Nông thôn mới Tây Bắc: Đây là cách phụ nữ Sơn La xây dựng bản làng không rác thải
08/04/2026 22:14 GMT +7
Góp phần làm rạng rỡ diện mạo Nông thôn mới Tây Bắc, phụ nữ Phù Yên (Sơn La) đã cần mẫn quét sạch rác thải, xóa bỏ những điểm mất mỹ quan để khoác lên bản làng tấm áo mới xanh - sạch - đẹp. Những mô hình tự quản thiết thực của chị em đang trở thành điểm sáng, lan tỏa lối sống văn minh nơi rẻo cao.
Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường tại xã Phù Yên (Sơn La) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng góp phần hoàn thiện diện mạo Nông thôn mới Tây Bắc, với điểm sáng là các mô hình 'Ngôi nhà xanh' và 'Tuyến đường phụ nữ tự quản' do Hội LHPN xã triển khai.
"Ngôi nhà xanh" – Cách phụ nữ Phù Yên tạo dấu ấn cho Nông thôn mới Tây Bắc
Tại tiểu khu 4, xã Phù Yên, diện mạo ngõ xóm đã thay đổi rõ rệt. Những "ngôi nhà xanh" nơi thu gom rác thải nhựa và phế liệu tái chế được đặt tại các vị trí thuận tiện, trở thành điểm đến quen thuộc của chị em phụ nữ mỗi khi đi làm đồng hay đi chợ về.

Bà Trịnh Thị Ngấn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tiểu khu 4, nhớ lại những ngày đầu: "Lúc đầu không dễ vì bà con quen lối sống cũ, rác hữu cơ hay vô cơ đều bỏ chung. Chị em phải đi từng nhà, hướng dẫn từng hộ cách phân loại ngay từ gian bếp."
Kiên trì "mưa dầm thấm lâu", nhận thức của người dân dần thay đổi. Điểm nhân văn nhất của mô hình này chính là toàn bộ phế liệu thu gom được sẽ bán để gây quỹ giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc trẻ em nghèo.
Chị Nguyễn Thị Thức, hội viên tại tiểu khu 4, phấn khởi: "Tôi rất ủng hộ vì mô hình vừa sạch nhà, sạch bản, lại vừa có tiền để giúp đỡ chị em trong hội. Làm việc tốt cho môi trường mà lại thấy ấm lòng vì giúp được cộng đồng."

Sắc hoa Nông thôn mới Tây Bắc trên những tuyến đường phụ nữ tự quản
Song song với việc quản lý rác thải, phong trào "tuyến đường phụ nữ tự quản" đã biến những con đường nhếch nhác, vương vãi rác thải, cỏ dại um tùm trước đây thành những đường hoa rực rỡ sắc màu. Định kỳ hàng tuần, chị em lại cùng nhau xuống đường dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm và chăm sóc cây cảnh.
Bà Vì Thị Vương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tiểu khu 7, chia sẻ: "Từ khi triển khai, cảnh quan thay đổi hẳn. Các hộ gia đình dọc tuyến đường đều cam kết không xả rác bừa bãi. Cái được lớn nhất là ý thức chung của người dân đã được nâng cao."

Mô hình "tuyến đường phụ nữ tự quản" còn góp phần hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng. Trẻ em được giáo dục ý thức bảo vệ môi trường từ sớm, người lớn cũng dần thay đổi hành vi, hướng tới lối sống thân thiện với môi trường. Chị Đàm Thị Loan, hội viên Chi hội phụ nữ tiểu khu 7, bộc bạch: "Mỗi người góp một chút sức là bản làng đẹp lên ngay. Giờ đường sá sạch sẽ, đi đâu cũng thấy thoải mái."
Tính đến nay, Hội LHPN xã Phù Yên đã phát triển được mạng lưới sâu rộng với 62 chi hội và hơn 6.300 hội viên. Những con số thống kê là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của các phong trào: 25 mô hình "Ngôi nhà xanh" đang hoạt động hiệu quả, 14 tuyến đường tự quản và 07 tuyến đường hoa được duy trì thường xuyên, thu gom được trên 830kg rác thải tái chế bán để gây quỹ (tính từ năm 2025 đến nay).

Bà Lường Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phù Yên, cho biết: "Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình: Nhà sạch, vườn đẹp; phong trào 5 không, 3 sạch... Mục tiêu của chúng tôi là đưa bảo vệ môi trường trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân, góp phần giữ vững và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới."

Bằng sự cần mẫn và những cách làm sáng tạo, phụ nữ Phù Yên đang chứng minh rằng: Những hành động nhỏ khi được lan tỏa đúng cách sẽ tạo nên sự thay đổi lớn, dệt nên bức tranh nông thôn Tây Bắc ngày càng giàu đẹp và văn minh.