Nông thôn Tây Bắc: Đời sống đồng bào ở Tủa Thàng khởi sắc nhờ chương trình mục tiêu quốc gia
16/12/2025 15:46 GMT +7
Xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Tủa Thàng và Huổi Só cũ của huyện Tủa Chùa. Sau sáp nhập, toàn xã có hơn 9.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Thái, Mông, Dao sinh sống rải rác ở các bản vùng cao. Địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn, đất sản xuất manh mún, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao.
- Nông thôn Tây Bắc: Nhờ chương trình giảm nghèo, người dân Tủa Thàng dần đổi đời từ nương sắn, ruộng ngô
- Nông thôn Tây Bắc: Tủa Thàng xuống hạt cà phê, mở lối thoát nghèo cho người dân vùng cao
- Phú Yên: Phát lộ vỉa đá khổng lồ, đẹp tựa thắng cảnh Gành Đá Đĩa
Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Tủa Thàng xác định rõ ưu tiên lớn nhất là tập trung nguồn lực cho giảm nghèo, cải thiện sinh kế, từng bước nâng mức sống của đồng bào các dân tộc. Trong đó, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững, được xem là giải pháp then chốt.
Đánh giá kết quả triển khai các chính sách, chương trình của Trung ương và địa phương dành cho vùng đồng bào dân tộc vùng cao, ông Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng cho biết: “Từ khi có các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, đời sống người dân trong xã đã có nhiều thay đổi so với trước. Đường sá được làm mới, điện lưới kéo về các bản, nước sinh hoạt được quan tâm, tạo điều kiện để bà con đi lại, sản xuất, trao đổi hàng hóa thuận lợi hơn”.

Theo ông Long, từ năm 2021 đến nay, xã được đầu tư nhiều công trình thiết thực như đường giao thông liên bản, nhà văn hóa, điểm trường, công trình thủy lợi, kè bảo vệ khu dân cư ở các bản vùng cao, nơi đồng bào Thái, Mông, Dao sinh sống. Những công trình này tuy không lớn nhưng phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp bà con yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.
Một trong những chương trình được người dân nhắc đến nhiều là “Bừng sáng Điện Biên”. Trong năm 2025, UBND xã phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ điện sinh hoạt cho 5 cụm dân cư thuộc 4 thôn. Cụm Tà Huổi Tráng 1 có 36 hộ, cụm Làng Vùa 24 hộ, cụm Huổi Só 1 có 27 hộ… Từ khi có điện, buổi tối trong bản sáng hơn, trẻ con có chỗ học bài, người lớn có thêm thời gian nghỉ ngơi sau ngày làm nương.
Cùng với đầu tư hạ tầng, xã còn triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất. Năm 2025, xã cấp phát giống và phân bón để thực hiện mô hình trồng lúa hữu cơ vụ mùa trên diện tích 10 ha tại các thôn Tà Huổi Tráng 2 và Tà Si Láng. Ngoài ra, nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp khác cũng được triển khai từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tập trung vào những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương.

Riêng trong năm 2025, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững dự kiến hỗ trợ xã hơn 7,8 tỷ đồng để thực hiện các dự án phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn này, xã đã hỗ trợ người dân ươm cây cà phê, cấp phân bón cho diện tích lúa, ngô, sắn ở một số bản nhằm nâng cao năng suất. Những hỗ trợ này tuy không làm giàu ngay nhưng giúp bà con giảm bớt chi phí, có thêm động lực chăm lo sản xuất.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Lý A Sà, Trưởng bản Hồng Ngài kể lại, những ngày trước đây khi con đường vào xã Huổi Só cũ còn chưa được làm. “Ngày trước đi lại vất vả lắm, nhất là mùa mưa. Đường trơn như bôi mỡ, đi bộ còn ngã oạch oạch, nói gì xe cộ. Có con lợn, con gà nuôi được cũng chẳng ai vào mua, thóc ngô làm ra để lâu mốc hết”, ông Sà nhớ lại.
Giờ đây, con đường đã hoàn thành, xe máy, xe ô tô có thể vào tận bản quanh năm. Thương lái đến thu mua nông sản, gia súc ngay tại nhà. “Có đường rồi, dân trong bản như sang trang khác. Làm ra cái gì cũng bán được, không phải gùi đi xa như trước nữa”, ông Sà nói giọng đầy phấn khởi.

Không chỉ có đường sá, thời gian qua, người dân trong xã còn được tiếp cận các lớp học nghề về trồng trọt, chăn nuôi. Từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo bền vững, Tủa Thàng đã có hơn 200 lượt người tham gia các lớp dạy nghề. Nhiều hộ được vay vốn để phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng trên nương. Một số mô hình trồng cà phê, chăn nuôi gia súc, gia cầm bước đầu mang lại thu nhập ổn định.
Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách, tỷ lệ hộ nghèo của xã từng bước được kéo giảm theo chuẩn nghèo đa chiều. Cùng với đó, các chỉ tiêu về việc làm, đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số cũng được chú trọng. Đội ngũ cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng; các chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng được thực hiện đầy đủ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, Mông, Dao tiếp tục được gìn giữ trong sinh hoạt cộng đồng.
Tại Đại hội Đảng bộ xã Tủa Thàng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 đưa Tủa Thàng trở thành xã phát triển vững hơn. Cụ thể, phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/năm; 100% người dân được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Theo ông Vừ A Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tủa Thàng, để đạt được những mục tiêu đó, xã sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhất là các tuyến đường kết nối vùng sản xuất nông - lâm nghiệp. Khi đường thông, hàng hóa đi được, người dân mới yên tâm mở rộng sản xuất.
Bên cạnh đó, xã sẽ ưu tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu; mở rộng diện tích cà phê; từng bước khai thác tiềm năng du lịch lòng hồ sông Đà, nuôi trồng thủy sản dưới lòng hồ. Xã cũng chú trọng thu hút các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất để nông sản làm ra có đầu ra ổn định.
Tủa Thàng, vẻ đẹp hoang sơ giữa lòng núi rừng Tây Bắc
Những năm gần đây, xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên chọn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái làm con đường phát triển mới, mang lại cơ hội tăng thu nhập cho người dân và mở ra những trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Phú Yên: Phát lộ vỉa đá khổng lồ, đẹp tựa thắng cảnh Gành Đá Đĩa
Các nhà thầu khai thác đá đã vô tình làm phát lộ những khối đá chồng tuyệt đẹp, kéo dài trên 1km. Những khối đá đặc biệt này rất giống cấu trúc đá tại Danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa.

