Nông thôn Tây Bắc: Cử tri Sơn La gửi gắm niềm tin, kỳ vọng qua từng lá phiếu

+ aA -
Phạm Hoài - Quỳnh Liên - Văn Ngọc

15/03/2026 11:39 GMT +7

Sáng 15/3, cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La đồng loạt đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trên địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, mỗi lá phiếu thể hiện rõ quyền làm chủ của nhân dân và kỳ vọng vào những người đại diện đủ năng lực, trách nhiệm với nông nghiệp, nông thôn, vùng cao.

Lá phiếu của trách nhiệm và kỳ vọng

Từ sáng sớm 15/3, không khí bầu cử đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc tại khắp các địa phương của tỉnh Sơn La. Dù là tỉnh miền núi, biên giới với địa hình chia cắt mạnh, nhiều bản làng xa trung tâm, giao thông còn khó khăn, nhưng điều đó không làm giảm tinh thần trách nhiệm của cử tri trong ngày hội lớn của toàn dân.

Tại xã Muổi Nọi, ngay từ 6 giờ 30 phút sáng, đông đảo cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 8, Nhà văn hóa bản Muổi Nọi A. Trong tiết trời vùng cao còn se lạnh, bà con đến sớm, trật tự, nghiêm túc thực hiện các bước theo quy định. Không khí bầu cử ở cơ sở cho thấy nhận thức ngày càng rõ hơn của người dân về quyền và trách nhiệm công dân.

Nhiều cử tri không vội bỏ phiếu mà dành thời gian xem kỹ danh sách, tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên trước khi lựa chọn. Đây là biểu hiện rõ của dân chủ thực chất, khi lá phiếu không còn mang tính hình thức mà là sự cân nhắc, lựa chọn có trách nhiệm.

Ông Quàng Văn Kính, bản Muổi Nọi A, xã Muội Nọi dành thời gian xem kỹ danh sách, tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên trước khi lựa chọn. Ảnh: Quỳnh Liên.

Ông Lò Văn Thích, cán bộ hưu trí ở bản Muổi Nọi A, cho biết ông muốn trực tiếp kiểm tra kỹ thông tin từng ứng cử viên để bảo đảm lá phiếu của mình được đặt đúng người, đúng chỗ. Cùng chung quan điểm, cử tri Quàng Văn Kính, cựu chiến binh, người có uy tín trong bản, cho rằng điều quan trọng nhất là lựa chọn được những người có đức, có năng lực, gần dân, hiểu dân, dám nói tiếng nói của đồng bào vùng cao tại nghị trường và các diễn đàn dân cử.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Tại phường Chiềng Cơi, từ rất sớm, cử tri các dân tộc đã có mặt đông đủ tại các điểm bỏ phiếu. Nhiều người mặc trang phục truyền thống, tạo nên không khí trang trọng nhưng vẫn nền nếp, đúng tinh thần của một cuộc bầu cử dân chủ. Điều đáng chú ý là cùng với niềm phấn khởi, cử tri nơi đây cũng thể hiện rõ những kỳ vọng cụ thể: đại biểu được bầu phải sát thực tiễn hơn, quan tâm hơn đến sản xuất nông nghiệp, đầu tư hạ tầng nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Bà Quàng Thị Vinh, cử tri bản Mé, cho biết bà đã tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự sát dân, hiểu dân, có thể đại diện cho tiếng nói và lợi ích chính đáng của người dân vùng cao.

Cử tri cao tuổi tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Phạm Hoài.

Tại xã Phù Yên, trong không khí nghiêm trang của ngày bầu cử, cử tri lần lượt thực hiện quyền bỏ phiếu theo đúng trình tự. Ông Lê Đình Cầu, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở Tiểu khu 2, chia sẻ niềm vui và sự phấn khởi khi được đi bầu cử cùng cử tri cả nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng những người được nhân dân lựa chọn sẽ là những đại biểu tiêu biểu, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Thực tế tại nhiều điểm bỏ phiếu cho thấy, lá phiếu hôm nay không chỉ là thực hiện quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm kỳ vọng vào một bộ máy đại diện thực sự gần dân, hiểu dân, hành động vì dân; nhất là với những địa bàn miền núi, biên giới, nơi yêu cầu về chính sách cho nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo, hạ tầng và an sinh vẫn còn rất lớn.

Chuẩn bị kỹ để bầu cử an toàn, đúng luật

Để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi trên địa bàn rộng, dân cư phân tán như Sơn La, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm, đồng bộ và chặt chẽ.

Toàn tỉnh có hơn 957.000 cử tri tham gia thực hiện quyền công dân, trong đó hơn 934.000 cử tri thường trú và gần 23.000 cử tri tạm trú. Với quy mô lớn, lại trải rộng trên nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, bài bản của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Lực lượng Công an tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Phạm Hoài.

Sơn La đã thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử, gồm 76 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh và cấp xã, 468 Ban bầu cử các cấp. Đặc biệt, 1.580 Tổ bầu cử được bố trí sát khu dân cư, phù hợp với điều kiện địa hình, tạo thuận lợi tối đa cho cử tri đi bỏ phiếu, nhất là ở những nơi còn khó khăn về đi lại.

Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch qua các vòng hiệp thương theo đúng quy định. Danh sách chính thức gồm 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.718 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu. Việc công khai đầy đủ thông tin giúp cử tri dễ theo dõi, đối chiếu, lựa chọn, qua đó nâng cao chất lượng lá phiếu và bảo đảm dân chủ ngay từ cơ sở.

Từ danh sách này, cử tri toàn tỉnh sẽ bầu 9 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu HĐND tỉnh và 1.619 đại biểu HĐND cấp xã. Đây là lực lượng đại diện trực tiếp cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới, đồng thời gánh vác trách nhiệm cụ thể đối với sự phát triển của địa phương.

Toàn tỉnh có hơn 957.000 cử tri tham gia thực hiện quyền công dân, trong đó hơn 934.000 cử tri thường trú và gần 23.000 cử tri tạm trú. Ảnh: Phạm Hoài.

Song song với công tác tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần phục vụ bầu cử cũng được chuẩn bị kỹ. Lực lượng công an, quân sự bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các tài liệu, phiếu bầu, thẻ cử tri được chuyển đến tận cơ sở kịp thời, đúng quy định.

Nhờ sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và sát thực tế, cuộc bầu cử tại tỉnh biên giới Sơn La trong sáng 15/3 diễn ra an toàn, đúng luật, không để xảy ra tình huống bất thường.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Sơn La khởi đầu trong không khí nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Từ những lá phiếu ở vùng cao, biên giới, cử tri các dân tộc trong tỉnh đã thể hiện rõ quyền làm chủ của mình, đồng thời gửi gắm niềm tin vào những người đại diện xứng đáng; những đại biểu thực sự hành động vì nông nghiệp, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và sự phát triển bền vững của địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sơn La

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sơn La

Chiều 11/3, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn làm việc tại Sơn La về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Sơn La

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 làm việc với tỉnh Sơn La và xã Yên Châu.

Từ vùng cao đến đô thị, Sơn La rộn ràng trước Ngày hội bầu cử

Từ vùng cao đến đô thị, Sơn La rộn ràng trước Ngày hội bầu cử

Từ những bản làng vùng cao đến khu đô thị, người dân Sơn La đang hân hoan chờ đón Ngày hội bầu cử - sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước.