Nông thôn Tây Bắc: Đưa ngày hội bầu cử về tận bản làng

+ aA -
Phạm Hoài - Quỳnh Liên

11/03/2026 08:33 GMT +7

Bằng những cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, xã Muổi Nọi đang đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cử tri vùng cao hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội để nhân dân cả nước nói chung và bà con vùng cao xã Muổi Nọi nói riêng thực hiện quyền làm chủ của mình.

Tại xã Muổi Nọi, không khí chuẩn bị đang vào giai đoạn nước rút, khẩn trương và nghiêm túc. Với đặc thù là địa bàn vùng cao, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, công tác tuyên truyền được xác định là "chìa khóa" để bà con hiểu đúng, hiểu đủ và đi bầu cử đúng luật.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" bằng 3 thứ tiếng

Xác định phương châm “Thông tin đi trước một bước”, cấp ủy và chính quyền xã Muổi Nọi đã chủ động triển khai các phương án tuyên truyền từ rất sớm. Điểm nhấn trong cách làm của địa phương chính là sự linh hoạt, không rập khuôn máy móc. Đối với bà con vùng cao, tiếng nói trực tiếp và những hình ảnh trực quan luôn mang lại hiệu quả cao nhất.

Đội tuyên truyền lưu động của xã đã huy động 12 loa kéo di động, gắn trên xe máy để len lỏi vào từng bản, từng khu dân cư. Ảnh: Quỳnh Liên.

Đội tuyên truyền lưu động của xã đã huy động 12 loa kéo di động, gắn trên xe máy để len lỏi vào từng bản, từng khu dân cư. Những chiếc xe máy thồ loa không quản ngại đường dốc, vượt qua những cung đường khó khăn để đến với các bản xa trung tâm. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở các văn bản khô khan mà được biên tập ngắn gọn, dễ hiểu, xoáy sâu vào mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn của đại biểu; quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Đặc biệt, để vượt qua rào cản ngôn ngữ, nội dung tuyên truyền đã được chuyển ngữ và phát bằng 3 thứ tiếng: Kinh, Thái, Mông. Việc nghe các quy định pháp luật bằng chính tiếng mẹ đẻ giúp bà con dễ dàng tiếp thu, tạo sự gần gũi và tin tưởng. Cách làm này đảm bảo "không một cử tri nào bị bỏ lại phía sau", dù là người già ở bản xa hay những người dân chưa thạo tiếng phổ thông. Thông qua loa kéo, qua những buổi trò chuyện trực tiếp tại khu dân cư, tinh thần của "Ngày hội non sông" đã thấm sâu vào đời sống thực tế của bà con, giúp mỗi người dân nhận thức rõ rằng mỗi lá phiếu đều mang theo kỳ vọng về sự đổi thay của quê hương.

Lan tỏa thông tin bằng công nghệ số

Song song với các hình thức truyền thống, xã Muổi Nọi đã nhạy bén tận dụng sức mạnh của công nghệ số để tăng cường độ phủ thông tin. Trong thời đại thông tin hiện nay, ngay cả ở vùng cao, việc sử dụng điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến. Nắm bắt xu thế đó, xã đã đẩy mạnh truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Hệ thống Infographic với hình ảnh sinh động, màu sắc rõ nét được thiết kế bài bản để truyền tải các bước trong quy trình bỏ phiếu, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên.

Xã Muổi Nọi đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 qua các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Quỳnh Liên.

Theo số liệu thống kê, từ tháng 1/2026 đến đầu tháng 3/2026, hệ thống truyền thanh và các nền tảng số của xã đã thực hiện 85 tin, bài và thông báo. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp của địa phương cũng đã khai thác 11 nội dung tư liệu, xây dựng hơn 20 clip hình ảnh và đồ họa tuyên truyền chuyên sâu.

Cùng với đó, dọc Quốc lộ 6, trụ sở UBND xã và các khu vực trung tâm như chợ Muổi Nọi, bản Lầm, Bon Phặng, khẩu hiệu cổ động được treo trang trọng, rực rỡ sắc đỏ không chỉ làm đẹp thêm bản làng mà còn nhắc nhở mỗi người dân về sự kiện trọng đại sắp tới. Đặc biệt, phong trào vận động 100% hộ gia đình treo cờ Tổ quốc cũng được người dân hưởng ứng tích cực, tạo nên không khí phấn khởi hướng về ngày bầu cử.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trao đổi với cử tri xã Muổi Nọi. Ảnh: Quỳnh Liên.

Các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên… cũng tích cực lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt bản, kịp thời giải đáp thắc mắc của cử tri. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến bản đã tạo nên sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại xã Muổi Nọi cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ và quy định. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự đồng thuận của người dân, ngày bầu cử sắp tới hứa hẹn sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một bộ máy chính quyền ngày càng gần dân, vì dân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Muổi Nọi, Sơn La bắt tay vào vụ xuân, hứa hẹn mùa vụ bội thu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Muổi Nọi, Sơn La bắt tay vào vụ xuân, hứa hẹn mùa vụ bội thu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bà con nông dân xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La đang khẩn trương xuống đồng, bước vào sản xuất vụ xuân mới. Từ gieo cấy lúa chiêm xuân đúng khung thời vụ đến tập trung chăm sóc cà phê, không khí lao động đầu năm diễn ra sôi nổi, thể hiện quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu xuân.

Nông thôn Tây Bắc: Muổi Nọi sẵn sàng phương án, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày hội lớn

Nông thôn Tây Bắc: Muổi Nọi sẵn sàng phương án, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày hội lớn

Không để bị động, bất ngờ trước các sự cố hỏa hoạn, xã Muổi Nọi (Sơn La) đã chủ động xây dựng "lá chắn" an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân. Việc thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại điểm bỏ phiếu không chỉ đơn thuần là diễn tập kỹ thuật, mà là hành động cụ thể để bảo vệ tuyệt đối tính mạng cử tri và sự tôn nghiêm của mỗi lá phiếu vùng cao.

Hội nghị tiếp xúc cử tri ở Muổi Nọi: Để hơi thở cuộc sống thấm sâu vào từng quyết sách

Hội nghị tiếp xúc cử tri ở Muổi Nọi: Để hơi thở cuộc sống thấm sâu vào từng quyết sách

Ngày 1/3, tại xã Muổi Nọi, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1.