Nông thôn Tây Bắc: Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được quan tâm toàn diện

+ aA -
Văn Ngọc

25/04/2026 18:04 GMT +7

Công tác dân tộc ở tỉnh Sơn La được quan tâm toàn diện, góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm

Mới đây, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2026), khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Dự cuộc gặp mặt có các bà: Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, các sở, ban ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Cách đây tròn 8 thập kỷ, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 thành lập Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số – tiền thân của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc ngày nay. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho quá trình hình thành và phát triển của ngành.

Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thư

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng nhiều thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc qua các thời kỳ.

Trải qua 80 năm, hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thư

Tại Sơn La, công tác dân tộc có lịch sử hình thành gắn với sự ra đời của Khu Tự trị Thái - Mèo năm 1955. Qua nhiều giai đoạn, bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực này không ngừng được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Từ ngày 20/2/2025 đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập, tiếp tục đảm nhiệm vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn.

Trong suốt quá trình phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc của tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều chương trình, chính sách quan trọng, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cấp, ngành trong việc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại cuộc gặp mặt kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Thư

Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh từng bước được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân trên 3% mỗi năm; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nông Thị Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà tỉnh Sơn La đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên phát triển hạ tầng, sinh kế bền vững, giảm nghèo đa chiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Bức trướng cho Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thư

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số; gắn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt; rà soát kỹ nhu cầu, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng nội dung ưu tiên để tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng ngành công tác dân tộc tỉnh Sơn La bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại cuộc gặp mặt

Các loài vật này chỉ sống dưới nước, có con gặm cỏ như thỏ, nuôi thành công, dân một thị trấn ở Lạng Sơn bắt lên bán là hết sạch

Các loài vật này chỉ sống dưới nước, có con gặm cỏ như thỏ, nuôi thành công, dân một thị trấn ở Lạng Sơn bắt lên bán là hết sạch

Người dân thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn chỉ nuôi cá lồng (chủ yếu nuôi loại cá ngon, cá đặc sản) trên sông Tu Đồn để cải thiện bữa ăn. Nhiều nhà nuôi cá bán mà trở nên khấm khá.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV: Chung tay phát triển xanh, nhanh, bền vững

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV: Chung tay phát triển xanh, nhanh, bền vững

Trong 2 ngày (16-17/11), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững”.

Đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao

Đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao

Từ những chính sách hỗ trợ, sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng nâng cao.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024

Ngày 17/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024.