Nông thôn Tây Bắc: Đổi mới hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát cơ sở
27/05/2026 10:56 GMT +7
Tại hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu hiện nay", các đại biểu cho rằng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng "gần dân, sát cơ sở", đặc biệt là áp dụng phương châm làm việc "3 dễ - 3 rõ - 3 đo".
- Hội thảo khoa học Xây dựng nông thôn mới tại một số tỉnh Tây Bắc
- Lạng Sơn: Hội thảo khoa học kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri
- Gần 50 tham luận gửi tới Hội thảo Khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn"
Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả
Trường Chính trị tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu hiện nay”.

Phát biểu đề dẫn và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, ông Nguyễn Văn Đông - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Yêu cầu cốt lõi hiện nay là phải đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân và sát cơ sở. Việc nghiên cứu lý luận phải gắn chặt với tổng kết thực tiễn tại địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong tình hình mới.
Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa
học và cán bộ cơ sở đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều tham luận sâu sắc
xoay quanh các nội dung "nóng" tại địa phương như: Định hướng đổi mới
hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu; vai trò lãnh đạo
của Đảng ủy xã và sự phối hợp giám sát của HĐND đối với hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã Pa Tần; giải pháp phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận và
người có uy tín ở khu dân cư; thay đổi phương thức "tham mưu gắn với tổ
chức thực hiện", "phối hợp và thống nhất hành động"; đổi mới
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng lấy người dân làm trung tâm.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Lê Chí Công - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.
Để hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở đi vào chiều sâu, tránh hình thức, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đề nghị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc: "Một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả".
Đặc biệt, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu nhấn mạnh việc xây dựng phong cách làm việc mới theo phương châm "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", đó là: Dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động.

Phương châm này nhằm bảo đảm mọi nhiệm vụ khi triển khai xuống cơ sở đều phải thực chất, có kết quả đo đếm được, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, các tổ chức cần đẩy mạnh chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng mới.
Hội thảo không chỉ góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng giúp đổi mới hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Chính trị tỉnh Lai Châu trong việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.
Tags:
Nông thôn Tây Bắc: Trang bị kỹ thuật trồng sâm Lai Châu cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng sâm Lai Châu cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh.
Nông thôn Tây Bắc: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính ở Lai Châu
UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.
Nông thôn Tây Bắc: Làm miến dong tráng kết hợp kinh doanh bột dong, một hợp tác xã ở Lai Châu thu hơn 17 tỷ đồng/năm
Nhận thấy nguồn nguyên liệu dồi dào, anh Đỗ Tuấn Tâm (bản Tòng Pẳn, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) quyết định bỏ nghề buôn bột dong, quay sang đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất miến dong. Anh Tâm đã thành công khi sản phẩm bột, miến dong sản xuất đến đâu bán hết đến đó, doanh thu mỗi năm lên đến hơn 17 tỷ đồng.








