Nông thôn Tây Bắc: Điện về thắp sáng bản vùng cao Huổi Lính
23/08/2026 08:05 GMT +7
Sau nhiều năm mong mỏi, dòng điện lưới quốc gia đã chính thức bừng sáng tại bản vùng cao Huổi Lính (xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu). Dòng điện không chỉ thắp sáng những mái nhà giữa đại ngàn, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nơi đây.
- Lai Châu phủ sóng điện lưới 100% các thôn bản, bước ngoặt lớn cho vùng cao biên giới
- Đưa điện lưới quốc gia về thôn xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai
- Bản người Dao Lủng Lầu (xã Phong Quang, Thái Nguyên) "khát" điện
Điện lưới quốc gia thắp sáng bản vùng cao Huổi Lính
Ngày đóng điện (06/7/2026), cả bản Huổi Lính đông vui như ngày hội. Bà con từ các chòm bản kéo về điểm trung tâm từ sớm, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh niềm vui. Với 67 hộ dân, 447 nhân khẩu đồng bào dân tộc Mông nơi đây, dòng điện lưới không chỉ là nguồn sáng sinh hoạt mà là giấc mơ kéo dài từ nhiều năm qua.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, anh Giàng A Khu – Trưởng bản Huổi Lính không giấu nổi xúc động: "Bản Huổi Lính kiến nghị với cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư lưới điện quốc gia cho bản từ hơn chục năm nay rồi. Trước đây chưa có điện, mùa hè nóng bức, muốn dùng cái quạt mát cũng không có. Việc nấu nướng phụ thuộc hoàn toàn vào củi, vất vả lắm. Một số hộ dùng điện nước phát nhỏ lẻ ở suối thì phập phùng, mùa khô nước cạn là lại tối om. Giờ có điện lưới quốc gia, bà con phấn khởi lắm! Có điện rồi, nhà nào có điều kiện sẽ mua thêm tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện... Việc học hành của các cháu nhỏ cũng thuận tiện hơn hẳn".
Cùng chung niềm vui, anh Lý A Khai, ở bản Huổi Lính chia sẻ: "Trước đây dùng máy phát điện nước chỉ đủ thắp cái bóng đèn bé xíu buổi tối, lại hay hỏng hóc. Giờ thì tốt rồi, điện lưới kéo về từng gia đình, ai cũng phấn khởi, yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Có nguồn điện ổn định, gia đình tôi đang tính toán mua cái máy thái sắn, máy xay xát và sắm thêm tivi, bếp điện để phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất".

Hành trình “vượt nắng, thắng mưa” mang ánh sáng về bản
Mường Mô là xã vùng cao của tỉnh Lai Châu, nơi có địa hình chia cắt phức tạp, đường giao thông đi lại hết sức khó khăn. Việc đưa điện lưới quốc gia về các bản vùng sâu, vùng xa như Huổi Lính là bài toán cực kỳ gian nan.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Kim Long – Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, cho biết: Hai bản Huổi Dạo, Huổi Lính (Mường Mô) đã được đưa vào Chương trình cấp điện của dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015–2020, nhưng do chưa được bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước nên dự án chưa triển khai thực hiện được các bước tiếp theo.
Ngày 20/10/2025, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngay sau đó, Tập đoàn đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn đầu tư cấp điện cho 3 "bản trắng" về điện tại Lai Châu, trong đó có bản Huổi Lính.

Qua câu chuyện với Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, được biết: Khởi công từ ngày 25/01/2026, quá trình thi công công trình cấp điện cho bản Huổi Lính gặp vô vàn thử thách. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, việc vận chuyển cột bê tông, máy biến áp nặng hàng tấn qua đường núi dốc đứng đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đơn vị thi công. Bên cạnh đó, biến động giá nguyên vật liệu trên thị trường thế giới cũng gây áp lực lớn.
Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Công ty Điện lực Lai Châu cùng với sự nỗ lực của các đơn vị thi công và sự ủng hộ đồng lòng hiến đất mở đường của bà con dân bản, công trình cấp điện cho bản Huổi Lính đã hoàn thành vào ngày 21/6/2026 và chính thức đóng điện vào đầu tháng 7/2026.
Bản Huổi Lính hiện còn 39 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo (chiếm trên 60% số hộ). Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào trồng ngô (hơn 23 ha), lúa nương, lúa nước (khoảng 30 ha) và tiền dịch vụ môi trường rừng (trung bình 9 - 13 triệu đồng/hộ/năm). Việc thiếu điện sản xuất trong nhiều năm qua là một "điểm nghẽn" lớn khiến kinh tế hộ gia đình chưa thể bứt phá.

Theo lãnh đạo UBND xã Mường Mô, việc hoàn thành công trình cấp điện cho các bản chưa có điện của xã Mường Mô mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng niềm mong mỏi bao đời nay của người dân. Dòng điện lưới quốc gia bừng sáng hôm nay chính là đòn bẩy trực tiếp giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện đưa cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến nông sản, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, nâng cao đời sống sinh hoạt và nhanh chóng thoát nghèo bền vững.
Không chỉ có ý nghĩa riêng với xã Mường Mô, việc đóng điện tại Huổi Lính còn đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của tỉnh Lai Châu, đó là hoàn thành mục tiêu 100% số bản trên địa bàn tỉnh có điện lưới Quốc gia, nâng tỷ lệ hộ dân toàn tỉnh được sử dụng điện lên 97,81%. Đây là tiền đề vững chắc để Lai Châu hướng tới mục tiêu 99% hộ dân có điện vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Ánh sáng điện lưới quốc gia bừng sáng nơi vùng cao Huổi Lính không chỉ thắp lên những hy vọng mới, mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và ngành điện đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.
Công ty Điện lực Lai Châu trao 50 triệu đồng hỗ trợ vùng lũ Mường Than, trắng đêm khôi phục điện cho hơn 2.200 hộ dân
Không chỉ dồn toàn lực khắc phục sự cố điện sau trận mưa lũ lịch sử tại Mường Than và Than Uyên, Công ty Điện lực Lai Châu còn trao 50 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng thiên tai, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng trong thời điểm khó khăn.
Điện lực Lai Châu nỗ lực đưa nguồn sáng trở lại với người dân vùng lũ
Mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng tại các xã: Mường Than, Than Uyên (Lai Châu) khiến hơn 2.200 hộ dân rơi vào cảnh mất điện. Bất chấp hiểm nguy kho những dòng suối vẫn cuồn cuộn chảy và địa hình bị chia cắt, những người thợ áo cam của Công ty Điện lực Lai Châu căng mình, trắng đêm bám hiện trường để khôi phục dòng điện cho bà con vùng lũ trong thời gian sớm nhất.
Lai Châu: Công an tỉnh và Công ty Điện lực Lai Châu “bắt tay” bảo đảm an ninh, an toàn ngành điện
Chiều ngày 18/6, Công an tỉnh Lai Châu và Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn ngành điện giai đoạn 2021–2025 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới.








