Nhìn lại vụ hoa tết ở Hải Dương, nông dân trúng đậm, một xã thu tới 30 tỷ

Nguyễn Việt Thứ bảy, ngày 11/02/2023 09:30 AM (GMT+7)
Vụ hoa Tết Quý Mão 2023, nông dân trồng hoa xã Kim Đính, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) thu trên 30 tỷ đồng, trừ chí phí lãi khoảng 17 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với vụ hoa Tết năm trước.
Bình luận 0
Nông dân vùng hoa rực rỡ nhất tỉnh Hải Dương thu bộn tiền nhờ bán hoa Tết - Ảnh 1.

Bà con nông dân trồng hoa xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vẫn còn hoa thu hoạch bán sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Việt.

Chiều 10/2 trao đổi với phóng viên Dân Việt ông Nguyễn Văn Hiểu, Chủ tịch UBND xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, vụ hoa Tết Quý Mão 2023, nông dân trồng hoa trong xã doanh thu ước đạt trên 30 tỷ đồng, tăng trên 2 tỷ đồng so với vụ hoa Tết năm trước. Sau khi trừ chi phí, bà con trồng hoa lãi khoảng 17 tỷ đồng. Đạt giá trị bình quân 60 triệu đồng/sào.

Nông dân vùng hoa rực rỡ nhất tỉnh Hải Dương thu bộn tiền nhờ bán hoa Tết - Ảnh 2.

Hoa Tết ở Kim Đính bán được giá, tiêu thụ tốt. Ảnh: Nguyễn Việt

Cũng theo ông Hiểu, gia đình nào trồng hoa Tết năm nay cũng đều có lãi cao. Hộ nào trồng nhiều diện tích thì thu lãi càng lớn, đến hàng trăm triệu đồng. 

Đó là hộ gia đình anh Nguyễn Đức Chiến trồng 6 sào hoa, trừ chi phí lãi 360 triệu đồng. Hộ gia đình anh Hoàng Văn Thiện trồng 5 sào, lãi 320 triệu đồng. Hộ gia đình anh Nguyễn Đức Tuyên trồng 4 sào, lãi 240 triệu đồng… Các hộ này đều ở thôn Phù Tải 1. Đầy là thôn này có diện tích trồng hoa nhiều nhất xã.

Nông dân vùng hoa rực rỡ nhất tỉnh Hải Dương thu bộn tiền nhờ bán hoa Tết - Ảnh 3.

Hiện nay, xã Kim Đính vẫn còn một số diện tích cho ra hoa nên bà con vẫn tiếp tục được thu hoạch.. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ông Hiểu nhận định, năm nay, nông dân trồng hoa Kim Đính lãi tăng cao là do người dân tăng diện tích; thời tiết thuận lợi cho cây hoa phát triển tốt; thị trường tiêu thụ thuận lợi, lượng hoa bán ra được nhiều, chiếm trên 90% diện tích. Ngoài ra, năm nay bà con bán được giá cao, giá hoa năm nay gấp đôi năm trước.

Nông dân vùng hoa rực rỡ nhất tỉnh Hải Dương thu bộn tiền nhờ bán hoa Tết - Ảnh 4.

Nhiều hộ nông dân xã Kim Đính trồng hoa tết với diện tích nhiều thu lãi hàng trăm triệu đồng từ bán hóa Tết. Ảnh: Nguyễn Việt.

 Vụ hoa Tết Quý Mão 2023, xã Kim Đính có gần 20 ha trồng hoa, tăng 3 ha so với vụ Tết năm 2022. Bà con nông dân trồng chủ yếu là các loại hoa cúc, thược dược, lay ơn, đồng tiền… Hiện một số diện tích còn lại vẫn ra hoa và tiếp tục cho thu hoạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem