Nông thôn Tây Bắc: Giải ngân 4,9 tỷ đồng cho hội viên nông dân xây dựng mô hình kinh tế

+ aA -
Mùa Xuân

17/08/2026 15:58 GMT +7

Với vai trò là "bà đỡ" cho hội viên phát triển sản xuất, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai vừa giải ngân 4,9 tỷ đồng cho 51 hội viên, triển khai 6 mô hình, dự án phát triển kinh tế tại cơ sở.

Chương trình ra mắt tổ hợp tác và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Tại phường Nghĩa Lộ, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai giải ngân 1 tỷ đồng cho 10 hội viên hiện dự án “Trồng và chăm sóc rừng” .

Tại xã Tú Lệ, 10 hội viên được vay 1 tỷ đồng thực hiện phương án “Chăn nuôi bò sinh sản”.

Tại phường Cầu Thia, 4 hội viên được vay vốn với số vốn 400 triệu đồng thực hiện phương án “Chăn nuôi hươu thương phẩm”.

Tại phường Trung Tâm, 10 hội viên được vay 800 triệu đồng thực hiện dự án “Nuôi trâu sinh sản”.

Tại xã Nghĩa Tâm, 8 hội viên được vay 800 triệu đồng thực hiện phương án “Chăn nuôi ba ba thương phẩm”.

Tại xã Thượng Bằng La, Quỹ giải ngân 900 triệu đồng cho 9 hộ hội viên vay vốn thực hiện dự án “Trồng và chăm sóc măng tre Bát Độ”.

Ra mắt tổ hợp tác và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai tại phường Nghĩa Lộ. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Cùng với việc giải ngân 4,9 tỷ đồng cho 51 hội viên thực hiện 6 mô hình, dự án phát triển sản xuất, các địa phương còn tổ chức ra mắt các chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với từng mô hình vay vốn.

Đây là cách làm thiết thực nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, tập hợp hội viên cùng ngành nghề, hỗ trợ nhau trong sản xuất và từng bước hình thành liên kết.

Ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp liên kết chăn nuôi Baba thương phẩm. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ trao nguồn vốn, mà còn tạo điểm tựa để hội viên liên kết, cùng làm, cùng phát triển.

Từ những đồng vốn được đầu tư đúng hướng, những tổ hội nghề nghiệp đang trở thành những hạt nhân mới trong phát triển kinh tế ở cơ sở.