Những trải nghiệm lý thú khi ngắm hoa Đỗ Quyên trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Thanh Thảo Thứ sáu, ngày 24/03/2023 08:29 AM (GMT+7)
Bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm là lúc mùa hoa đỗ quyên trên đỉnh Tây Côn Lĩnh (xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) bung nở rực rỡ chào đón du khách. Trên là nền trời xanh, dưới là màu sắc đỏ thắm của hoa Đỗ Quyên nở choán hết cả cánh rừng.
Bình luận 0

Rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh trải rộng trên 15 nghìn ha, trong đó khoảng hơn 5 nghìn ha có cây hoa Đỗ Quyên sinh sống, tập trung nhiều tại xã Cao Bồ. Hoa Đỗ Quyên ở đây phần lớn có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm.

Du khách đến Cao Bồ chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh bằng hành trình đi bộ khoảng 3 giờ xuyên qua rừng cổ thụ. Bù lại những nhọc nhằn, gian khó, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức cảnh đẹp như miền cổ tích nơi đây.

Những trải nghiệm lý thú khi ngắm hoa Đỗ Quyên trên đỉnh Tây Côn Lĩnh - Ảnh 1.

Du khách leo núi, khám phá đỉnh Tây Côn Lĩnh. Ảnh: C.T.V

Đặc biệt là trong thời gian này, mùa hoa đỗ quyên đang đua nở từng bông đỏ mọng đầy kiêu hãnh. Được ví như vẻ đẹp của Tây Thi mời gọi ánh nhìn của mỗi người khi đến với đỉnh núi Tây Côn Lĩnh.

Dọc tuyến đường mòn giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, du khách còn được ngắm bình minh trên đỉnh núi với biển mây bồng bềnh, giữa bạt ngàn hoa Đỗ quyên khoe sắc. Vừa đi du khách vừa có thể ngắm những cây đào, lê cổ thụ hàng trăm tuổi trầm mặc rêu phong, bên dưới là Thảo quả và thảm thực vật đẹp hiếm có.

Chia sẻ về hành trình chinh phục đỉnh núi Tây Côn Lĩnh và ngắm hoa Đỗ Quyên khoe sắc, chị Nguyễn Thị Bích Vân đến từ Gia Lai cho biết: đến đây chúng tôi được ngắm nhìn toàn cảnh 4 phía đỉnh Tây Côn Lĩnh với biển mây mênh mông và ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của muôn loài hoa đua nở.

Những trải nghiệm lý thú khi ngắm hoa Đỗ Quyên trên đỉnh Tây Côn Lĩnh - Ảnh 2.

Du khách chụp ảnh với hoa đỗ quyên trên đỉnh núi Tây Côn Lĩnh (xã Cao Bồ, Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: C.T.V

Với cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và thảm thực vật phong phú tạo nên tiềm năng rất lớn đối với loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm. Đỉnh Tây Côn Lĩnh thực sự là địa điểm không thể bỏ qua đối với những du khách ưa thích trải nghiệm, khám phá cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng.

Để khai thác tiềm năng, lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, những năm trở lại đây, đồng bào Dao nơi đây đã dần biết làm du lịch, mạnh dạn chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, mua sắm vật dụng cần thiết đầu tư dịch vụ homestay, phục vụ du khách ăn, nghỉ ngay tại những ngôi nhà sàn truyền thống của gia đình.

Ông Đặng Văn Thái, thôn Lùng Tao cho biết, vài năm gần đây, lượng du khách đến với đỉnh Tây Côn Lĩnh ngày càng đông, vì vậy để nâng cao thu nhập, gia đình ông đã mạnh dạn làm dịch vụ homestay phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của du khách.

Những trải nghiệm lý thú khi ngắm hoa Đỗ Quyên trên đỉnh Tây Côn Lĩnh - Ảnh 3.

Du khách ngắm bình minh trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Ảnh: C.T.V

Hiện tại, trong thôn Lùng Tao cũng có khoảng 10 hộ làm dịch vụ homestay. Ngoài dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, đội văn nghệ thôn cũng luôn sẵn sàng tham gia biểu diễn các làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa của du khách.

Ông Lê Hà Thái, Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ cho biết, năm 2022, xã Cao Bồ đã đón 5.000 lượt khách du lịch. Và ngay trong 2 tháng đầu năm 2023, nhiều đoàn du khách từ khắp mọi miền đất nước và nước ngoài đến trải nghiệm, khám phá thiên nhiên phong cảnh và văn hóa Cao Bồ.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Cao Bồ đã phối hợp với lực lượng chức năng phát quang đường mòn, có kế hoạch xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh trên đỉnh núi để thuận tiện cho du khách tham quan.

img
img
img

Dịch vụ Homestay tại xã Cao Bồ phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của du khách khi trải nghiệm ngắm hoa Đỗ Quyên trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.

Chia sẻ về định hướng phát triển khu du lịch đỉnh Tây Côn Lĩnh, Bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết: nhằm phát huy những giá trị văn hóa bản sắc tại địa phương cũng như bảo tồn cây hoa quý hiếm trên địa bàn, vừa qua huyện Vị Xuyên đã tổ chức Lễ hội hoa Đỗ Quyên – Đỉnh Tây Côn Lĩnh lần thứ nhất.

Và trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tực phối hợp với các đơn vị du lịch, Sở văn hóa, Trung tâm xúc tiến du lịch, đặc biệt là Hiệp hội du lịch của tỉnh sẽ tổ chức khảo sát, xây dựng các phương án để đưa vùng hoa Đỗ Quyên vào thành điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và nâng cấp Lễ hội hoa Đỗ Quyên với quy mô cấp huyện.

"Đồng thời, Vị Xuyên cũng sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, các điểm nghỉ dưỡng để đảm bảo cho du khách đến thuận lợi, an toàn, cũng như tăng cường công tác quảng bá vẻ đẹp hoang sơ của loài hoa hoa Đỗ Quyên tới du khách trong và ngoài nước biết đến" bà Phượng cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem