Nhiều du khách đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Mùa Xuân Thứ hai, ngày 01/05/2023 20:50 PM (GMT+7)
Các điểm, khu du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trở nên nhộn nhịp hơn khi hàng nghìn khách du lịch trong nước và quốc tế đổ về đây.
Bình luận 0

Clip: Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút hàng nghìn du khách tham quan, trải nghiệm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sa Pa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong 3 ngày đầu nghỉ lễ, thời tiết tại thị xã Sa Pa mát mẻ, nắng ráo cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đông đảo du khách đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 2.

Lễ hội hoa hồng - nơi tình yêu bắt đầu đã trở thành thương hiệu riêng của Sa Pa, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Khánh Linh.

Chị Đàm Nhật Lệ, du khách đến từ tỉnh Bắc Kạn, chia sẻ: "Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 gia đình tôi đã lên kế hoạch và lựa chọn Sa Pa để du lịch trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đến du lịch tại Sa Pa. Hôm nay, thời tiết ở đây rất đẹp, ít sương mù, trời nắng, nên gia đình tôi được chiêm ngưỡng mọi cảnh vật.

Ngoài ra, tại các điểm, khu du lịch nơi du khách như chúng tôi đặt chân đến còn diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa của Sa Pa".

Đông đảo du khách đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 3.

Cuối tháng 4 và đầu tháng 5 những cây hoa hồng cổ Sa Pa (Lào Cai) đua nhau khoe sắc. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Anh Tráng A Páo, du khách đến từ tỉnh Sơn La nói: "Tôi đã đi đến nhiều nơi du lịch rồi nhưng khi đặt chân đến Sa Pa mọi thứ ở đây rất đặc biệt. Tôi ấn tượng với khí hậu mát mẻ và trang phục dân tộc của đồng bào các dân tộc ở đây, mỗi dân tộc đều có những bản sắc rất riêng".

Đông đảo du khách đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 4.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Để du khách trong nước và quốc tế có một kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày bên gia đình tại thị xã Sa Pa, Sa Pa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, như: Khai mạc Lễ hội hoa hồng Fansipan – Sa Pa và lễ hội đường phố với chủ đề "Sa Pa- Xứ sở của tình yêu" năm 2023; Lễ hội Carnaval đường phố "Sa Pa - Xứ sở của tình yêu"; Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc; Ngày hội khám phá các di sản văn hóa dân tộc Dao tại xã Tả Phìn…

Đông đảo du khách đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 5.

Đông đảo du khách thập phương đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Trong những ngày nghỉ lễ, tại các tuyến phố từ trung tâm thị xã  Sa  Pa đến các điểm, khu du lịch trên địa bàn nhộn nhịp du khách tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt là nhiều du khách lần đầu tiên đến đây đều chụp ảnh lưu niệm bên những người thân.

Đông đảo du khách đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 6.

Những tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc ở Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, cho hay: Trong những ngày nghỉ lễ này, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đổ về Sa Pa khá đông. 

Các lực lượng chức năng của thị xã luôn tăng cường lực lượng thực hiện phân luồng để các phương tiện tham gia giao thông được lưu thông thông suốt đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Cùng với đó, các điểm, khu du lịch, nhà hàng kinh doanh dịch vụ luôn đảm bảo giá cả theo quy định, không xảy ra tình trạng chặt chém du khách...

Đông đảo du khách đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 7.

Đến với Sa Pa dịp nghỉ lễ du khách sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương, thị xã Sa Pa dự kiến đón khoảng 200.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Để đảm bảo các hoạt động du lịch diễn ra an toàn đối với du khách và người dân, thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; xử lý các hành vi vi phạm hàng lang, vỉa hè, cắm lại biển báo, phân lại luồng giao thông, bố trí lại chỗ đỗ xe tại một số tuyến phố... 

Đồng thời, tăng cường hệ thống camera giám sát tại một số khu vực trọng điểm về cảnh quan du lịch, trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem