Nhà Glazer ra "tối hậu thư" cho 2 tỷ phú hỏi mua M.U

Minh Chí Thứ năm, ngày 16/03/2023 19:10 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, gia đình Glazer vừa thông báo cho 2 tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani và Sir Jim Ratcliffe rằng, họ chỉ còn 10 ngày nữa để nâng giá mua M.U. Bằng không, vụ mua bán này có thể sớm chấm dứt.
Bình luận 0

Sau rất nhiều tin đồn về việc có rất nhiều cá nhân, tổ chức muốn mua lại M.U, chỉ có 2 tỷ phú sẵn sàng chi tiền để sở hữu đội chủ sân Old Trafford. Hai cái tên này gồm Sir Jim Ratcliffe - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn hóa chất Ineos (có trụ sở tại London, Anh) và Chủ tịch Ngân hàng lớn nhất Qatar (QIB) - Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani.

Trong ngày hôm nay (16/3, giờ địa phương), tỷ phú Sheikh Jassim sẽ cử đại diện của mình thăm sân Old Trafford. Tại đây, họ gặp gỡ với các bộ phận khác nhau của M.U như bóng đá, tài chính, thương mại. Đồng thời, họ còn tham quan sân Old Trafford, trung tâm huấn luyện Carrington nhằm đánh giá mức độ xuống cấp cũng như số tiền cần chi ra để nâng cấp hoặc xây mới cả "Nhà hát của những giấc mơ" cũng như sân tập của CLB.

Nhà Glazer ra "tối hậu thư" cho 2 tỷ phú hỏi mua M.U - Ảnh 1.

Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe (phải) chỉ còn 10 ngày để chốt giá mua M.U. Ảnh: The Sun.

Một ngày sau, người đại diện của Sir Jim Ratcliffe mới có mặt ở sân Old Trafford để khảo sát tình hình ở M.U. Khảo sát xong, cả 2 đều sẽ bàn bạc với Raine Group, đơn vị giám sát việc mua bán nửa đỏ thành Manchester.

Báo chí xứ sở sương mù cho hay, Sheikh Jassim muốn mua lại toàn bộ quyền sở hữu M.U. trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe chỉ mong muốn mua 69% cổ phần "Red Devils" mà gia đình Glazer đang nắm giữ.

Đến thời điểm này, cả 2 tỷ phú đều đã đưa ra mức giá hỏi mua M.U. Tuy những người trong cuộc chưa hé lộ nhưng theo tờ The Sun, Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe chỉ chấp nhận chi tối đa 4,5 tỷ bảng cho thương vụ mua bán này.

Trong khi đó, gia đình Glazer lại yêu cầu mức giá 6 tỷ bảng. Về phần mình, Raine Group sẽ tham khảo ý kiến của nhà Glazer trước khi quyết định cuối cùng.

Tờ Daily Mail cho hay, sau cuộc gặp trong tuần này, nhà Glazer chỉ cho Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe 10 ngày để chốt giá mua M.U. Nếu cả hai không đưa ra mức giá mà gia đình tỷ phú Mỹ chấp nhận được, thương vụ này sẽ có nguy cơ đổ vỡ.

Nguyên nhân khiến nhà Glzer cứng rắn như vậy là do họ đang nhận được lời đề nghị từ 4 quỹ đầu tư Elliott Management, Oaktree, Ares Management và MSD Partners về việc rót vốn vào M.U.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem