TP.HCM: Nhiều xe tải lấn chiếm lòng lề đường làm bến bãi bỏ hàng, gây mất trật tự an toàn giao thông

Chinh Hoàng - An Nguyễn Thứ ba, ngày 18/04/2023 13:09 PM (GMT+7)
Trong thời gian dài, nhiều xe tải liên tục lấn chiếm lòng đường Tống Văn Trân, quận 11 (TP.HCM) làm bến bãi bỏ hàng, gây nên cảnh ồn ào, mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Bình luận 0

Người dân bức xúc

Những ngày qua, nhiều người dân sống trên đường Tống Văn Trân, phường 5, quận 11 (TP.HCM) bức xúc khi đoạn đường trước khu vực Trung tâm Đăng kiểm 50-02S liên tục bị một nhóm người chiếm làm bến bãi.

Nhiều xe tải lấn chiếm lòng lề đường làm bến bãi bỏ hàng làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông - Ảnh 1.

Xe tải đậu chiếm gần hết đường Tống Văn Trân (quận 11, TP.HCM) làm bến bãi gây mất trật tự an ninh nơi này. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại khu vực này, từ 20-23h30 mỗi ngày, nhiều xe tải chở hoa, trái cây từ Đà Lạt và các nơi tập trung về đây. Chủ phương tiện ngang nhiên đậu xe tải trên lòng đường, làm bến cóc để bỏ hàng hóa. Vụ việc khiến khu dân cư tại đây luôn trong tình trạng ồn ào, mất an ninh trật tự về đêm.

Nhiều xe tải lấn chiếm lòng lề đường làm bến bãi bỏ hàng làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông - Ảnh 2.

Lãnh đạo quận phường 5, quận 11 xác nhận có sự việc xe tải tập kết làm bến bãi bốc hàng hóa và sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Ảnh: Chinh Hoàng

Bà Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ phường 5), cho biết tình trạng xe tải đậu lấn chiếm lòng đường trên đường Tống Văn Trân tồn tại nhiều năm nay chứ không phải mới đây. Cơ quan chức năng từng nhiều lần đến lập biên bản xử phạt nhưng đâu lại vào đấy. "Họ bốc dỡ hàng chiếm hết lòng đường gây mất an toàn giao thông. Khu dân cư ồn ào nhưng chúng tôi không biết làm sao để dẹp bỏ tình trạng này", bà Hồng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lúc 22h30 tối 17/4, tại khu vực trước Trung tâm Đăng kiểm 50-02S có 5 xe tải chở đầy hoa tập kết nơi đây. Tài xế ngang nhiên đậu xe dưới lòng đường bỏ hoa. Các xe ba gác và xe máy cũng dồn đến khu vực lấy hàng. Lòng đường hơn 8m nhưng bị các phương tiện này lấn chiếm gần hết. Khu vực luôn trong cảnh ồn ào vì tiếng còi xe.

Cách điểm này khoảng 20m, một số xe tải khác cũng đang đậu trên đường Tống Văn Trân chờ bốc vác hoa và trái cây. Xe máy lưu thông qua khu vực phải chạy giữa lòng đường. Người đi bộ cũng phải ra giữa đường để di chuyển.

Chính quyền rốt ráo xử lý

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Lâm Thanh, Chủ tịch UBND phường 5 (quận 11), xác nhận có xảy ra tình trạng xe tải đậu lấn chiếm lòng lề đường Tống Văn Trân làm bến bãi để bốc dỡ hàng hóa.

Nhiều xe tải lấn chiếm lòng lề đường làm bến bãi bỏ hàng làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông - Ảnh 4.

Hình ảnh những chiếc xe tải đậu ở đường Tống Văn Trân, quận 11 (TP.HCM) để bốc hàng hóa gây mật trật tự. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ông Thanh, lực lượng chức năng phường đang làm theo chỉ thị Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, phường đang xử lý lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè theo lộ trình từ đường lớn đến đường nhỏ. Từ nay đến lễ 30/4, lực lượng phường sẽ tập trung xử lý ở các tuyến đường nhỏ, trong đó có đường Tống Văn Trân. "Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra, xử lý việc xe tải lấn chiếm tại khu vực đường Tống Văn Trân này. Trước đây, chúng tôi đã xử lý việc này nhưng người ta vẫn tái diễn vi phạm", ông Thanh nói.

Một lãnh đạo Đội CSGT – trật tự Công an quận 11, cho biết tuyến đường Tống Văn Trân (đoạn trước Trung tâm Đăng kiểm 50-02S) cấm xe tải và xe khách đậu. Đơn vị đã nhiều lần đi kiểm tra, xử phạt đối với 2 loại phương tiện này. "Khu vực này chủ yếu là xe tải chở bông và xe khách đậu lấn chiếm. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nếu có phương tiện vi phạm", vị này nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem