tăm, cà gai leo, xạ đen, ớt vụ đông... phát triển ổn định với thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng/ha/năm.

Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Đồng đã tìm được hướng đi thành công với cây bưởi Diễn, giúp bà con vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Thành Dân

Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Đồng chia sẻ: “Sau nhiều năm nghiên cứu với nhiều loại cây thì đã tìm được hướng đi thành công với cây bưởi. Năm 2022, lô bưởi Diễn đầu tiên của HTX Đại Đồng đã xuất khẩu sang Vương quốc Anh. Hai năm sau, những chuyến hàng tiếp nối đưa bưởi sang cả Mỹ, khẳng định giá trị thương hiệu. Năm 2025, những quả bưởi Yên Trị còn hứa hẹn sẽ hiện diện ở thị trường Hàn Quốc. Cũng nhờ cây bưởi, đến nay hợp tác xã không có thành viên nào là hộ nghèo, thu nhập bình quân khoảng hơn 200 triệu đồng/năm”.

Đặc biệt, nhiều hộ dân trên địa bàn xã mạnh dạn đầu tư nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt để sản xuất rau, dược liệu an toàn. Đáng chú ý, chương trình OCOP của xã đã có bước tiến dài với 10 sản phẩm được chuẩn hóa, trong đó có 1 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 3 sao như cao xạ đen, trà ngưu tất…

Diện mạo nông thôn mới tại xã Yên Trị ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thiên Long

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu" đã lan tỏa đến từng xóm nhỏ. Những con số ấn tượng sau đây minh chứng cho sự thay đổi ngoạn mục: Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới theo quy chuẩn mới sau sáp nhập. Toàn xã có 17 khu dân cư kiểu mẫu và 332 vườn kiểu mẫu, 100% thôn, xóm có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu chỉ còn 1,99%, trong khi thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/năm.

Không chỉ phát triển kinh tế, Yên Trị còn ghi dấu ấn đậm nét trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số với 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số; 93,7% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp; Các mô hình "Camera an ninh", "Tổ dân cư tự quản" hoạt động tích cực, giữ vững bình yên cho các xóm làng.

Yên Trị còn ghi dấu ấn đậm nét trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Ảnh: Thành Dân

Sức mạnh của Yên Trị nằm ở chính lòng dân. Đó là những tấm gương hiến đất làm đường như ông Bùi Văn Thành, ông Dương Văn Phiến, bà Bùi Thị Chiến. Là những "người nhóm lửa" trong dân vận như già làng Quách Trọng Lúc, ông Bùi Đức Toàn.

Ông Bùi Huyên, Chủ tịch UBND xã Yên Trị cho biết, các xóm thuộc xã Yên Trị sau sáp nhập đã chủ động rà soát lại quỹ đất, phân loại vùng chuyển đổi, phối hợp với đơn vị tư vấn, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân, hướng dẫn chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, chính quyền làm cầu nối để đưa hợp tác xã, doanh nghiệp vào bao tiêu sản phẩm

Thành quả ở Yên Trị hôm nay là kết quả của quá trình vận hành bài bản, từ chủ trương đúng đến cách làm hiệu quả và quyết tâm thay đổi tư duy sản xuất. Ảnh: Thiên Long

Theo Chủ tịch UBND xã Yên Trị, hiệu quả các phong trào thi đua đã khơi dậy ý chí vươn lên, củng cố niềm tin của người dân với Đảng và chính quyền. Bước sang năm 2026, xã Yên Trị phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,69%. Địa phương sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Thành quả ở Yên Trị hôm nay là kết quả của quá trình vận hành bài bản, từ chủ trương đúng đến cách làm hiệu quả và quyết tâm thay đổi tư duy sản xuất. Từ bước khởi đầu này, bằng sự cộng hưởng giữa nghị quyết và hành động, giữa cán bộ và người dân, có thể tin rằng, Yên Trị sẽ tiếp tục viết nên những mùa vụ mới, không chỉ xanh đồng đất mà còn thắp sáng niềm tin xây dựng nông thôn mới bền vững, ổn định dài lâu.

Người Mường vùng cao Phú Thọ trước ngày bầu cử: Đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ mới

Người Mường vùng cao Phú Thọ trước ngày bầu cử: Đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ mới

Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang lan tỏa đến từng khu dân cư vùng cao Phú Thọ. Nhiều cử tri người Mường bày tỏ mong muốn lựa chọn được những đại biểu gần dân, hiểu dân, quan tâm nhiều hơn đến đời sống và sự phát triển của khu vực miền núi.

Phú Thọ: Về Mai Hạ thưởng thức rượu Láu Siêu, hương vị nồng nàn của núi rừng Tây Bắc

Phú Thọ: Về Mai Hạ thưởng thức rượu Láu Siêu, hương vị nồng nàn của núi rừng Tây Bắc

Về với xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ những ngày đầu xuân 2026, du khách không chỉ bị mê hoặc bởi cảnh sắc hùng vĩ, thơ mộng mà còn bởi hương vị nồng nàn của rượu Láu Siêu, một sản phẩm OCOP 3 sao, kết tinh từ đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết của những người phụ nữ dân tộc Thái.

Phú Thọ: Xã Thịnh Minh sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phú Thọ: Xã Thịnh Minh sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 10/3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Phú Thọ do đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thịnh Minh. Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của địa phương trong việc hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.