Nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa hướng về đoàn viên, người lao động trong năm 2023

Chủ nhật, ngày 30/04/2023 06:26 AM (GMT+7)
Sáng 28/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân 2023 và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, với chủ đề “Gắn kết công nhân, xây dựng tổ chức”.
Bình luận 0

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân, Tháng Công nhân năm 2023 tiếp tục được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sâu rộng trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh với nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa hướng về đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”; Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và gắn hoạt động Tháng Công nhân với tuyên truyền 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và phát động thi đua lao động sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên biểu dương và ghi nhận nỗ lực của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã duy trì, tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân, Ngày hội Công nhân với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Đồng thời, phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu hiệu, đề tài khoa học đã được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, đồng chí lưu ý, công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh thực chất.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, phong trào “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa.

Nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa hướng về đoàn viên, người lao động   - Ảnh 1.

Tặng quà cho cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân bị tai nạn lao động.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quan tâm, chăm lo đời sống người lao động; chủ động nắm chắc tình hình lao động, việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động nhằm động viên, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền để có biện pháp giải quyết; bảo đảm ổn định sản xuất cho doanh nghiệp, việc làm, thu nhập cho người lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức, lao động.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa đến lợi ích thiết thực của người lao động như chính sách tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các điều kiện về vệ sinh an toàn lao động, về sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn trong việc triển khai công tác công đoàn, tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 đạt hiệu quả cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

Ngay sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, gồm tặng 270 suất quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân bị tai nạn lao động; phối hợp Sở Y tế và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức chức ngày hội chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho 600 công nhân, lao động tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

*Bài có sự biên tập ở title.

HIỂN CỪ (Nhân Dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem