Ninh Thuận: 240ha lúa làm đòng đang khát, dân lại ở khu phong tỏa, ông Quảng Đại Cấm ra tay

Công Tâm Thứ bảy, ngày 14/08/2021 08:38 AM (GMT+7)
Nhiều ngày qua, bà con nông dân trong khu phong tôa ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cảm thấy yên tâm khi ông Quảng Đại Cấm hằng ngày trợ giúp việc lấy nước cho ruộng lúa đang làm đòng.
Bình luận 0

Ngay khi phát hiện có ca nhiễm Covid-19, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã tổ chức phong tỏa một số khu của làng gốm Bàu Trúc và Khu phố 12, thị trấn Phước Dân. Việc phong tỏa đúng vào thời điểm lúa của bà con đang trổ đồng nên rất cần nhiều nước.

Ninh Thuận: Đồng lúa đơm bông nhờ tay "nông dân thứ thiệt" - Ảnh 1.

Ông Quảng Đại Cấm đang thực hiện công đoạn mở nước tưới tiêu cho cánh đồng lúa của nông dân Ninh Phước (Ảnh: C.T)

Thế nhưng hơn 20 ngày qua, bà con khu phong tỏa rất an tâm khi ông Quảng Đại Cấm (Phó Chủ nhiệm Kế hoạch, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước) đã thường xuyên thăm đồng hơn trước, chăm lo đem từng giọt nước vào ruộng lúa của nông dân.

Hằng ngày, dưới cái nắng gay gắt, ông Cấm vẫn ngoài đồng miệt mài vặn, đóng mở van nước vào các ruộng lúa. Chính vì đó mà 240ha lúa đang trổ đồng đã không có tình trạng "khát nước". 

Ông Cấm cho biết: "Một mình tôi làm cũng hơi vất vả, công việc ngày đêm cũng có phần khó khăn. Nhưng dù sao vẫn cố gắng phục vụ những cánh đồng của bà con chu đáo. Khi hết cách ly, bà con ra thăm đồng thấy lúa phát triển tốt thì tôi cũng vui theo. Khó khăn đến mấy tôi cũng bám trụ duy trì công việc với mong muốn khi đến thời kỳ thu hoạch lúa của bà con sẽ được sản lượng cao. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi". 

Ninh Thuận: Đồng lúa đơm bông nhờ tay "nông dân thứ thiệt" - Ảnh 2.

Những cánh đồng lúa đơm bông, nhờ vào khâu điều tưới nước hợp lý (Ảnh: C.T)

Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng NNPTNT huyện Ninh Phước cho biết: "Hiện nay tại các khu cách ly Khu phố 7, Khu phố 12, một phần Khu phố 13 có tổng diện tích lúa là 240ha. Giai đoạn này lúa đã 75 - 80 ngày và rất cần nước. Thời điểm này thiếu nước sẽ làm cho hạt lúa không chắc và làm giảm năng suất, dẫn đến thất thu mùa vụ".

Ninh Thuận: Đồng lúa đơm bông nhờ tay "nông dân thứ thiệt" - Ảnh 3.

Bàn tay của ông Cấm đã mang lại niềm vui lớn cho người dân (Ảnh: C.T)

"Thế nhưng, hiện nay bà con khu cách ly đã yên tâm khi ông Cấm đã thường xuyên thăm đồng, đảm bảo nước tưới. Và khi phát hiện có sâu bệnh thì ông Cấm sẽ báo cáo lại với các đơn vị liên quan hỗ trợ bà con phòng trừ. Đến nay, lúa của bà con đã phát triển rất tốt, dự kiến sản lượng năm nay đạt cao, ước khoảng 70 tạ/ha", ông Thuận cho biết thêm. 

Ninh Thuận: Đồng lúa đơm bông nhờ tay "nông dân thứ thiệt" - Ảnh 4.

Cánh đồng lúa trĩu quả, người dân đã có thêm niềm vui (Ảnh:C.T)

Qua tìm hiểu của PV, hiện nay thị trấn Phước Dân đã thành lập tổ để hỗ trợ ông Cấm điều tiết nước và nếu có tình trạng sâu bệnh thì sẽ xử lý giúp bà con trong khu phong tỏa. 




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem