Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử

Bùi Phụ - Thanh Sơn Chủ nhật, ngày 23/05/2021 14:17 PM (GMT+7)
Sáng 23/5, ghi nhận của PV Báo Dân Việt cho thấy không khí nhộn nhịp tại tổ bầu cử số 6 - làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Đoàn thiếu nữ Chăm trong trang phục truyền thống rộn ràng với điệu múa Chăm mừng ngày bầu cử.
Bình luận 0

Mở đầu là nghi thức chào cờ tổ quốc được bà con người Chăm thực hiện nghiêm trang. Các quy tắc phòng chống dịch Covid -19 cũng đã được bà con tuân thủ nghiêm túc.

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 1.

Bà con làng Chăm Bàu Trúc thực hiện nghi thức chào cờ tổ quốc. Ảnh Thanh Sơn

Làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng ngày bầu cử

Ông Trượng Thống - Tổ trưởng tổ bầu cử số 6 tại làng nghề Bàu Trúc cho biết, làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc có 2.244 cử tri đi bỏ phiếu, trong đó, cử tri là đồng bào Chăm chiếm hơn 95%. Trong nhiều ngày qua, công tác chuẩn bị cho bầu cử cũng như thông tin tuyên truyền đến cử tri. Nhiều gia đình làm rẫy ở trên núi xa cũng kêu người thân về để trực tiếp lựa chọn những người có đức, có tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. "Chúng tôi ý thức rằng khi mình có trách nhiệm với lá phiếu thì cũng là góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước của nhân dân, do nhân dân bầu ra và vì nhân dân…", ông Thống tâm sự.

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 2.

Bà con làng Chăm Bàu Trúc thực hiện nghi thức chào cờ tổ quốc. Ảnh Thanh Sơn

Ông Trượng Ngọc Anh, 65 tuổi nguyên là Đại biểu quốc hội khóa X sau khi cùng vợ làm xong trách nhiệm của một cử tri cho biết, bản thân ông nhiều lần tham gia bầu cử nhưng lần này ông thấy rất háo hức. Bởi mỗi lần bầu cử là chúng ta sẽ được có quyền lựa chọn những người có trí thức, có tài, biết thương yêu nhân dân, để họ thay mặt mình điều hành và lãnh đạo đất nước, lãnh đạo chính quyền...

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, Ninh Thuận có 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 2 người do trung ương giới thiệu. Địa phương có 81 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 358 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 2.590 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.


Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh có trên 475 ngàn cử tri tham gia bỏ phiếu bầu tại 460 khu vực bầu cử. Tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng các phương án phòng chống dịch Covid-19 trước và trong ngày bầu cử, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh. Hiện nay Ban chỉ đạo bầu cử các cấp đang bám địa bàn để phối hợp với cơ sở tổ chức bầu cử. Tỉnh quyết tâm đến 19 giờ hôm nay cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ kết thúc thắng lợi.

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 6 - Làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh Thanh Sơn

Điệu múa Làng Chăm ơn Bác

Những hình ảnh Dân Việt ghi nhận tại làng Chăm Bàu Trúc

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 5.

Trước làng Chăm Bàu Trúc. Ảnh Thanh Sơn

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 6.

Thiếu nữ người Chăm trong sắc phục truyền thống đi bầu cử. Ảnh Thanh Sơn

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 7.

Sát khuẩn ngừa Covid trước khi vào bầu cử. Ảnh Thanh Sơn

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 8.

Các thiếu nữ rộn ràng điệu múa truyền thống của người Chăm. Ảnh Thanh Sơn

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 9.

Các thiếu nữ rộn ràng điệu múa truyền thống của người Chăm. Ảnh Thanh Sơn

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 10.

Các thiếu nữ rộn ràng điệu múa truyền thống của người Chăm. Ảnh Thanh Sơn

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 11.

Các thiếu nữ rộn ràng điệu múa truyền thống của người Chăm. Ảnh Thanh Sơn

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 12.

Bà con người Chăm bỏ phiếu bầu. Ảnh Thanh Sơn

Ninh Thuận: Bà con làng Chăm Bàu Trúc rộn ràng điệu múa và sắc màu truyền thống trong ngày bầu cử  - Ảnh 13.

Bà con người Chăm bỏ phiếu bầu. Ảnh Thanh Sơn


Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận, tính đến 11 giờ 00, ngày 23/5, tỉ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đạt 59,38% . Trong đó, đã có 38/460 khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100% cử tri đi bầu. Trong đó xã Phước Kháng huyện Thuận Bắc đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu tại 7/7 khu vực bỏ phiếu.

Trong đó, đã có 38/460 khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100% cử tri đi bầu. Trong đó xã Phước Kháng huyện Thuận Bắc đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu tại 7/7 khu vực bỏ phiếu.

Ninh Thuận là nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống nhất cả nước, với gần 83 nghìn người, chiếm gần 13% tổng số dân của tỉnh. Huyện Ninh Phước có đông người Chăm nhất và cũng là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem