Nông nghiệp Phú Thọ 2025: Khi trụ đỡ hóa động lực làm giàu
18/01/2026 10:00 GMT +7
Bão gió, dịch bệnh và những biến động thị trường đã không thể làm khó người nông dân Đất Tổ. Năm 2025 khép lại, bức tranh nông nghiệp Phú Thọ không chỉ sáng màu nhờ giữ vững vai trò "trụ đỡ" an sinh, mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ sang tư duy kinh tế: Làm nông nghiệp để làm giàu, để vươn ra biển lớn.
- Hơn 1.200ha lúa mùa bị sâu cuốn lá gây hại, ngành Nông nghiệp Phú Thọ cảnh báo điều gì?
- Phú Thọ: Hơn 187.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi
- Ông nông dân Phú Thọ "biến" đất đồi thành tiền, trồng thứ cỏ ngọt lịm bán cho nhà thuốc lớn, cả làng có việc làm
Vượt bão để tăng trưởng
Năm 2025 được đánh giá là một năm nhiều khó khăn đối với ngành nông nghiệp cả nước nói chung và Phú Thọ nói riêng. Thiên tai phức tạp, dịch bệnh trên đàn vật nuôi chực chờ bùng phát. Thế nhưng, những con số thống kê biết nói đã chứng minh sức đề kháng tuyệt vời của nền nông nghiệp Đất Tổ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng 3,29%, đóng góp tích cực vào "giỏ" tăng trưởng chung của tỉnh. Điều này khẳng định: Nông nghiệp Phú Thọ không chỉ "trụ vững" để đảm bảo an ninh lương thực, mà còn đang "lớn mạnh" để tạo ra giá trị thặng dư thực sự.

Dạo quanh các vùng trọng điểm, không khó để thấy sự sôi động của những vùng chuyên canh. Cây chè – "vàng xanh" của vùng đất trung du – đạt sản lượng gần 193 nghìn tấn. Những vựa bưởi trĩu quả đạt hơn 182 nghìn tấn, hay những buồng chuối xuất khẩu đạt gần 170 nghìn tấn... Tất cả tạo nên một nguồn cung dồi dào, không chỉ cho tiêu dùng trong nước mà còn phục vụ chế biến sâu.

Đáng chú ý, tư duy "mạnh ai nấy làm" đã lùi xa. Thay vào đó là 686 vùng trồng tập trung quy mô lớn. Tấm "hộ chiếu" cho nông sản xuất ngoại cũng được chuẩn bị kỹ càng với 766 mã số vùng trồng và 4 mã số cơ sở đóng gói. Đây chính là tấm vé thông hành để nông sản Phú Thọ tự tin bước vào những thị trường khó tính.
Từ "xóa đói" đến làm thương hiệu OCOP
Câu chuyện làm nông nghiệp ở Phú Thọ năm 2025 không còn quẩn quanh ở việc "trồng cây gì, nuôi con gì" cho đủ ăn, mà là làm sao để nâng tầm giá trị. Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) chính là đòn bẩy hiệu quả nhất.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 689 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản phẩm đạt đẳng cấp 5 sao quốc gia. OCOP không chỉ là cái tem dán trên bao bì, nó là câu chuyện phục hưng văn hóa và kinh tế địa phương.
Câu chuyện về bưởi Sửu ở xã Chí Đám là minh chứng sống động nhất. Từ một giống bưởi cổ có nguy cơ bị lãng quên, nhờ được phục tráng, quy hoạch vùng nguyên liệu và chuẩn hóa quy trình OCOP, bưởi Sửu đã "sống lại" rực rỡ.

Ông Đỗ Quốc Đoàn, một lão nông tri điền ở khu Chí phấn khởi chia sẻ: "Nhờ OCOP, quả bưởi Sửu giờ có giá trị hẳn, đầu ra ổn định. Bà con chúng tôi không còn lo cảnh được mùa mất giá, yên tâm mà giữ nghề, mở rộng vườn tược."
Hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững
Sự khởi sắc của nông nghiệp đã thổi luồng sinh khí mới vào diện mạo nông thôn. Đời sống người dân khấm khá hơn, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu chỉ còn 2,71%. Đã có 84/133 xã về đích Nông thôn mới, biến làng quê Phú Thọ thành những miền quê đáng sống.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, nông sản Phú Thọ đang mạnh dạn "vươn khơi". Năm qua, 48 cơ sở đã tham gia xuất khẩu, mang về 1,3 nghìn tỷ đồng. Gỗ, chè, chuối, thanh long... của Đất Tổ đã hiện diện trên kệ hàng quốc tế với đầy đủ tem nhãn truy xuất nguồn gốc.
Nhìn về chặng đường phía trước, ông Nguyễn Huy Nhuận - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Phú Thọ khẳng định quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng "Xanh". Ngành nông nghiệp sẽ không chạy theo số lượng bằng mọi giá mà ưu tiên chất lượng, thân thiện môi trường và chế biến sâu.
"Chúng tôi sẽ tập trung thu hút công nghiệp chế biến, gắn sản xuất với thị trường để hình thành nền nông nghiệp hiện đại. Nông nghiệp Phú Thọ sẽ không chỉ là trụ đỡ, mà phải là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững," ông Nhuận nhấn mạnh.
Năm 2025 khép lại với những "trái ngọt" xứng đáng. Đó là tiền đề vững chắc để nông nghiệp Phú Thọ tiếp tục hành trình vượt khó, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Diện mạo mới của phường Thống Nhất (Phú Thọ): Thu ngân sách vượt hơn 550%, cá lồng sông Đà bội thu
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ chính thức vận hành sau khi sáp nhập từ 3 phường và 1 xóm vùng sâu. Vượt qua những trở ngại về địa hình chia cắt và thiên tai, địa phương này đã lập kỷ lục thu ngân sách đạt hơn 551% dự toán, đồng thời biến lợi thế mặt nước sông Đà thành mũi nhọn kinh tế.
Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ được Bộ Chính trị đồng ý cho nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân
Ông Trương Quốc Huy có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội.
Tỉnh Phú Thọ có tân Bí thư Tỉnh uỷ
Ông Phạm Đại Dương - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.








