Người thầy "truyền lửa" đam mê khoa học kỹ thuật cho học sinh

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh Thứ ba, ngày 03/05/2022 06:10 AM (GMT+7)
Thầy giáo Hoàng Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Chiềng Cơi, TP. Sơn La (Sơn La) luôn tâm huyết với nghề. Thầy quan tâm khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh, động viên, hướng dẫn các em trong quá trình nghiên cứu, sáng tạo.
Bình luận 0

Clip: Người thầy truyền lửa đam mê khoa học, kỹ thuật cho học sinh. Văn Ngọc

Sinh năm 1978, tốt nghiệp ngành sư phạm Toán – Tin, thầy Hoàng Mạnh Cường được phân công giảng dạy và cống hiến tại vùng cao Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Sau quãng thời gian nỗ lực, phấn đấu hoạt động chuyên môn, năm học 2021-2022, thầy Cường được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học &THCS Chiềng Cơi, TP.Sơn La.

Người thầy truyền lửa đam mê khoa học, kỹ thuật cho học sinh - Ảnh 2.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, chuyên môn, với niềm đam mê sáng tạo KHKT, thầy Hoàng Mạnh Cường, còn là người truyền cảm hứng cho các em học sinh đề xuất ý tưởng, nghiên cứu khoa học. Ảnh: Văn Ngọc

Thầy Cường phụ trách giảng dạy bộ môn Tin học khối THCS và hướng dẫn học sinh trong câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật (KHKT), tham dự các cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và KHKT các cấp. Thầy đã truyền lửa cho các em niềm đam mê và yêu thích sáng tạo khoa học. 

Vào mỗi năm học, thầy Cường đều có những ý tưởng sáng tạo mang tính ứng dụng cao vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh để các em lên ý tưởng và định hướng cách thực hiện. 

"Ban đầu, công việc gặp một số khó khăn, bởi chọn ý tưởng khoa học đã là một điều không dễ, khi bắt tay vào thực hiện còn khó khăn hơn nhiều. Để thực hiện một sản phẩm khoa học kỹ thuật cần nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian và đặc biệt là yếu tố con người cùng với sự đam mê sáng tạo. Vì vậy, truyền niềm đam mê ham học hỏi, tìm tòi, sáng tạo những cái mới đến học trò là điều cần thiết và rất quan trọng để đi đến thành công", thầy Cường nói.

Người thầy truyền lửa đam mê khoa học, kỹ thuật cho học sinh - Ảnh 3.

Thầy Hoàng Mạnh Cường tích cực hướng dẫn các em học sinh thực hiện các mô hình KHKT.

Ảnh: Văn Ngọc

Với sự nghiêm túc và tỉ mỉ, thầy Hoàng Mạnh Cường cùng các thầy cô trong tổ chuyên môn và nhóm học sinh lựa chọn, thiết lập nhiều mô hình, dự án có tính ứng dụng cao. Trong quá trình hướng dẫn thực hiện đề tài, thầy đều đặt phương châm khơi lên niềm đam mê cho các em học sinh để các em phát hiện những ý tưởng mới lên hàng đầu. Từ đó, hướng dẫn các em thực hiện chứ không làm thay, làm hộ.

Mục đích của phương pháp này nhằm giải quyết một vấn đề dù là nhỏ đang đặt ra trong thực tiễn, chứ không phải là sản phẩm chỉ mang tính chất mang đi dự thi. Đến nay, thầy Cường đã tham gia bồi dưỡng nhiều lượt học sinh giỏi các cấp. Dưới sự hướng dẫn của thầy, các em học sinh thực hiện nhiều sản phẩm, dự án sáng tạo KHKT, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các cấp đều đạt nhiều giải cao.

Người thầy truyền lửa đam mê khoa học, kỹ thuật cho học sinh - Ảnh 4.

Nhiều sản phẩm thầy Cường hướng dẫn mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn và đã đạt nhiều giải cao qua các kỳ thi sáng tạo KHKT cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, năm học 2021-2022, với mục tiêu nghiên cứu một sản phẩm tiên phong và sáng tạo chưa có trên thị trường trong lĩnh vực thiết kế hệ thống khử khuẩn tiền mặt, thầy Hoàng Mạnh Cường đã cùng nhóm nghiên cứu của Trường TH&THCS Chiềng Cơi thực hiện dự án "Máy khử khuẩn tiền giấy bằng tia cực tím UV-C" tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS đạt giải Nhất cuộc thi cấp tỉnh.

Em Hà Đức Tâm, lớp 8B, Trường TH&THCS Chiềng Cơi, TP. Sơn La (Sơn La) chia sẻ: "Nhờ sự hướng dẫn của các thây cô, đặc biệt là thầy Hoàng Mạnh Cường, chúng em đã nghiên cứu thành công dự án khoa học máy khử khuẩn. Em mong muốn khi sản phẩm của chúng em được hoàn thiện sẽ được ứng dụng rộng để bảo vệ sức khỏe của con người".

Người thầy truyền lửa đam mê khoa học, kỹ thuật cho học sinh - Ảnh 5.

Mô hình "Máy khử khuẩn tiền giấy bằng tia cực tím UV-C" tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS đạt giải Nhất cuộc thi cấp tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc.

Bên cạnh việc say mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật, với cương vị là Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy Cường luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Nhiều năm liền thầy được Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp trao tặng nhiều Bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh thi KHKT, đóng góp vào thành tích chung của nhà trường.

Người thầy truyền lửa đam mê khoa học, kỹ thuật cho học sinh - Ảnh 6.

Thầy Cường cùng các học sinh tại cuộc thi KHKT cấp Quốc gia năm học 2020-2021. Ảnh: Văn Ngọc

Cô giáo Quàng Thị Dung, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Chiềng Cơi, TP. Sơn La (Sơn La) cho biết: Có thể khẳng định, từ phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt học tốt, đã có nhiều tấm gương thầy cô giáo và học sinh được phát hiện, biểu dương và nhân rộng.

"Những tấm gương như thầy giáo Hoàng Mạnh Cường không chỉ là bông hoa đẹp của ngành giáo dục TP. Sơn La mà còn là tấm gương nghiên cứu sáng tạo để học sinh noi theo. Những dự án của thầy Cường tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích cho cuộc sống và sản xuất, khơi dậy tinh thần tìm tòi, tự học, niềm đam mê sáng tạo của thế hệ trẻ", cô Dung cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem