Nông dân giỏi Đồng Nai giúp nhau sản xuất, kinh doanh, tương trợ, hỗ trợ hộ nghèo

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 09/09/2022 05:25 AM (GMT+7)
Ngày 8/9, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dự và phát biểu tại hội nghị
Bình luận 0

Nông dân Đồng Nai sản xuất kinh, doanh giỏi

Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhiều năm qua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại Đồng Nai ngoài xây dựng kinh tế gia đình còn hỗ trợ nhiều nông dân khác vươn lên làm giàu, ổn định sản xuất, tạo mối liên kết bền vững cùng phát triển.

Nông dân Đồng Nai: Nương tựa vào nhau cùng phát triển kinh tế sản xuất - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao sản phẩm của nông dân Đồng Nai. Ảnh: Nha Mẫn

Báo cáo tổng kết của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nêu rõ, giai đoạn 2017 - 2021, toàn tỉnh có trên 543.000 lượt hộ đăng ký tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm trên 79% tổng số hộ hội viên, nông dân toàn tỉnh. 

Trong đó, có trên 321.000 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Số lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các cấp có mức thu nhập ngày càng tăng.

Nông dân Đồng Nai: Nương tựa vào nhau cùng phát triển kinh tế sản xuất - Ảnh 2.

Đồng Nai có nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng. Ảnh: Nha Mẫn

Nông dân Đồng Nai: Nương tựa vào nhau cùng phát triển kinh tế sản xuất - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm tốt của nông dân Đồng Nai được trưng bày, giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: Nha Mẫn

Nhiều năm qua, với vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào, các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới...

Hội đã hỗ trợ nông dân vay vốn, mua vật tư nông nghiệp, máy nông cụ theo phương thức trả chậm với lãi suất ưu đãi; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng ngàn hộ nông dân.

Theo Hội Nông dân Đồng Nai, thời gian qua sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát triển ổn định. Tỷ trọng của ngành nông nghiệp trong tổng GRDP toàn tỉnh (năm 2020) đạt 8,3%; tốc độ tăng GRDP nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3,28% năm; giá trị sản xuất đạt trên 228,8 triệu đồng/ha; thu nhập của cư dân nông thôn đạt 59,61 triệu đồng/người/năm; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí.

Nông dân Đồng Nai: Nương tựa vào nhau cùng phát triển kinh tế sản xuất - Ảnh 4.

Nông dân Đồng Nai ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: N.Hiếu

Ngoài ra, để hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, Hội đã xây dựng Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân và được tỉnh cấp cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh là 40 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020. Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục xây dựng Đề án “Phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025”, được ngân sách tỉnh cấp cho là 50 tỷ đồng cho giai đoạn 2021 – 2025. 

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi về đầu ra sản phẩm và khắc phục tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, nông dân đã liên kết, thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp gắn với hình thành các cánh đồng lớn và vùng sản xuất nông sản tập trung quy mô lớn. 

Nông dân Đồng Nai: Nương tựa vào nhau cùng phát triển kinh tế sản xuất - Ảnh 5.

Hội nghị có nhiều lãnh đạo tham dự. Ảnh: Nha Mẫn

Qua đó, nông dân có điều kiện đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo thuận lợi trong kết nối với các doanh nghiệp và nhà tiêu thụ. 

Nông dân hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ hộ nghèo

Ông Nguyễn Văn Phong, Chi hội trưởng - chi Hội nông dân ấp 3, xã Phú Lập, huyện Tân Phú cho biết để nâng chất cho nông dân, thời gian qua bản thân ông đã vận động hội viên, nông dân tham gia thành lập 1 HTX dịch vụ chăn nuôi dê mua bán dê Văn Phong với 27 thành viên, vốn điều lệ 1,7 tỷ đồng. 

Cũng nhờ vậy mà từ năm 2019 đến nay HTX đã xây dựng được 3 trại nuôi dê tổng đàn dê 1.700 con. Ngoài ra còn có 40 con heo rừng sinh sản. Tất cả đều đã đi vào hoạt động ổn định đem lại hiệu quả cho các thành viên HTX. Hiện cuộc sống các thành viên đều ổn định, chất lượng đời sống được nâng cao.

Nông dân Đồng Nai: Nương tựa vào nhau cùng phát triển kinh tế sản xuất - Ảnh 6.

Đại diện Trung ương Hội Nông dân tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.Hiếu

Tương tự, ông Lý Minh Hùng, Giám đốc HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom cũng đã tạo ra nhiều lợi ích cho nông dân thông qua chuỗi liên kết của mình. Hiện nay HTX của ông Bình đang có tổng diện tích sản xuất chuối già lùn Nam Mỹ là 80 ha. 

Mỗi năm xuất khẩu được 3000-5000 tấn chuối tươi (thông qua các công ty xuất nhập khẩu) và xuất trực tiếp thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, và một phần sang thị trường Châu Âu. Đồng thời đẩy mạnh sơ, chế biến trung bình 100 tấn trái chuối nguyên liệu/tháng. Tạo việc làm cho trên 60 lao động, phổ biến cho hàng trăm lao động về kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất.

Nông dân Đồng Nai: Nương tựa vào nhau cùng phát triển kinh tế sản xuất - Ảnh 7.

Sản phẩm trứng gà thảo mộc của nông dân huyện Định Quán, Đồng Nai. Ảnh: N.Hiếu

Tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại Đồng Nai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ; góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo nông thôn cũng như trong xây dựng nông thôn mới. 

Đặc biệt, theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nông dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, phát huy tiềm lực đất đai, lao động, vươn lên lập thân, lập nghiệp.

“Nông dân Đồng Nai đã có nhiều mô hình ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp tăng năng suất, chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nông dân, thay đổi tập quán canh tác cũ, hướng đến sản xuất nông sản sạch đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng như: Mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, nhà màng kết hợp hệ thống tưới tự động; sản xuất sầu riêng đạt chứng nhận VietGAP; ứng dụng công nghệ trong canh tác lúa và áp dụng máy móc, thiết bị vào các khâu canh tác giảm chi phí lao động cho người dân”, người đứng đầu tổ chức Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.

Nông dân Đồng Nai: Nương tựa vào nhau cùng phát triển kinh tế sản xuất - Ảnh 8.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Hội Nông dân quan tâm đến nông dân địa phương. Ảnh: Nha Mẫn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã biểu dương những nỗ lực của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cũng như những kết quả mà hội viên, nông dân trong tỉnh đã đạt được. 

Tuy thu ngân sách từ sản xuất nông nghiệp không cao so với các ngành khác nhưng phát triển nông nghiệp, nông thôn có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là vấn đề an sinh. 

Ông Lĩnh đánh giá cao việc nông dân giỏi ngoài làm giàu cho chính mình còn giúp đỡ cho 10.675 hộ nghèo, tạo việc làm tại chỗ cho 20.863 lượt lao động.

“Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế đó là phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều; năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng; thu nhập của nông dân vẫn còn ở mức thấp so với mặt bằng chung. 

Do đó thời gian tới, công tác Hội phải khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất. Phải tạo môi trường công bằng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp bảo vệ môi trường phát triển. Xây dựng lớp nông dân văn minh, có thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao”, ông Lĩnh nói.

Dịp này, có nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem