Nông thôn Tây Bắc: Chiềng Hặc “khoác áo” cho xoài, mở rộng cánh cửa xuất khẩu năm 2026
08/04/2026 15:23 GMT +7
Ngày 8/4, UBND xã Chiềng Hặc ( Sơn La) tổ chức Hội nghị hướng dẫn, phát động bao trái xoài phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2026.
- Trên miền xoài Yên Châu, sự đổi thay đang lớn lên từng ngày
- Thử thách tốc độ và khéo léo trong phần thi hái xoài tại Ngày hội xoài Yên Châu
- Ngày hội xoài Yên Châu - Hương vị núi rừng Tây Bắc
Chiềng Hặc canh tác xoài phục vụ xuất khẩu
Dự lễ phát động có đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La và tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; trưởng bản, các hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu cùng đông đảo hộ trồng xoài trên địa bàn.
Hiện nay, xã Chiềng Hặc có 1.355 ha xoài, chủ yếu là giống xoài Đài Loan GL4. Năm 2026, sản lượng xoài toàn xã dự kiến đạt khoảng 10.000 tấn.
Trong đó, diện tích xoài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 86 ha; có 13 mã vùng trồng xuất khẩu với diện tích 110,5 ha và 1 mã cơ sở đóng gói xoài.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn kỹ thuật bao trái xoài nhằm hạn chế sâu bệnh, nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, đặc biệt là tiêu chuẩn xuất khẩu.
Việc bao trái được xác định là giải pháp quan trọng, giúp nâng cao giá trị quả xoài, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các hợp tác xã trên địa bàn đã ký kết liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, mở rộng đầu ra ổn định cho xoài Chiềng Hặc, hướng tới phát triển chuỗi giá trị bền vững.
Cũng tại hội nghị, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã hướng dẫn nông dân thực hành bao trái trực tiếp tại vườn, từ khâu lựa chọn quả đến thao tác bao, buộc túi đúng kỹ thuật, bảo đảm quá trình sinh trưởng và phát triển của quả.

Việc phát động bao trái xoài năm 2026 thể hiện quyết tâm của xã Chiềng Hặc trong nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường, hướng tới sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững và gia tăng giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.
Tags:
Lên vùng cao Chiềng Hặc chơi chợ xuân, thưởng thức nông sản núi rừng
Đến với phiên chợ xuân ở xã vùng cao Chiềng Hặc (Sơn La), du khách và người dân được thưởng thức, mua sắm nông sản đặc sản và trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, Mông...
Xuất hiện một con khỉ hoang dã tấn công khiến 3 người bị thương tại khu sản xuất xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La
Một con khỉ hoang dã bất ngờ xuất hiện tại khu sản xuất bản Cốc Lắc, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La (địa phận huyện Yên Châu trước đây) tấn công khiến 3 người dân bị thương tích.
Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả ở Chiềng Hắc
Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế là những giải pháp đã và đang được xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) triển khai thực hiện để giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
Nông thôn Tây Bắc: Triển vọng phát triển cây Na Thái tại Chiềng Hắc
Na Thái (còn gọi là Na Hoàng Hậu) trồng ở vùng Nông thôn Tây Bắc, đã và đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì quả to, vị ngọt thanh, màu sắc đẹp.







