Nông dân Tuyên Quang cứng hóa đường, trồng chuối, thu gom phế liệu... chung tay xây dựng nông thôn hiện đại

+ aA -
Mùa Xuân

17/08/2026 15:57 GMT +7

Từ liên kết trồng chuối, hỗ trợ chuyển đổi số, thu gom phế liệu gây quỹ đến phát triển chăn nuôi gà và chung sức làm đường bê tông, các cấp Hội Nông dân ở tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều mô hình thiết thực, gắn công tác Hội với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống hội viên.

Mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ tại xã Hùng Đức. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Những ngày giữa tháng 8/2026, nhiều cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt triển khai các hoạt động, mô hình thiết thực hướng tới hội viên và cộng đồng.

Từ xây dựng tổ hội nghề nghiệp, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số đến phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường và huy động nguồn lực giúp hội viên khó khăn, các hoạt động đang tạo dấu ấn rõ nét trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội.

Nông dân Tuyên Quang liên kết, ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Ngày 13/8, Hội Nông dân xã Hùng An tổ chức ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng chuối tiêu Nam Mỹ”, thực hiện Kế hoạch về đẩy mạnh xây dựng Chi hội, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2026–2030.

Việc thành lập tổ hội nhằm tập hợp, liên kết các hội viên có cùng ngành nghề, tạo điều kiện để nông dân chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác.

Ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng chuối tiêu Nam Mỹ" tại xã Hùng An. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Thông qua mô hình, các hội viên có thêm cơ hội trao đổi cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới xây dựng vùng sản xuất tập trung và phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Ra mắt mô hình chuyển đổi số ở xã Yên Nguyên. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Trong khi đó, tại xã Yên Nguyên, Hội Nông dân xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức ra mắt mô hình Khu dân cư, các chi đoàn, chi hội thôn Càng Nộc giúp nhau chuyển đổi số”.

Mô hình hướng tới nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, hội viên và Nhân dân; khuyến khích ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, người dân từng bước chủ động tiếp cận các tiện ích số, nâng cao hiệu quả công việc và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư hiện đại, văn minh.

Biến phế liệu thành nguồn lực vì cộng đồng

Tại xã Hùng Đức, ngày 15/8, Hội Nông dân xã triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh Nông dân” tại Chi hội Nông dân thôn Khánh Hùng và thôn Uổm Tưởn.

Theo đó, hội viên thu gom, phân loại các loại phế liệu có thể tái chế như chai nhựa, lon, giấy, bìa carton... Số phế liệu sau khi thu gom được bán để gây quỹ Hội.

Nguồn quỹ được sử dụng phục vụ các hoạt động tuyên truyền, phong trào và thực hiện những phần việc thiết thực tại cơ sở.

Mô hình vừa góp phần hạn chế rác thải, nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn, vừa tạo thêm nguồn lực để Hội Nông dân triển khai các hoạt động vì hội viên và cộng đồng.

Nông dân Tuyên Quang tích cực dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Cùng ngày, Hội Nông dân xã Hùng Đức phối hợp với thôn Khánh Hùng tổ chức lao động vệ sinh môi trường. Hội viên tham gia thu gom rác thải, làm sạch đường làng, khu dân cư, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Nhân dịp năm học mới, Hội Nông dân xã Hùng Đức cũng trao tặng 2 chiếc cặp sách cho cháu Lý Mý Đại, con hội viên Trần Thị Ngọc, hiện sống cùng mẹ là người khuyết tật; và cháu Bàn Thị Ngọc, con hội viên Bàn Văn Bảy, hiện sống cùng bố là người khuyết tật khiếm thị.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa động viên, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Hội đối với con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Yên Hoa, ngày 14/8, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi Gà Ri và Gà H’Mông năm 2025.

Dự án đã hỗ trợ 5.250 con giống cho 81 hộ hội viên nông dân, góp phần tạo sinh kế, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa.

Mô hình nuôi gà H'Mông bước đầu mang lại hiệu quả tại xã Yên Hoa. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Mô hình Gà H’Mông triển khai tại thôn Bản Va và Nà Mạ với 40 hộ tham gia, được hỗ trợ 3.200 con giống. Kết quả có khoảng 2.400 con đủ điều kiện xuất bán, tổng sản lượng đạt khoảng 4,9 tấn.

Mô hình Gà Ri tại thôn Bản Va có 41 hộ tham gia, được hỗ trợ 2.050 con giống. Sau khoảng 5 tháng chăn nuôi, gà đạt trọng lượng bình quân 1,8–2,2kg/con; các hộ đã xuất bán khoảng 1.700–1.800 con, tổng sản lượng ước đạt 3,2 tấn.

Thông qua dự án, hội viên được nâng cao kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi an toàn, tạo thêm việc làm và thu nhập.

Hội Nông dân xã Yên Hoa tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.

Chung sức làm đường, giúp hội viên nông dân vượt khó

Tại xã Thái Bình, Hội Nông dân xã phối hợp với Công an xã, Hội Cựu chiến binh và các lực lượng tại địa phương vận động nguồn lực hỗ trợ gia đình hội viên Trần Đại Nghĩa, thôn Cả, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các lực lượng đã vận động hỗ trợ toàn bộ cát, sỏi, xi măng; đồng thời huy động khoảng 80 đoàn viên, hội viên và người dân tham gia ngày công đổ đường bê tông dài 25m, rộng 2m, dày 8cm.

Cùng với làm đường, các lực lượng còn tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường khu dân cư.

Hội Nông dân xã Thái Bình phối hợp với Công an xã, Hội Cựu chiến binh và các lực lượng tại địa phương vận động nguồn lực hỗ trợ gia đình hội viên Trần Đại Nghĩa, thôn Cả. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Nhân dịp này, Hội Nông dân và các nhà hảo tâm trao tặng một suất quà cho gia đình hội viên Trần Đại Nghĩa, động viên gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Từ những mô hình cụ thể, các cấp Hội Nông dân ở Tuyên Quang đang từng bước đưa hoạt động Hội đi vào chiều sâu, gắn với những vấn đề thiết thực của nông dân và địa phương.

Từ phát triển kinh tế, chuyển đổi số đến bảo vệ môi trường, chăm lo hội viên khó khăn, tinh thần “tương thân tương ái – lá lành đùm lá rách” đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn Tuyên Quang ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.