Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng siết chặt kỷ cương vận tải, “tuýt còi” dàn xe quá khổ, quá tải

+ aA -
Thanh Nga - Phạm Hoài

09/04/2026 14:24 GMT +7

Trước thực trạng xe tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc cơi nới thành thùng, độ chế còi đèn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã mở đợt cao điểm tổng rà soát phương tiện tải trọng lớn, quyết liệt lập lại trật tự, kỷ cương ngay từ địa bàn cơ sở.

Bảo Thắng đưa xe quá khổ, quá tải vào diện kiểm soát "đặc biệt"

Thời gian qua, tình trạng xe tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc cơi nới thành thùng, thay đổi kết cấu, lắp đặt còi đèn sai quy định đã trở thành nỗi lo thường trực đối với người tham gia giao thông. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, những phương tiện quá khổ, quá tải còn trực tiếp gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, làm gia tăng áp lực lên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 1374 của Cục C08 (Bộ Công an) và Kế hoạch số 2081 của Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Bảo Thắng đã chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 triển khai đợt tổng rà soát phương tiện tải trọng trên 15 tấn. Ảnh: Thanh Nga.

Trước diễn biến phức tạp đó, thực hiện Kế hoạch số 1374 của Cục C08 (Bộ Công an) và Kế hoạch số 2081 của Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Bảo Thắng đã chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 triển khai đợt tổng rà soát phương tiện tải trọng trên 15 tấn.

Đây không đơn thuần là một đợt kiểm tra hành chính theo định kỳ, mà là bước đi quyết liệt nhằm siết chặt quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải hàng hóa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ gốc. Tinh thần xuyên suốt được xác định rõ: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không để phương tiện vi phạm “lọt lưới”.

Tổng rà soát đồng bộ, kiểm tra 5 nhóm nội dung trọng tâm

Trong hai ngày cao điểm 6 và 7/4, tổ công tác đã trực tiếp kiểm tra tại các bãi xe, điểm tập kết phương tiện trọng yếu trên địa bàn xã Bảo Thắng. Tất cả phương tiện thuộc diện quản lý có tải trọng từ 15 tấn trở lên đều được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Việc kiểm tra được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm. Trước hết là xác minh chủ sở hữu, người điều khiển phương tiện, đối chiếu hạng giấy phép lái xe và rà soát các trường hợp chưa hoàn tất thủ tục sang tên theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu kích thước thành thùng thực tế với Giấy chứng nhận kiểm định để kịp thời phát hiện hành vi cơi nới, hoán cải trái phép. Đây là nội dung then chốt, bởi chỉ một vài “phần cơi thêm” tưởng như nhỏ cũng có thể biến phương tiện thành mối nguy lớn trên đường.

Tổ công tác trực tiếp đo đạc, đối chiếu kích thước thành thùng nhằm phát hiện xe cơi nới, hoán cải trái phép. Ảnh: Thanh Nga.

Ngoài ra, tổ công tác kiểm tra chặt chẽ vị trí lắp biển số, màu biển số, hệ thống còi, đèn và các thiết bị độ chế không đúng quy định, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến người đi đường.

Đối với các thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình người lái xe, lực lượng chức năng cũng kiểm tra kỹ tình trạng hoạt động, khả năng truyền dữ liệu, đồng thời rà soát niên hạn sử dụng phương tiện nhằm bảo đảm các điều kiện kỹ thuật theo quy định pháp luật.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, các chủ phương tiện còn được yêu cầu ký cam kết không tự ý thay đổi kết cấu xe, chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng, tốc độ và các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Không chỉ xử lý vi phạm, mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Kết thúc đợt cao điểm, Công an xã Bảo Thắng đã hoàn thành rà soát 100% phương tiện thuộc diện quản lý, hoàn thành sớm hơn dự kiến. Kết quả này cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của lực lượng chức năng trong việc lập lại trật tự vận tải ngay từ cơ sở.

Song giá trị lớn nhất của đợt tổng rà soát không chỉ nằm ở những con số hoàn thành, mà còn ở sự chuyển động về nhận thức. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, đối thoại với các chủ xe, chủ doanh nghiệp, làm rõ rằng việc chấp hành pháp luật không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cách bảo vệ tài sản, thương hiệu và sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp.

Theo Công an xã Bảo Thắng, mỗi phương tiện quá khổ, quá tải, mỗi hành vi cơi nới thành thùng hay độ chế trái phép đều là một nguy cơ tiềm ẩn đối với cộng đồng. Vì vậy, việc siết chặt kỷ cương vận tải là yêu cầu cấp thiết, không thể chậm trễ, càng không thể nương nhẹ. Ảnh: Thanh Nga.

Đại diện Công an xã Bảo Thắng khẳng định: “Mỗi phương tiện quá khổ, quá tải, mỗi hành vi cơi nới thành thùng hay độ chế trái phép đều là một nguy cơ tiềm ẩn đối với cộng đồng. Vì vậy, việc siết chặt kỷ cương vận tải là yêu cầu cấp thiết, không thể chậm trễ, càng không thể nương nhẹ”.

Thực tế cho thấy, muốn những cung đường thực sự bình yên, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật từ phía doanh nghiệp vận tải và đội ngũ tài xế lái xe.

Khi mỗi chủ phương tiện hiểu rằng lợi ích kinh tế không thể đánh đổi bằng sự an toàn của cộng đồng, khi mỗi tài xế coi việc chấp hành tải trọng, tốc độ là nguyên tắc bất di bất dịch, thì trật tự an toàn giao thông mới thực sự bền vững.

Kiên quyết xử lý xe quá khổ quá tải trong mùa thu hoạch nông sản ở vùng cao

Kiên quyết xử lý xe quá khổ quá tải trong mùa thu hoạch nông sản ở vùng cao

Công an tỉnh Sơn La đã triển khai các lực lượng tuyên truyền, bám tuyến, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải trong mùa thu hoạch nông sản của bà con vùng cao.

Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng xây dựng “xã hạnh phúc” từ lòng dân

Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng xây dựng “xã hạnh phúc” từ lòng dân

Xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang cụ thể hóa mục tiêu xây dựng “xã hạnh phúc” bằng những việc làm thiết thực, lấy sự hài lòng và niềm hạnh phúc của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi hoạt động điều hành của chính quyền.