Nông thôn Tây Bắc: 2 xã Bảo Thắng và Thác Bà trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội
09/04/2026 16:19 GMT +7
Ngày 9/4, đoàn công tác xã Thác Bà do ông Phạm Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Một nông dân Lào Cai nuôi gà mía, gà lai Hồ, dùng đệm lót sinh học, giảm mùi hôi, gà khỏe, bán nhanh, giàu là đúng rồi
- Nỗ lực đưa nước sạch nông thôn về vùng cao Lào Cai
- Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Nếu ai cũng chọn những nơi rực rỡ, thì ai sẽ thắp đèn cho những góc khuất mù sương?
Đây là dịp để hai địa phương chia sẻ cách làm, khai thác tiềm năng và mở rộng liên kết trong phát triển bền vững.
Đón tiếp đoàn công tác có ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng; ông Nguyễn Trung Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai
xã đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những kết
quả nổi bật trong công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất,
thương mại - dịch vụ và nâng cao đời sống nhân dân.
Là địa phương có quy mô dân số
trên 32.000 người, diện tích hơn 160km², xã Bảo Thắng đang từng bước khẳng định
vai trò là trung tâm kết nối vùng. Những năm gần đây, địa phương tập trung cải
thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đồng
thời đẩy mạnh thương mại - dịch vụ và nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả,
bền vững.

Trong quá trình phát triển, xã Bảo
Thắng đã triển khai 9 dự án, thực hiện thu hồi hơn 251ha đất, với tổng kinh phí
bồi thường, hỗ trợ trên 60 tỷ đồng. Cùng với đó, chương trình xây dựng nông
thôn mới tiếp tục ghi dấu ấn rõ nét khi người dân tự nguyện đóng góp xây dựng
78km đường điện, 69,5km đường hoa, 88,2km đường cờ; tích cực chung tay xóa nhà
tạm, nhà dột nát, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang
trang, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Về phía xã Thác Bà, với diện tích
trên 142km², 8.782 hộ dân và 34.685 nhân khẩu, địa phương đang định hướng phát
triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững, khai thác tối đa lợi thế tự nhiên và bản
sắc văn hóa bản địa. Hiện nay, Thác Bà đã có 7 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, từng bước
tạo dấu ấn trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.
Tận dụng lợi thế mặt nước lòng hồ rộng lớn, xã Thác Bà chú trọng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.
Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác thủy sản theo hướng hàng hóa với diện tích trên 3.219ha, sản lượng năm 2025 ước đạt gần 3.900 tấn.
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Thác Bà hiện có hơn 7.657ha rừng, trong đó hơn 1.116ha đã được cấp chứng chỉ FSC - minh chứng cho định hướng quản lý, khai thác tài nguyên rừng theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình,
đoàn công tác đã trực tiếp tham quan nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu
trên địa bàn xã Bảo Thắng. Nổi bật là mô hình hộ kinh doanh của bà Đặng Thị Kim
Oanh với 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Ô mai quất gừng mật ong, siro quất gừng mật
ong và nước chấm sốt quất.
Đây là mô hình sản xuất cho thấy sự năng động trong khai thác lợi thế cây trồng bản địa gắn với chế biến sâu và phát triển thị trường. Hiện cơ sở của bà Oanh có vùng nguyên liệu rộng 3,6ha với gần 13.000 gốc quất, sản xuất khoảng 1.000 hũ mỗi loại sản phẩm, mang lại doanh thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Đáng chú ý, sản phẩm không chỉ tiêu thụ theo phương thức truyền thống mà còn được phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Shopee, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi số cho kinh tế hộ gia đình và sản phẩm OCOP địa phương.
Trước đó, đoàn công tác cũng đã
đi thực tế, khảo sát các dự án phát triển đô thị và hạ tầng trọng điểm của xã Bảo
Thắng. Trong đó, 3 dự án được đặc biệt quan tâm gồm: Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu
đô thị mới Phú Long, Khu đô thị mới Cường Thịnh và Khu đô thị Hồ trung tâm.

Đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển đô thị của địa phương. Các khu đô thị được quy hoạch, thiết kế theo hướng đồng bộ, hiện đại; hạ tầng kỹ thuật từng bước hoàn thiện với hệ thống giao thông, thoát nước, cây xanh và các tiện ích đô thị được đầu tư bài bản.
Việc hình thành các khu dân cư mới khang trang, văn minh không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị mà còn tạo dư địa lớn để thu hút dân cư, dịch vụ và các nguồn lực đầu tư, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Thông qua chuyến công tác, hai địa phương đã có dịp trao đổi sâu hơn về những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, xây dựng hạ tầng và định hình không gian phát triển theo hướng bền vững. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tăng cường kết nối, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trong thời gian tới.
Tags:
Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng siết chặt kỷ cương vận tải, “tuýt còi” dàn xe quá khổ, quá tải
Trước thực trạng xe tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc cơi nới thành thùng, độ chế còi đèn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã mở đợt cao điểm tổng rà soát phương tiện tải trọng lớn, quyết liệt lập lại trật tự, kỷ cương ngay từ địa bàn cơ sở.
Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng xây dựng “xã hạnh phúc” từ lòng dân
Xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang cụ thể hóa mục tiêu xây dựng “xã hạnh phúc” bằng những việc làm thiết thực, lấy sự hài lòng và niềm hạnh phúc của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi hoạt động điều hành của chính quyền.
Bưởi Múc là bưởi gì mà tiếng lành đồn xa, được coi như sản vật quý, mang về hàng trăm triệu cho người dân xã Bảo Thắng?
Gắn sao OCOP, minh bạch nguồn gốc bằng tem nhãn và đẩy mạnh chế biến sâu là cách Hợp tác xã bưởi Múc (xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) gia tăng giá trị sản phẩm. Nhờ hướng đi bài bản này, thương hiệu bưởi Múc không ngừng vươn xa, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các thành viên Hợp tác xã.





