Nông thôn Tây Bắc: Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kịch bản, phương án phòng chống thiên tai

+ aA -
PV Tây Bắc

04/04/2026 10:53 GMT +7

Làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh, Sở NN&MT cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kịch bản, phương án phòng chống thiên tai.

Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu vừa có buổi làm việc với Đảng ủy Sở NN&MT tỉnh để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành quý I năm 2026; công tác tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu dự buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu với Đảng ủy Sở NN&MT tỉnh. (Ảnh: Đinh Đông)

Quý I năm 2026, Đảng ủy Sở NN&MT đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa chương trình công tác năm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tập trung triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm; triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 về tăng trưởng hai con số…

Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp được duy trì và đảm bảo mùa vụ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh quý I năm 2026 ước đạt 4.737,48 tỷ đồng, tăng 9,65% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 53,88%, với tổng diện tích rừng hiện có 511.510ha. Tỷ lệ nghèo đa chiều là 17,24%; toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP còn thời hạn.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp quý II là 4,16%, Sở NN&MT tiếp tục chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc bảo đảm đúng khung thời vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung; chủ động phòng chống dịch bệnh; thực hiện bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng; nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án và Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2035…

Lãnh đạo Sở NN&MT Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Đinh Đông)

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, song ngành nông nghiệp Lai Châu vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn về hạ tầng xử lý rác thải, nước sinh hoạt và đặc biệt là nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu thảo luận tập trung vào một số nội dung: Phát triển các sản phẩm OCOP; kêu gọi, thu hút đầu tư vào triển khai các dự án có thế mạnh ở địa phương; chính sách hỗ trợ phát triển vùng trồng sâm Lai Châu, chè; cấp mã số vùng trồng; phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao; chế biến sâu sản phẩm sâm Lai Châu; đầu tư hạ tầng xử lý rác thải; đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân; khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản…

Sở NN&MT kiến nghị tỉnh ưu tiên nguồn lực cho các dự án nông nghiệp hàng hóa, dược liệu gắn với kinh tế xanh và sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai để bà con yên tâm sản xuất.

Ong Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Đinh Đông)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu ghi nhận sự nỗ lực của Sở NN&MT trong việc triển khai nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu yêu cầu Sở NN&MT khắc phục chỉ tiêu về chăn nuôi; chủ động phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân tái đàn an toàn; tham mưu ban hành chính sách để khuyến khích chăn nuôi; đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng cho người dân, doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp trồng rừng; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, tạo nguồn thu cho tỉnh; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kịch bản, phương án phòng chống thiên tai; thiết lập bản đồ cảnh báo sạt lở, lũ quét trên địa bàn tỉnh...

Điện Lực Lai Châu: Xuống đường lan tỏa thông điệp 'Sáng tạo xanh' hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

Điện Lực Lai Châu: Xuống đường lan tỏa thông điệp "Sáng tạo xanh" hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

Sáng nay (21/3), Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026. Với thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh”, chương trình không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn mang tính biểu tượng, mà còn hướng tới những giải pháp công nghệ bền vững.

7 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ở Lai Châu là những núi nào?

7 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ở Lai Châu là những núi nào?

Nhắc đến "nóc nhà" của Việt Nam, nhiều người nghĩ ngay đến Lào Cai. Thế nhưng, ít ai biết rằng tỉnh Lai Châu mới thực sự là "thủ phủ" của những đỉnh núi chọc trời.

Lai Châu: Than Uyên rộn ràng Ngày hội non sông, cử tri nô nức đi bầu cử

Lai Châu: Than Uyên rộn ràng Ngày hội non sông, cử tri nô nức đi bầu cử

Sáng nay (15/3/2026), trong tiết trời xuân ấm áp của vùng cao Tây Bắc, hàng nghìn cử tri xã Than Uyên (Lai Châu) đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Giữa sắc màu rực rỡ cờ hoa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Than Uyên, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.