TP.HCM: Những đối tượng nào được Liên đoàn Lao động chăm lo dịp Tết?

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 24/11/2022 17:44 PM (GMT+7)
Dịp Tết Quý Mão 2022, Liên đoàn Lao động TP.HCM dự kiến chi khoảng 140 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên lao động thông qua nhiều hoạt động như chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân", “Gia đình công nhân vui Tết cùng Thành phố”, “Tấm vé nghĩa tình”...
Bình luận 0

Liên đoàn Lao động TP.HCM (LĐLĐ) cho biết, đơn vị này đã lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên lao động tại thành phố trong dịp Tết Quý Mão 2023. Trong đó,LĐLĐ sẽ thực hiện 9 chương trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng.

Đối tượng nào được LĐLĐ chăm lo dịp Tết?

Đối với chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân", LĐLĐ sẽ chăm lo cho 10.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Kinh phí chăm lo là 1 triệu đồng/hộ.

TP.HCM: Những đối tượng nào được Liên đoàn Lao động chăm lo dịp Tết? - Ảnh 1.

Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức rất nhiều chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: MQ

Chương trình được tổ chức tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động với nhiều hình thức như tặng quà, văn hóa văn nghệ chào xuân. Thời gian thực hiện từ ngày 11/1/2023 đến ngày 18/1/2023 (từ ngày 20 đến 27 âm lịch).

Chương trình "Gia đình công nhân vui Tết cùng Thành phố" sẽ được tổ chức từ ngày 18/1/2023 đến ngày 19/2/2023 (ngày 27 âm đến hết tháng Giêng, trừ ngày 30 Tết). Địa điểm tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (số 3 đường Hòa Bình, phường 3, quận 11).

Đây là chương trình dành cho 5.000 hộ gia đình đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu đang làm việc và ở lại TP.HCM đón Tết. Mỗi gia đình sẽ được LĐLĐ tặng trọn gói tham gia chương trình, gồm vé vào cổng Công viên Văn hóa Đầm Sen; được tham gia miễn phí tất cả các trò chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và 4 suất ăn miễn phí.

Đối với chương trình họp mặt, tặng quà cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn: Đối tượng chăm lo là các đoàn viên nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ TP.Thủ Đức và các quận, huyện có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tích cực hoạt động công đoàn. Số lượng chăm lo gồm 147 tập thể ban chấp hành các nghiệp đoàn và 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn. Trong đó, LĐLĐ sẽ tặng quà gồm 700 ngàn đồng/1 đoàn viên nghiệp đoàn và 2 triệu đồng/tập thể nghiệp đoàn. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6/1/2023 đến ngày 11/1/2023 (ngày 15 - 20/12 âm lịch).

TP.HCM: Những đối tượng nào được Liên đoàn Lao động chăm lo dịp Tết? - Ảnh 3.

Do ảnh hưởng kinh tế, nhiều công nhân rơi vào cảnh mất việc ngay thời điểm cuối năm. Ảnh: MQ

Ngoài ra, nhằm ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt chính sách cho người lao động và các đơn vị có môi trường làm việc khó khăn, động viên người sử dụng lao động an tâm kinh doanh sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế chung của thành phố; chia sẻ khó khăn đối với tập thể, đơn vị và người lao động đang làm việc trong các ngành, lĩnh vực khó khăn như y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vùng sâu vùng xa... LĐLĐ tổ chức chương trình thăm và chúc Tết doanh nghiệp, các đơn vị có môi trường làm việc khó khăn; thăm và chúc Tết gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, chương trình sẽ đến thăm và tặng quà cho 4 doanh nghiệp; tặng quà 12 đơn vị và đoàn viên công đoàn có môi trường làm việc khó khăn (mỗi đơn vị tối đa 80 đoàn viên); thăm, chúc Tết 104 hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian tổ chức từ ngày 3/1/2023 đến ngày 13/1/2023 (từ ngày 12 đến 22/12 âm lịch).

Phiên chợ nghĩa tình, tấm vé nghĩa tình

Đối với chương trình "Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên", LĐLĐ sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàng Việt Nam chất lượng cao tham gia mang hàng hóa, sản phẩm chất lượng nhưng có giá thành ưu đãi trưng bày, bán cho đoàn viên công nhân, người lao động. LĐLĐ cũng vận động các doanh nghiệp tham gia tài trợ và chăm lo quà tết cho những đoàn viên, người lao động khó khăn.

Chương trình dự kiến tổ chức 10 -15 ngày trong tháng 1/2023 (tháng 12 âm lịch). Đối với cấp thành phố, sẽ tổ chức "Phiên chợ công nhân – Online" để chăm lo 5.000 đoàn viên, người lao động. Còn ở công đoàn cấp trên cơ sở, chương trình sẽ tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến tại các doanh nghiệp hoặc khu vực nhà trọ có đông công nhân lao động.

TP.HCM: Những đối tượng nào được Liên đoàn Lao động chăm lo dịp Tết? - Ảnh 4.

Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đưa hàng ngàn công nhân lao động về quê đón Tết. Ảnh: MQ

Cũng như nhiều năm trước, năm nay, LĐLĐ tiếp tục thực hiện chương trình "Tấm vé nghĩa tình" với phương châm "Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động". Theo đó, chương trình sẽ tặng vé xe, vé tàu và vé máy bay cho đoàn viên công công đoàn.

Đối với vé xe, các đoàn tích cực tham gia hoạt động công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật trong đơn vị, có xác nhận của công đoàn cơ sở 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Đoàn viên công đoàn không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trong dịp Tết sẽ được tặng vé.

Để được tặng vé, đoàn viên công đoàn phải đáp ứng được một trong các điều kiện: Có vợ hoặc chồng là đoàn viên công đoàn được người sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt công việc trong 3 năm gần nhất và 3 năm không về quê đón Tết, không vi phạm kỷ luật; Có sáng kiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, được người sử dụng lao động công nhận, giá trị làm lợi từ 15 triệu đồng trở lên hoặc góp phần rút ngắn được quy trình sản xuất, rút gọn hồ sơ góp phần cải tiến làm lợi cho doanh nghiệp.

Riêng các trường hợp là đoàn viên công đoàn, người lao động chưa lập gia đình, đã ly hôn hoặc vợ/chồng mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được xem xét quyết định trao tặng vé tàu.

TP.HCM: Những đối tượng nào được Liên đoàn Lao động chăm lo dịp Tết? - Ảnh 6.

Với sự quan tâm, sát sao của LĐLĐ, nhiều đoàn viên công đoàn sẽ có cái tết 2023 trọn vẹn. Ảnh: MQ

Đối với vé máy bay, đoàn viên công đoàn phải đạt một trong các tiêu chí sau để được tặng vé: Có hoàn cảnh khó khăn, 3 năm không về quê đón tết và có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, được người sử dụng lao động công nhận với giá trị làm lợi từ 50 triệu đồng trở lên hoặc góp phần rút ngắn được quy trình sản xuất, thủ tục hồ sơ góp phần cải tiến những tồn tại 5 năm, không bị xử lý kỷ luật; Đoàn viên công đoàn phải người lao động được giải thưởng Nguyễn Văn Linh, bằng khen lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đạt giải thưởng 28/7, đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng giai đoạn năm 2021 - 2022.

Ngoài các chương trình trên, LĐLĐ sẽ thực hiện chương trình họp mặt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết vào ngày 23/1/2023 (mùng 2 Tết). Địa điểm tổ chức tại các khu nhà trọ có đông công nhân lao động ở lại thành phố và tại LĐLĐ quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân và Công đoàn các Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp thành phố.

Chương trình thăm chủ nhà trọ nhân dịp Tết: LĐLĐ sẽ đến thăm 40 chủ nhà trọ tại LĐLĐ TP.Thủ Đức, các quận 7, 8, 12, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè. Kinh phí tặng quà là 3 triệu đồng/nhà trọ (gồm 1 triệu tiền mặt và 2 triệu tiền quà). Thời gian thăm hỏi từ 15/12/2022 đến 15/1/2023.

Với chương trình "Tết cho em", LĐLĐ sẽ phối hợp Báo Người lao động vận động các đơn vị, mạnh thường quân chăm chăm lo cho 284 trẻ. Trong đó, có 164 trẻ là con đoàn viên công đoàn có cha/mẹ mất do dịch bệnh Covid -19 và 120 trẻ là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tốt thuộc Công đoàn các Khu chế xuất - Công nghiệp thành phố, LĐLĐ TP.Thủ Đức, Công đoàn Ngành Dệt may, LĐLĐ huyện Bình Chánh.

Dự kiến, chương trình sẽ tổ chức vào ngày 17/12/2022 tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem