Nông thôn Tây Bắc: Đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, bứt phá kinh tế xanh
09/06/2026 21:31 GMT +7
Chiều ngày 9/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, đưa khoa học kỹ thuật về các bản làng, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.
- Tri thức khoa học trẻ TP.HCM tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp và Đắk Nông
- Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân mới, có tri thức khoa học
- Ra quân đội hình trí thức khoa học trẻ xây dựng nông thôn mới
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ III
Nhiệm kỳ qua, dù kéo dài đến năm 2026 do yêu cầu củng cố tổ chức, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lai Châu đã khẳng định vững chắc vai trò là "mái nhà chung" của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ vùng cao. Với 10 hội thành viên và 370 hội viên, các hoạt động của Hội đã bám sát thực tiễn sản xuất của người dân địa phương.

Điểm sáng trong nhiệm kỳ qua, đó là Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lai Châu đã chủ động chuyển giao tiến bộ KH&KT trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, công tác tư vấn, phản biện xã hội cũng được chú trọng, với các hội thảo chuyên sâu về: Phát triển bền vững cây mắc-ca, cây dược liệu giá trị cao; quy hoạch phát triển thủy điện gắn với bảo vệ rừng, giữ màu xanh cho đất dốc.
Bên cạnh đó, phong trào sáng tạo kỹ thuật của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lai Châu cũng có nhiều chuyển biến, góp phần khơi dậy niềm đam mê từ các em học sinh đến người lao động. Với 4 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và 4 Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức, nhiều sáng kiến đã được ứng dụng hiệu quả vào đời sống, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tiến quân vào khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Cụ thể, phấn đấu kết nạp thêm 2 hội thành viên, phát triển ít nhất 150 hội viên mới; mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 hội thảo khoa học, diễn đàn phổ biến kiến thức trực tiếp cho người dân.
Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp hiến kế, tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, bài toán phát huy vai trò của trí thức trong việc đưa Lai Châu phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhận được sự quan tâm lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã biểu dương những nỗ lực của đội ngũ trí thức Lai Châu trong thời gian qua.
“Trong bối cảnh mới, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phải là lực lượng tiên phong, đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số toàn diện của địa phương. Cần chủ động "đặt hàng" các đề tài, dự án ứng dụng thực tiễn, nhanh chóng đưa tiến bộ KH&CN vào phục vụ sản xuất và nâng cao đời sinh hoạt của đồng bào các dân tộc trong tỉnh” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 nhân sự. Ông Nguyễn Cao Sơn đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ mới.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với quyết tâm đưa nền khoa học - công nghệ tỉnh nhà chuyển mình mạnh mẽ, trở thành động lực then chốt cho sự phát triển của tỉnh Lai Châu trong giai đoạn mới.
Tags:
Ngọn lửa tri thức khoa học sẽ 'bùng cháy' trong tim tân học viên, thạc sĩ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Ngày 26/5, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Cao học khóa 4 và trao bằng Thạc sĩ khóa 2 ngành Luật hình sự và Tố tụng hình sự. Đây là ngày vinh dự của những người đã vượt qua những khó khăn, thách thức để nhận được bằng thạc sĩ danh giá, từ đó đóng góp cho xã hội.
Nhà khoa học hiến kế xây dựng mô hình liên kết “5 nhà”, phát triển 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp
Ngày 7/6, trong khuôn khổ phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đã tiến hành chia tổ thảo luận nhằm đóng góp ý kiến sâu sắc vào các dự thảo văn kiện quan trọng. Tại tổ thảo luận số 1 do đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hồng Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp chủ trì điều hành, các đại biểu đã có nhi
Thu hút nhân tài khoa học công nghệ: Lương không giới hạn, thưởng tới 6 lần thu nhập
Nhà khoa học trình độ cao có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm tới 300%, trong khi các nhiệm vụ khoa học công nghệ được phép trả lương theo thỏa thuận mà không bị khống chế trần. Đây là một trong những chính sách mới được Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong thu hút, trọng dụng và giữ chân nhân lực chất lượng cao.
Lai Châu chuyển giao khoa học công nghệ, đưa nông dân vào chuỗi giá trị hàng hóa
Chiều 1/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2030 nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.










