Hà Tĩnh: Nông dân Hồng Lĩnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có nông dân nuôi lươn không bùn thu nửa tỷ/năm

Nguyễn Duy Đăng - Phó Chủ tịch Hội ND TX Hồng Lĩnh Thứ ba, ngày 21/02/2023 13:45 PM (GMT+7)
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư nhiều mô hình mới cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như mô hình nuôi lươn không bùn, mô hình nuôi ốc bươu đen... đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có nông dân nuôi lươn không bùn thu nửa tỷ/năm

Hưởng ứng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua hướng về cơ sở, luôn phấn đấu vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng thời cũng góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Trần Văn Thăng ở thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 

Hà Tĩnh: Nông dân Hồng Lĩnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có nông dân nuôi lươn không bùn thu nửa tỷ/năm - Ảnh 1.

Mô hình nuôi lương không bùn của anh Trần Văn Thăng ở thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Duy Đăng.

Anh Thăng cho biết: Sau nhiều làm ăn xa, đầu năm 2018, anh đã quyết định trở về quê hương lập nghiệp với mô hình nuôi lươn không bùn. Do còn ít kinh nghiệm nên bước đầu vợ chồng anh Thăng chỉ nuôi 5 bể, mỗi bể rộng 7 m2 với số vốn gần 200 triệu đồng, bao gồm tiền giống, tiền xây bể, dụng cụ nuôi. 

Nhờ linh hoạt áp dụng các phương pháp nuôi nên lứa lươn đầu tiên đã đem lại cho anh Thăng nguồn thu nhập khá, đầu năm 2020, anh Thăng mở rộng quy mô từ 5 bể ban đầu lên 18 bể. Để tạo ra nguồn lươn giống chất lượng, đầu năm 2022, vợ chồng anh Thăng đã thuê đất để xây dựng bể lươn sinh sản rộng hơn 200 m2. Kết quả trong năm 2021, mô hình đã xuất bán được hơn 500 triệu đồng lươn giống và lươn thịt, sau khi trừ các chi phí thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Anh Thăng cho biết: "Đến nay, mô hình của anh vừa cung cấp lươn thương phẩm cho thị trường vừa cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho 30 hộ gia đình ở Hà Tĩnh và Nghệ An". 

Lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương là một trong những yếu tố quyết định thành công của đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở thị xã Hồng Lĩnh. 

Hà Tĩnh: Nông dân Hồng Lĩnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có nông dân nuôi lươn không bùn thu nửa tỷ/năm - Ảnh 2.

Mô hình trang trại chăn nuôi gà của Đinh Thị Lĩnh, Thôn Chùa, Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Duy Đăng

Điển hình như: Mô hình chăn nuôi gà gia công cho công ty của chị Đinh Thị Lĩnh ở thôn Chùa, xã Thuận Lộc là một điển hình trong quá trình chuyển đổi chăn nuôi liên kết. Chị Lĩnh đang nuôi 5.000 con gà theo mô hình liên kết với công ty. 

Còn anh Bùi Văn Hoàng ở thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc đã thu về những quả ngọt với mô hình trồng ổi lê Đài Loan. Với quy mô khoảng 2ha đất, anh Hoàng đã mạnh dạn đầu tư trồng hơn 1000 gốc ổi lê Đài Loan. Anh Hoàng phấn khởi cho biết: Đây là giống ổi phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây nên trái thường to, cùi dày và ngọt. Nhờ trồng ổi, gia đình anh Hoàng mỗi năm có thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Nâng cao vai trò Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ông Nguyễn Minh Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Lộc cho biết: "Sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về các chính sách nên trên địa bàn xã Thuận Lộc có gần 30 mô hình kinh tế của nông dân làm ăn có hiệu quả, cho thu nhập khá cao".

Hà Tĩnh: Nông dân Hồng Lĩnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có nông dân nuôi lươn không bùn thu nửa tỷ/năm - Ảnh 3.

Mô hình trồng ổi của anh Bùi Văn Hoàng -Chi hội Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Duy Đăng

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn. Đời sống mới, tinh thần mới đã hiện hữu rõ nét trên xã nông thôn mới Thuận Lộc.

Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có vai trò quan trọng trong việc thu hút, gắn kết tập hợp các hội viên, nông dân vào tổ chức hội; tích cực tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Bùi Xuân Lợi ở TDP Thuận Tiến, phường Đức Thuận có diện tích hơn 3,5 ha đã được xây dựng gần 17 năm, trên diện tích đất sản xuất kém hiệu quả trước kia mà nhiều người đã không làm được. Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của anh có 5 ao cá, gần 2.000 con vịt và gà; hơn 100 cây mít Thái Lan, gần 200 gốc chuối Tây và chuối Và Hương, 200 cây ổi lê Đài Loan, nhãn, hồng xiêm, đu đủ và nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Hà Tĩnh: Nông dân Hồng Lĩnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có nông dân nuôi lươn không bùn thu nửa tỷ/năm - Ảnh 4.

Mô hình kinh tế nuôi trồng kết hợp của Bùi Xuân Lợi, Chi hội Thuận Tiến, Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Duy Đăng

Với đức tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó học hỏi và áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, hiệu quả cao, kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Từ nguồn thu nhập, cuộc sống gia đình được cải thiện, anh chị đã có của ăn của để, trả hết tiền vay ngân hàng, tích lũy vốn liếng tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện trang trại của gia đình anh Lợi tạo việc làm cho 3 lao động địa phương.

Mô hình kinh tế tổng hợp của chị Trần Thị Ngân ở tổ dân phố Thuận An, phường Đức Thuận có diện tích 1,2 ha trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi.  Tháng 4/2021 được sự hỗ trợ của Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi thị xã, gia đình đã triển khai mô hình nuôi cá rô đầu vuông theo hướng an toàn sinh học, cá leo với quy mô 5.000 con được hỗ trợ cá giống, hỗ trợ thức ăn và chế phẩm sinh học. Mô hình đã phát huy hiệu quả trong sản xuất chăn nuôi đem lại thu nhập khá cho gia đình. 

Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã mạnh dạn đầu tư nhiều mô hình mới đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như mô hình nuôi lươn không bùn, mô hình nuôi ốc bươu đen, nuôi gà theo mô hình liên kết; mô hình trồng ổi lê Đài Loan, mô hình trồng hoa cúc vàng…

Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thành lập các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ hoặc chung vốn thành lập các tổ hợp tác, HTX nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo thống kê hiện nay trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có hơn 130 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt thi đua của Hội Nông dân, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Phong trào đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, tạo ra lượng nông sản hàng hóa có chất lượng cao; góp phần thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.

"Thông qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã động viên được cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế, các HTX, tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"- Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem