Nông dân phường Bình Thuận "xắn tay" làm sạch đồng ruộng, tiên phong mô hình "Sản xuất sạch"

+ aA -
Thanh Huyền - Tuệ Linh

15/06/2026 17:09 GMT +7

Ngày 14/6, tại xứ đồng Cầu Đất (tổ dân phố 6), Hội Nông dân phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang tổ chức ra quân thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên đồng ruộng, đồng thời triển khai mô hình "Đồng ruộng sạch - Sản xuất sạch" năm 2026.

Dự buổi ra quân có bà Nguyễn Thị Tươi Minh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Nông dân phường; cùng đông đảo hội viên nông dân và Nhân dân khu vực thực hiện mô hình.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân phường đã công bố kế hoạch triển khai mô hình "Đồng ruộng sạch - Sản xuất sạch", thành lập Tổ Nông dân tự quản bảo vệ môi trường và tổ chức ký cam kết thực hiện giữa các chi hội, hội viên nông dân.

Hội Nông dân phường Bình Thuận công bố kế hoạch triển khai mô hình "Đồng ruộng sạch - Sản xuất sạch". Ảnh: Thanh Huyền.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, hội viên và người dân đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường đồng ruộng với nhiều hoạt động thiết thực như thu gom rác thải sinh hoạt, túi nilon, chai nhựa; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các vật tư nông nghiệp sau sử dụng; phát quang cỏ dại, khơi thông kênh mương nội đồng, phân loại và vận chuyển rác thải đến nơi xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, hội viên nông dân còn được tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các chế phẩm sinh học trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cán bộ và hội viên nông dân thu gom thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa. Ảnh: Thanh Huyền.

Theo Hội Nông dân phường Bình Thuận, mô hình "Đồng ruộng sạch - Sản xuất sạch" được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và người dân trong bảo vệ môi trường nông thôn; từng bước thay đổi thói quen vứt bỏ rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật không đúng nơi quy định.

Hoạt động góp phần xây dựng cảnh quan đồng ruộng xanh - sạch - đẹp, bảo vệ nguồn nước, đất sản xuất và sức khỏe cộng đồng; đồng thời hướng tới nền nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã đi tham quan một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Thanh Huyền.

Thông qua mô hình, Hội Nông dân phường tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đây cũng là cơ sở để địa phương nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường, xây dựng những cánh đồng xanh - sạch - an toàn trong thời gian tới.

Nông dân Tuyên Quang trước vận hội mới: Từ tư duy sản xuất đến khát vọng làm chủ công nghệ và thị trường

Nông dân Tuyên Quang trước vận hội mới: Từ tư duy sản xuất đến khát vọng làm chủ công nghệ và thị trường

Vượt lên những thách thức của giai đoạn chuyển giao lịch sử, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đang đứng trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tâm thế hoàn toàn mới. Không chỉ là câu chuyện giảm nghèo, nhiệm kỳ tới được xác định là giai đoạn tăng tốc để người nông dân thực sự trở thành chủ thể của nền kinh tế số và liên kết chuỗi giá trị.

Phát huy vai trò của nông dân Tuyên Quang trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số

Phát huy vai trò của nông dân Tuyên Quang trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến tham luận đã tập trung vào việc phát huy tốt hơn nữa vai trò của hội viên nông dân trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số...

Đây là 2 con đặc sản bình dân mắn đẻ đang giúp một ông nông dân Tuyên Quang thu tiền đều tay

Đây là 2 con đặc sản bình dân mắn đẻ đang giúp một ông nông dân Tuyên Quang thu tiền đều tay

Anh Hầu Văn Nối, dân tộc Sán Chay (SN 1982), thôn Lão Nhiêu, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực vươn lên làm giàu nhờ mô hình nuôi dê, nuôi ốc nhồi, trồng cây ăn quả ở địa phương.