Nông thôn Tây Bắc: Lần đầu tiên Lai Châu mở "vườn ươm" văn học, đưa học sinh chuyên Văn đi thực tế

+ aA -
PV Tây Bắc

03/06/2026 21:22 GMT +7

Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lai Châu vừa khai mạc Trại sáng tác văn học trẻ năm 2026. Đây là "sân chơi" đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức, dành riêng cho các "hạt giống" chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) nhằm khơi dậy đam mê, tìm kiếm những cây bút kế cận cho núi rừng Tây Bắc.

Lần đầu tiên Lai Châu tổ chức Trại sáng tác văn học trẻ

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, văn học nghệ thuật chính là "mảnh đất" màu mỡ để bồi đắp tâm hồn, nhân cách và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Các đại biểu dự khai mạc Trại sáng tác văn học trẻ năm 2026, do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Hoài Dương)

"Trại sáng tác văn học trẻ không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi mà kỳ vọng sẽ là “bệ phóng” để phát hiện, nuôi dưỡng những hạt nhân văn học nghệ thuật tương lai cho tỉnh nhà" - ông Hải chia sẻ.

Đón nhận cơ hội hiếm có này, em Phạm Khánh Vy (học sinh lớp 10 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) không giấu nổi niềm vui: "Những ngày tham gia Trại sáng tác văn học trẻ là cơ hội vàng để em và các bạn học cách quan sát cuộc sống tinh tế hơn, cảm nhận sâu sắc hơn và nuôi dưỡng tình yêu lớn với văn chương".

Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc Trại sáng tác văn học trẻ năm 2026. (Ảnh: Hoài Dương)

Tại đây, những "khoảng cách thế hệ" như được xóa nhòa khi các nhà văn, nhà thơ gạo cội đã cùng ngồi lại, trải lòng với các em học sinh về niềm đam mê nghề viết. Những kinh nghiệm quý báu, kỹ năng sáng tác thơ, truyện ngắn, văn xuôi... được truyền đạt một cách gần gũi, sinh động. Các cây bút nhí được khuyến khích hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của riêng mình, từ đó dũng cảm viết nên những tác phẩm chân thực và giàu giá trị nhân văn.

Trại sáng tác văn học trẻ năm 2026 diễn ra từ ngày 3 - 5/6. (Ảnh: Hoài Dương)

Trại sáng tác văn học trẻ năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 - 5/6). Điểm đặc biệt và được các học sinh mong chờ nhất chính là chuyến đi thực tế cùng các giảng viên của Trại sáng tác văn học trẻ tại xã Bình Lư và xã Than Uyên (Lai Châu), để sáng tác truyện ngắn và thơ. Các tác phẩm sẽ được đăng tải trên chuyên mục “Văn học nhà trường” của Tạp chí Văn nghệ Lai Châu.

Lai Châu: Sẽ mở “cánh cửa giao thương” bằng dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Lai Châu: Sẽ mở “cánh cửa giao thương” bằng dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Sáng nay (3/6), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 – 2031) đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề). Một trong những nhóm vấn đề trọng tâm tại kỳ họp, đó là thống nhất chuẩn bị đầu tư dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) nhằm mở “cánh cửa giao thương”, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Lai Châu phát triển bền vững.

Nông thôn Tây Bắc: Kinh tế tập thể 'thay da đổi thịt', khơi thông nguồn lực vùng biên Lai Châu

Nông thôn Tây Bắc: Kinh tế tập thể "thay da đổi thịt", khơi thông nguồn lực vùng biên Lai Châu

Từ những mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện đến các chuỗi liên kết chăn nuôi lợn bản địa, trồng dược liệu quy mô lớn... kinh tế tập thể tại Lai Châu đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ khẳng định vai trò là "bà đỡ" cho nông dân, các hợp tác xã (HTX) ở Lai Châu còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, góp phần đưa nông sản trong tỉnh vươn xa ra thị trường lớn.

Lai Châu: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Lai Châu: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tại hội nghị phân tích chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS; công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2025.