Nông thôn Tây Bắc: Lễ hội Hoa Ban - Cầu nối quảng bá sản phẩm OCOP Điện Biên
10/03/2026 15:37 GMT +7
- Hội chợ triển lãm Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng năm 2026, sẽ có 300 gian hàng
- Thêu tranh trên lá bồ đề, người phụ nữ Đồng Nai đã có sản phẩm OCOP 3 sao
- Chàng trai Vĩnh Long sở hữu 10 sản phẩm OCOP 5 sao và OCOP 4 sao từ trái dừa sáp là ai?
Khu trưng bày sản phẩm OCOP tại lễ hội được bố trí với nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như gạo Điện Biên, chè, cà phê, mật ong, các sản phẩm thảo dược và đồ thủ công truyền thống. Sự phong phú và đa dạng của các mặt hàng đã tạo nên một bức tranh sinh động về tiềm năng nông sản và đặc sản vùng cao. Những sản phẩm được trưng bày không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng nét văn hóa, bản sắc của các cộng đồng dân tộc sinh sống trên mảnh đất Điện Biên.
Ngay từ những ngày đầu diễn ra lễ hội, khu trưng bày nông sản và sản phẩm OCOP luôn đông khách tham quan. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, nguồn gốc sản phẩm cũng như câu chuyện phía sau mỗi đặc sản địa phương. Không ít người dành thời gian trò chuyện với các chủ gian hàng để hiểu hơn về cách sản xuất, chế biến cũng như cách bảo quản các sản phẩm đặc trưng của vùng núi Tây Bắc.

Không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày, quảng bá sản phẩm, các gian hàng còn trở thành không gian giao lưu, kết nối giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp với du khách, nhà phân phối và các đối tác tiềm năng. Nhờ đó, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, mở ra triển vọng phát triển mới cho các chủ thể sản xuất.
Tại lễ hội năm nay, Công ty cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế tham gia một gian hàng trưng bày với 13 dòng sản phẩm cà phê khác nhau. Trong số đó có nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao. Doanh nghiệp xác định việc tham gia lễ hội không chỉ nhằm trưng bày và bán sản phẩm trực tiếp cho du khách mà còn là dịp quan trọng để quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm tới thị trường rộng lớn hơn.
Chị Lò Thị Yến, đại diện gian hàng của Công ty Cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế cho biết, tham gia lễ hội là cơ hội rất tốt để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tới du khách trong và ngoài tỉnh. Trong những ngày đầu diễn ra sự kiện, lượng khách ghé thăm gian hàng khá đông. Nhiều người sau khi dùng thử sản phẩm đã mua ngay tại chỗ và còn tìm hiểu thêm thông tin để đặt hàng sau khi lễ hội kết thúc. Điều này mở ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Cũng là sản phẩm cà phê, Công ty TNHH Cà phê Hải An đến từ xã Mường Ảng tham gia trưng bày tại lễ hội với 5 dòng sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Theo chị Trần Thị Thu Hải, Phó Giám đốc công ty, các sự kiện lớn như Lễ hội Hoa Ban là dịp quan trọng để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Du khách đến tham quan được trực tiếp trải nghiệm và dùng thử sản phẩm nên rất tin tưởng vào chất lượng cà phê. Thông qua lễ hội, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới và hướng tới đưa sản phẩm vào nhiều kênh tiêu thụ khác nhau.
Trong không gian trưng bày sản phẩm của lễ hội, ngoài gian hàng của các doanh nghiệp và hợp tác xã, nhiều xã, phường trong tỉnh cũng tổ chức gian hàng riêng để giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của địa phương. Việc này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh nông sản địa phương mà còn gắn kết hoạt động sản xuất với phát triển du lịch.
Xã Mường Ảng có một gian hàng trưng bày sản phẩm tại lễ hội năm nay. Tại đây, địa phương giới thiệu 11 sản phẩm nông sản đặc trưng của 7 chủ thể kinh tế. Trong đó có 9 sản phẩm thuộc 5 chủ thể đã đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao.

Ông Trần Minh Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ảng cho biết việc đưa các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương tham gia trưng bày tại lễ hội giúp du khách hiểu rõ hơn về đặc sản vùng cao. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các hợp tác xã và hộ sản xuất quảng bá sản phẩm tới thị trường rộng lớn hơn. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và du khách.
Anh Bùi Quang Được, du khách đến từ Hưng Yên, cho biết đây là lần thứ ba anh trở lại Điện Biên đúng dịp Lễ hội Hoa Ban. Theo anh, mùa hoa ban là thời điểm đẹp nhất trong năm để du lịch Điện Biên. Đến đây vào dịp này, du khách không chỉ được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động mà còn có cơ hội khám phá và thưởng thức nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.
Anh Được chia sẻ rằng anh đặc biệt yêu thích các sản phẩm nông nghiệp của Điện Biên như gạo, mật ong, thịt khô và nhất là hai loại gia vị nổi tiếng của vùng Tây Bắc là mắc khén và hạt dổi. Vì vậy, mỗi lần quay lại Điện Biên anh đều dành thời gian tham quan các gian hàng nông sản để tìm hiểu, thưởng thức và mua về làm quà cho người thân, bạn bè. Theo anh, các sản phẩm nơi đây có hương vị rất đặc trưng và ấn tượng.

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban 2026, tỉnh Điện Biên đã bố trí 205 gian hàng của 146 đơn vị tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và không gian trải nghiệm văn hóa. Trong đó có 51 đơn vị trong tỉnh và 95 đơn vị đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc đưa sản phẩm OCOP tham gia trưng bày, quảng bá tại các lễ hội và sự kiện lớn được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương.
Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết mỗi gian hàng tại sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là một không gian văn hóa thu nhỏ. Tại đây, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm, khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống, thưởng thức các sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực đặc trưng của các địa phương. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và cải thiện đời sống người dân.
Có thể thấy, những sự kiện văn hóa – du lịch như Lễ hội
Hoa Ban đang trở thành “cầu nối” quan trọng giúp các sản phẩm địa phương tiếp
cận gần hơn với thị trường và người tiêu dùng. Với sự quan tâm của các cấp,
ngành cùng sự chủ động của các chủ thể OCOP, những đặc sản mang đậm bản sắc
vùng cao của Điện Biên đang từng bước vươn xa, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế nông thôn và quảng bá hình ảnh địa phương tới du khách trong và ngoài
nước.
Chiêm ngưỡng tác phẩm trái cây độc đáo, toàn đặc sản, sản phẩm OCOP tại TP.HCM, khách nhìn là thích mê
Tác phẩm nghệ thuật tạo hình hoa quả của các nông dân, nghệ nhân tại khu vực Bình Dương (cũ) giành giải Nhất Hội thi “Trưng bày mâm ngũ quả - hoa quả tạo hình” tại TP.HCM dịp Tết. Tác phẩm công phu, được kết bằng đặc sản địa phương khiến nhiều du khách thích mê.
Đà Nẵng: Chợ hoa Xuân Hà Đông 2026 - Kết nối sản phẩm OCOP, nâng tầm giá trị làng hoa truyền thống
Ngày 3/2, UBND phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Khai mạc Chợ hoa Xuân Hà Đông và Hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của phường Điện Bàn Bắc - Xuân Bính Ngọ 2026.
Tập trung tại một phường ở tỉnh Quảng Trị mua sắm sản phẩm OCOP phục vụ Tết Nguyên đán 2026
Rất nhiều người đã tập trung tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (phường Nam Đông Hà) để mua sắm sản phẩm OCOP phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.





