Nông dân Phù Yên chủ động tái đàn, kiểm soát an toàn dịch bệnh

+ aA -
Phạm Hoài - Nguyễn Vinh

18/03/2026 09:11 GMT +7

Ngay từ đầu năm 2026, nông dân xã Phù Yên (tỉnh Sơn La) đã khẩn trương tái đàn sau Tết, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, chủ động phòng chống dịch bệnh để giữ ổn định sản xuất và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Chăn nuôi tiếp tục được xác định là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng của xã Phù Yên trong năm 2026. Với những kết quả tích cực từ năm 2025, nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Bước sang năm mới, thay vì chạy theo số lượng, nông dân xã Phù Yên đang chuyển mạnh sang tư duy phát triển đàn vật nuôi gắn với kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn ngay từ khâu đầu vào.

Tái đàn có tính toán, lấy an toàn làm gốc

Khác với hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát trước đây, nhiều hộ dân ở Phù Yên hiện đã chủ động tính toán thời điểm tái đàn, lựa chọn con giống phù hợp và đặc biệt coi trọng yếu tố an toàn sinh học.

Mô hình nuôi lợn đen theo hướng thả rông của gia đình anh Đinh Văn Tiệp ở bản Cù 1, xã Phù Yên, giúp nâng cao giá trị kinh tế nhờ chất lượng thịt sạch và giá bán ổn định. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Tại bản Cù 1, gia đình anh Đinh Văn Tiệp là một trong những hộ duy trì chăn nuôi quy mô khá lớn trên địa bàn. Hiện tổng đàn của gia đình anh khoảng 170 con, trong đó có hơn 80 con lợn đen nuôi theo hình thức thả rông. Ngay từ cuối năm 2025, anh đã chủ động tái đàn để kịp nguồn hàng cung ứng sau Tết, đón nhu cầu thị trường tăng cao.

Theo anh Tiệp, lợn đen đang là đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện chăn thả tại địa phương, đồng thời có giá trị kinh tế cao. Với trọng lượng xuất bán phổ biến từ 20–35 kg/con, lợn đen được thị trường ưa chuộng, giá bán khoảng 100.000 đồng/kg, cao hơn lợn trắng thông thường khoảng 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, để chăn nuôi có lãi, khâu kỹ thuật phải được đặt lên hàng đầu.

“Từ chọn con giống khỏe mạnh, nguồn thức ăn đảm bảo, đến việc tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc chuồng trại đều phải làm đầy đủ. Nếu chủ quan ở bất kỳ khâu nào thì rất dễ phát sinh dịch bệnh, thiệt hại sẽ lớn”, anh Tiệp chia sẻ.

Theo ông Lường Văn Xứng, kinh nghiệm nhiều năm cho thấy việc tái đàn muốn an toàn phải bắt đầu từ khâu vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ. Ảnh: Phạm Hoài.

Cùng chung cách làm đó, ông Lường Văn Xứng ở bản Ban - người có hơn 20 năm gắn bó với nghề chăn nuôi cho hay, tái đàn sau Tết là thời điểm quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không thực hiện đúng quy trình.

Vừa qua, gia đình ông Xứng xuất bán gần 1 tấn lợn thịt dịp Tết, thu lãi ròng khoảng 30 triệu đồng. Ngay sau khi kết thúc lứa nuôi, ông tiến hành vệ sinh, phun khử trùng toàn bộ chuồng trại trước khi nhập 11 con lợn giống mới, trong đó có 2 con lợn nái nhằm từng bước chủ động nguồn giống tại chỗ.

Theo ông Xứng, kinh nghiệm nhiều năm cho thấy việc tái đàn muốn an toàn phải bắt đầu từ khâu vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ. Gia đình ông luôn chủ động liên hệ với cán bộ thú y xã để được hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng các bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, tai xanh và theo dõi sát sức khỏe đàn vật nuôi trong những tuần đầu sau nhập đàn.

Thực tế tại xã Phù Yên cho thấy, nhận thức của người dân về chăn nuôi an toàn đang thay đổi rõ nét. Việc tái đàn không còn mang tính phong trào mà đã gắn với tính toán thị trường, điều kiện chuồng trại và khả năng kiểm soát dịch bệnh. Đây là chuyển biến quan trọng giúp giảm rủi ro và nâng hiệu quả kinh tế cho hộ chăn nuôi.

Tăng đàn đi đôi với kiểm soát dịch tễ

Theo thống kê, sau Tết Nguyên đán 2026, tổng đàn gia súc của xã Phù Yên đạt gần 10.400 con; tổng đàn gia cầm, thủy cầm xấp xỉ 130.000 con. Riêng đàn lợn trên 2 tháng tuổi đạt hơn 4.320 con. Quy mô đàn vật nuôi tăng là tín hiệu tích cực, song cũng đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác giám sát dịch bệnh.

Đầu năm là giai đoạn nhạy cảm khi hoạt động mua bán, vận chuyển con giống diễn ra sôi động, trong khi thời tiết giao mùa thường tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh, lây lan. Nếu không kiểm soát chặt, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất lớn.

Trước thực tế đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phù Yên đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm năm 2026 ngay từ đầu năm. Các biện pháp được triển khai đồng bộ đến từng bản, tập trung vào hướng dẫn người dân vệ sinh thú y, phun khử trùng tiêu độc, giám sát biến động đàn vật nuôi và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Theo thống kê, sau Tết Nguyên đán 2026, tổng đàn gia súc của xã Phù Yên đạt gần 10.400 con; tổng đàn gia cầm, thủy cầm xấp xỉ 130.000 con. Riêng đàn lợn trên 2 tháng tuổi đạt hơn 4.320 con. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Bà Lê Thị Thúy Hậu, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phù Yên cho biết, đơn vị đã tăng cường cán bộ bám cơ sở, trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện quy trình phòng dịch, đồng thời theo dõi chặt tình hình chăn nuôi tại các bản để kịp thời xử lý khi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

“Chúng tôi tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rằng tái đàn phải đi cùng với an toàn dịch bệnh. Ngoài tiêm phòng đúng lịch, bà con cần chủ động vệ sinh chuồng trại, kiểm soát nguồn giống, không nhập đàn trôi nổi, không rõ nguồn gốc”, chị Hậu cho biết.

Có thể thấy, việc tái đàn ở Phù Yên năm nay không đơn thuần nhằm khôi phục sản xuất sau Tết, mà đang được định hình theo hướng bài bản hơn, an toàn hơn. Khi người dân chuyển từ tư duy tăng đàn bằng mọi giá sang phát triển đàn vật nuôi gắn với an toàn sinh học, hiệu quả chăn nuôi sẽ bền vững hơn, rủi ro được giảm thiểu, giá trị kinh tế cũng được nâng lên.

Đây chính là nền tảng quan trọng để Phù Yên giữ vững đà tăng trưởng ngành chăn nuôi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng hiệu quả, ổn định và bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trồng 'lung tung' mít với đủ thứ quả như cam, bưởi, ổi,... nông dân xã Phù Yên, Sơn La thu đều tay vài trăm triệu/năm

Trồng "lung tung" mít với đủ thứ quả như cam, bưởi, ổi,... nông dân xã Phù Yên, Sơn La thu đều tay vài trăm triệu/năm

Những năm gần đây, nông dân xã Phù Yên (tỉnh Sơn La) năng động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để tìm hướng phát triển kinh tế. Mô hình trồng mít của gia đình anh Phan Văn Tuyên ở tiểu khu Mo Nghè mỗi năm mang về nguồn thu hơn trăm triệu đồng, trở thành hướng đi hiệu quả để bà con nông dân học tập, làm theo.

Sơn La: Phù Yên đưa lúa hữu cơ thành 'mũi nhọn' trong vụ Đông xuân

Sơn La: Phù Yên đưa lúa hữu cơ thành "mũi nhọn" trong vụ Đông xuân

Với mục tiêu gieo cấy 859 ha lúa, xã Phù Yên (tỉnh Sơn La) đang tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ làm đất, chuẩn bị giống và vật tư để bước vào vụ Đông xuân với quyết tâm giành thắng lợi về cả năng suất và giá trị.

Phù Yên (Sơn La): Nông dân liên kết với hợp tác xã, hướng đi bền vững thúc đẩy kinh tế nông thôn

Phù Yên (Sơn La): Nông dân liên kết với hợp tác xã, hướng đi bền vững thúc đẩy kinh tế nông thôn

Thay vì canh tác tự phát, phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, nhiều hộ nông dân tại bản Lềm, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La đã bắt đầu chuyển hướng sang mô hình liên kết với hợp tác xã để trồng ớt. Đây được xem là hướng đi bền vững, giúp bà con yên tâm sản xuất ngay trên mảnh đất quê hương.