Nổ lớn tại đường ray vận chuyển quân sự giữa Nga và Belarus

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 25/10/2022 07:37 AM (GMT+7)
Một phần tuyến đường sắt nối Nga với Belarus đã bị hư hại vào đêm 24/10, theo một báo cáo từ nguồn tin nhà nước Nga RIA Novosti.
Bình luận 0
Nổ lớn tại đường ray vận chuyển quân sự giữa Nga và Belarus - Ảnh 1.

Nổ lớn tại tuyến đường sắt ở vùng Bryansk (Nga) giữa Novozybkov và Zlynka, cách biên giới với Belarus khoảng 20km. Ảnh: Twitter

Theo báo cáo, vụ nổ xảy ra tại khu vực đường ray nằm giữa các thị trấn Novozybkiv và Zlinka của Nga ở vùng Bryansk, giáp với Belarus và Ukraine về phía tây và nam.

Nhóm giám sát Gayun của Belarus đã đăng tải các bức ảnh về vụ nổ và cho biết tuyến đường sắt này "được sử dụng cho vận tải quân sự giữa Nga và Belarus".

Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz cũng đã đăng về vụ nổ trên tài khoản Telegram, và nói rằng mặc dù các đường ray bị hư hại, nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Hiện tại vẫn chưa rõ ai là người chịu trách nhiệm cho vụ nổ.

Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine bắt đầu sang tháng thứ 9. Belarus đã là một đồng minh quan trọng của Nga ngay cả trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này diễn ra, bao gồm cả việc cho phép quân đội Nga tập kết dọc biên giới Ukraine vào tháng Giêng và tháng Hai.

Tuần trước, Belarus thông báo họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến bằng cách phân phối vũ khí khắp đất nước. Người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Belarus, ông Vadym Sinyavskyi cho biết công dân sẽ được trang bị vũ khí để có thể "bảo vệ đất mẹ".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẽ có một nhóm khu vực chung cho cả quân đội Belarus và Nga để đối phó với "căng thẳng gia tăng ở biên giới phía tây của nước này". 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc họp trực tuyến tối 24/10 rằng Ukraine đã tiếp tục "đẩy lùi" quân đội Nga sau tám tháng xung đột, đồng thời cáo buộc Moscow đang phải dựa vào vũ khí từ Iran.

Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận rằng Ukraine sẽ phải tiếp tục chiến đấu trong những tháng mùa đông, điều này được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến quân đội Kiev.

Tổng thống Ukraine tuyên bố đất nước sẽ phải tiếp tục "duy trì kết nối tối đa với các đối tác để đảm bảo cho cuộc đấu tranh diễn ra suôn sẻ, đồng thời không để Nga chia rẽ liên minh dân chủ toàn cầu".

"Đây là những gì chúng ta cần làm, tất cả người Ukraine, người châu Âu, tất cả những người trên thế giới coi trọng tự do", ông Zelensky nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem