Nông thôn Tây Bắc: Đây là cách nông dân Sơn La bảo vệ cây trồng, hướng tới mùa vụ năng suất cao

+ aA -
Văn Ngọc

07/03/2026 15:25 GMT +7

Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật và khuyến nông hướng dẫn chăm sóc, nông dân Sơn La chủ động bảo vệ cây trồng, nâng cao năng suất và giá trị nông sản.

Nông dân Sơn La chăm sóc cây trồng sau thu hoạch

Những ngày này, trên khắp các sườn đồi, thung lũng vườn cây ăn quả của tỉnh Sơn La, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc cây trồng sau thu hoạch. Từ khâu cắt tỉa, tạo tán, bón phân đến chủ động nguồn nước tưới đều được người dân thực hiện bài bản nhằm giúp cây phục hồi, phát triển tốt cho vụ tiếp theo.

Thăm vườn nhãn rộng hơn 2 ha của gia đình bà Nguyễn Thị Duyên, bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, thời điểm này gia đình bà đang khẩn trương chăm sóc vườn cây sau vụ thu hoạch. Theo bà Duyên, sau khi thu hoạch xong, gia đình tập trung cắt tỉa cành, tạo tán, bón phân để bổ sung dinh dưỡng cho cây.

Bà Duyên chia sẻ: “Nhờ được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, vườn nhãn của gia đình năm nào cũng đạt năng suất cao, chất lượng quả tốt. Mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng”.

Bên cạnh đó, gia đình bà còn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, giúp chủ động nguồn nước tưới, tiết kiệm chi phí lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ sản phẩm đảm bảo chất lượng, thương lái thường đến thu mua tận vườn, gia đình không phải lo đầu ra.

Bà Nguyễn Thị Duyên, bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La lắp hệ thống tưới nhỏ giọt cho vườn nhãn của gia định. Ảnh: Văn Ngọc

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất an toàn, bền vững

Không chỉ với cây nhãn, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng kỹ thuật tiên tiến cũng đang được nhân rộng tại Sơn La. Tại thôn Hoàng Văn Thụ, xã Chiềng Mung, mô hình trồng nho hạ đen trong nhà màng của anh Nguyễn Thanh Hải, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phương pháp canh tác an toàn.

Với diện tích 6.000 m², anh Hải đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục và các chế phẩm sinh học trong chăm sóc cây trồng. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật khép kín, kiểm soát tốt độ ẩm và ánh sáng trong nhà màng, kết hợp cắt tỉa, tạo tán và vệ sinh vườn thường xuyên, vườn nho hạn chế đáng kể sự phát sinh và lây lan của sâu bệnh.

Anh Nguyễn Thanh Hải, thôn Hoàng Văn Thụ, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La chăm sóc vườn nhãn của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Hải cho biết: “Nhờ theo dõi sát diễn biến sâu bệnh và xử lý ngay từ khi mới phát sinh, vườn nho phát triển ổn định, tỷ lệ quả đạt loại 1 cao, sản phẩm được thị trường đón nhận tích cực. Năm nay tôi tiếp tục mở rộng thêm 8.000 m² trồng chanh leo vàng theo hướng hữu cơ”.

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có trên 85.000 ha cây ăn quả và sơn tra, cùng hàng chục nghìn ha lúa, ngô, cà phê. Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng theo hướng hàng hóa. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã chủ động nâng cao năng lực dự báo, tăng cường giám sát đồng ruộng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ dịch hại, hỗ trợ nông dân bảo vệ sản xuất.

Vườn cây ăn qua được trồng trên đất dốc ở Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Theo chị Nguyễn Huyền Trang, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nông dân cần tăng cường thăm đồng, theo dõi sát diễn biến sinh vật gây hại trên từng loại cây trồng.

Việc phòng trừ cần tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, đồng thời ưu tiên các biện pháp canh tác như vệ sinh đồng ruộng, cắt tỉa tạo tán và bón phân cân đối để nâng cao sức đề kháng cho cây.

Theo dự báo, thời gian tới thời tiết nắng nóng xen kẽ các đợt mưa rào, độ ẩm cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh. Vì vậy, ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho cây trồng, đồng thời chủ động theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại, góp phần bảo đảm những mùa vụ bội thu.

 Sơn La phát triển chăn nuôi từ nhỏ lẻ đến liên kết chuỗi

Sơn La phát triển chăn nuôi từ nhỏ lẻ đến liên kết chuỗi

Trước áp lực giá thức ăn tăng cao, chăn nuôi Sơn La chuyển mạnh sang trang trại, liên kết chuỗi, nâng hiệu quả và bền vững.

Tân Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La là ai?

Tân Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La là ai?

Ngày 26/2, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến hành bầu chức danh Chủ tịch.

Trung tâm Khuyến nông và chuyển đổi số Sơn La - “Cầu nối” đưa khoa học công nghệ về cơ sở

Trung tâm Khuyến nông và chuyển đổi số Sơn La - “Cầu nối” đưa khoa học công nghệ về cơ sở

Trung tâm Khuyến nông và chuyển đổi số tỉnh Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số, làm cầu nối đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người nông dân.

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Sơn La đổi mới tư duy, đưa nông sản vươn xa

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Sơn La đổi mới tư duy, đưa nông sản vươn xa

Từ nương ngô, vườn mận đến nhà kính trồng nho... nông dân Sơn La đổi mới tư duy, ứng dụng kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, nâng tầm nông sản