Nông thôn Tây Bắc: 140 người chấp hành xong án phạt tù ở vùng cao Lai Châu được tư vấn, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
05/06/2026 16:19 GMT +7
Không chỉ được phổ biến pháp luật để tránh xa “vết xe đổ”, 140 người chấp hành xong án phạt tù tại các xã vùng cao của tỉnh Lai Châu còn được tư vấn học nghề, hướng dẫn thủ tục vay vốn ưu đãi để làm lại cuộc đời.
- Vốn chính sách ở Phú Thọ: Điểm tựa cho hành trình tái hòa nhập cộng đồng
- Đà Nẵng: Tín dụng chính sách mở cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện
- Nông thôn Tây Bắc: Cựu chiến binh xã hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù
Sáng ngày 5/6, tại xã Pu Sam Cáp (Lai Châu), Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Sự kiện thu hút sự tham gia của 140 chấp hành xong án phạt tù, hiện đang sinh sống tại các xã: Pu Sam Cáp, Nậm Tăm, Nậm Cuổi và Nậm Mạ (Lai Châu). Cùng dự có lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Trại Tạm giam (Công an tỉnh) và đại diện UBND các địa phương.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hướng tới mục tiêu trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, đồng thời, kết nối các chính sách hỗ trợ thiết thực, để người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống.

Trong không khí ấm áp, cởi mở, các đại biểu đã được xem phóng sự mang tên “Hành trình trở về tái hòa nhập cộng đồng”. Nội dung phóng sự phản ánh chân thực về những người từng mang mặc cảm tội lỗi, nay kiên cường đứng dậy, vượt qua định kiến để khẳng định giá trị bản thân, đã chạm đến trái tim của nhiều người tham dự.
Nhận thức rõ công tác tái hòa nhập cộng đồng là chìa khóa để ngăn ngừa tái phạm tội, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở, Công an tỉnh Lai Châu đã tập trung quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Cụ thể là Chỉ thị số 33/CT-TTg, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và đặc biệt là Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Không dừng lại ở những lý thuyết khô khan, hội nghị đã thực sự trở thành "cầu nối" an sinh khi đi sâu vào tư vấn, gỡ rối những cái khó thiết thực nhất của người hoàn lương. Những người chấp hành xong án phạt tù đã được giới thiệu các khóa đào tạo nghề, chính sách hỗ trợ học nghề phù hợp với thực tế địa phương; hướng dẫn chi tiết, cụ thể các thủ tục tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để người từng lầm lỡ có vốn chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình; định hướng, giới thiệu các công việc phù hợp để người hoàn lương sớm có thu nhập ổn định.
Việc đồng hành, tiếp sức kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền cơ sở của tỉnh Lai Châu không chỉ giúp những người từng lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, vững vàng hơn trên con đường hoàn lương, mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng một môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng cao ngày càng phát triển.


