Nông thôn Tây Bắc: Lùng Phình - Lào Cai thay màu đất khó

+ aA -
Phạm Hoài - Kim Thoa

09/04/2026 21:58 GMT +7

Trên vùng cao còn nhiều gian khó, những nương ngô bạc màu đang dần được thay bằng màu xanh của rau trái vụ, cây ăn quả ôn đới và các mô hình sản xuất hàng hóa. Sự chuyển đổi ấy không chỉ nâng giá trị canh tác mà còn mở ra kỳ vọng lớn về một hành trình giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai.

Từ nương ngô kém hiệu quả đến những mô hình cho thu nhập cao hơn

Lùng Phình có hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, sản xuất nông nghiệp của người dân chủ yếu dựa vào cây ngô, lúa nương nên giá trị thấp, thu nhập bấp bênh. Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cùng sự mạnh dạn của người dân, địa phương đã từng bước chuyển sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp với khí hậu mát mẻ vùng cao.

Người dân thôn Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai, trồng rau cải kale cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng cây ngô. Ảnh: Kim Thoa.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế nông nghiệp của xã là mô hình nông trại tổng hợp của anh Giàng Quáng Tiên ở thôn Pả Chư Tỷ. Tận dụng lợi thế khí hậu, anh mạnh dạn thuê hơn 40.000m2 đất trồng ngô trước đây của người dân để đầu tư sản xuất. Trên diện tích này, ngoài lê, mận, dâu tây, anh Tiên tập trung phát triển cây cải kale với quy mô khoảng 30.000m2.

Theo anh Tiên, trước kia bà con chỉ quen trồng ngô, thu nhập thấp và thiếu ổn định. Từ khi chuyển sang trồng cải kale, hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt. Với năng suất khoảng 24 tấn/ha, giá bán ổn định khoảng 25.000 đồng/kg, loại rau này mang lại nguồn thu cao hơn nhiều lần so với cây trồng truyền thống. Đặc biệt, cải kale cho thu hoạch thường xuyên, giúp người dân có nguồn thu đều để trang trải cuộc sống và tái đầu tư sản xuất.

Ông Lý Seo Sàng đang chăm sóc vườn mận của gia đình. Ảnh: Kim Thoa.

Không chỉ rau trái vụ, cây ăn quả ôn đới cũng đang trở thành hướng đi hiệu quả ở Lùng Phình. Nhiều diện tích đất nương trước đây đã được chuyển sang trồng mận, lê. Gia đình ông Lý Seo Sàng ở thôn Dì Thào Ván là một ví dụ điển hình. Sau 5 năm trồng mận, vườn cây của gia đình đã cho thu hoạch ổn định, mang lại nguồn thu từ 30 – 40 triệu đồng mỗi vụ, cao hơn hẳn so với trồng ngô trước kia.

“Chăm sóc cây mận đòi hỏi kỹ thuật và sự đầu tư nhiều hơn so với cây trồng truyền thống, nhưng bù lại, hiệu quả kinh tế ổn định, đầu ra thuận lợi hơn, giúp gia đình có thêm động lực gắn bó với đất đai, từng bước cải thiện đời sống”, ông Lý Seo Sàng chia sẻ.

Tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu kinh tế bứt phá

Theo thống kê, toàn xã hiện có trên 2.900ha diện tích gieo trồng, trong đó hơn 700ha đã được chuyển sang các loại cây có giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 70 triệu đồng/ha canh tác, cho thấy hướng đi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Cùng với chuyển đổi cây trồng, xã Lùng Phình còn chú trọng thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất. Hiện địa phương đã có 2 hợp tác xã và 1 doanh nghiệp trực tiếp đầu tư phát triển rau an toàn ứng dụng công nghệ cao. Đây là lực đẩy quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Từ những nương ngô bạc màu, Lùng Phình đang từng bước “thay màu đất khó” bằng những vùng sản xuất hàng hóa cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Kim Thoa.

Hiệu quả từ các mô hình kinh tế đã góp phần kéo giảm rõ rệt tỷ lệ hộ nghèo của xã. Nếu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 38%, thì đến năm 2025 giảm xuống còn 25,4%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Theo ông Trần Hoàng Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Lùng Phình, địa phương xác định tiếp tục lấy nông nghiệp làm trọng tâm, gắn với phát triển du lịch, khai thác lợi thế đặc trưng của vùng cao. Mục tiêu đến năm 2030, Lùng Phình phấn đấu ra khỏi diện nghèo của tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm.

Từ những nương ngô bạc màu đến những cánh đồng rau xanh mướt, từ đất khó đến những mô hình cho thu nhập ổn định, Lùng Phình đang từng bước thay đổi diện mạo. Sự chuyển mình ấy không chỉ là câu chuyện chuyển đổi sản xuất, mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm thoát nghèo bền vững của một xã vùng cao còn nhiều gian khó.

Lào Cai đánh thức tiềm năng cây dược liệu, “hóa giải” cái nghèo nơi xã vùng cao Lùng Phình

Lào Cai đánh thức tiềm năng cây dược liệu, “hóa giải” cái nghèo nơi xã vùng cao Lùng Phình

Giữa bạt ngàn mây núi, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai đang rộn ràng sức sống mới từ những vườn cây dược liệu xanh mướt. Nơi đây, cây đương quy, cát cánh, tam thất... không còn là những loại cây hoang dã trên rừng mà đã trở thành "vàng xanh" giúp người dân xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Bắc Hà: Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Lùng Phình

Bắc Hà: Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Lùng Phình

"Đến nay, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Do vậy, để hoàn thành các tiêu chí còn lại đang là bài toán khó đối với cấp uỷ, chính quyền xã vùng cao nơi đây". Đó là chia sẻ của Bí thư Đảng uỷ xã Lùng Phình Sùng Seo Vảng.

Đi chợ Lùng Phình

Đi chợ Lùng Phình

Không chỉ là một phiên chợ, đây còn là nơi bà con các dân tộc thiểu số người Mông, Giáy, Phù Lá… từ các bản làng giao lưu, gặp gỡ, trao đổi hàng hóa và quảng bá bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc mình đến với cộng đồng.