Người Thái bản Tam Quỳnh chung tay giữ bản sắc dân tộc

+ aA -
Văn Ngọc

29/08/2026 11:24 GMT +7

Từ những làn điệu hát Thái, chiếc khăn piêu đến không gian Lễ hội Hạn khuống, người dân bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An, Sơn La đang chung tay gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Người Thái gìn giữ văn hóa dân tộc

Ngày 28/8, tại Nhà văn hóa bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La, tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái và tái hiện Lễ hội Hạn khuống. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Thái.

Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái bản Tam Quỳnh được thành lập với 35 thành viên, gồm các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa truyền thống, hạt nhân văn nghệ và người dân trong bản.

Câu lạc bộ được chia thành 3 nhóm, gồm nhóm truyền dạy hát Thái, nhóm thêu khăn piêu và nhóm hát Thái. Mỗi nhóm đảm nhận một nội dung riêng, song cùng hướng đến mục tiêu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Lãnh đạo phường Chiềng An, tỉnh Sơn La trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái bản Tam Quỳnh. Ảnh: Văn Ngọc

Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, người dân có thêm không gian giao lưu, trao đổi và truyền dạy tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công, trò chơi và các môn thể thao dân tộc.

Đây cũng là nơi để các nghệ nhân, người lớn tuổi truyền lại những vốn văn hóa mà mình đã gìn giữ nhiều năm cho thế hệ trẻ. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ nằm trong ký ức mà tiếp tục được thực hành trong đời sống cộng đồng.

Phát biểu chúc mừng câu lạc bộ, ông Phạm Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng An ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của các nghệ nhân, thành viên câu lạc bộ và bà con nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống.

Ông Phạm Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng An phát biểu chúc mừng câu lạc bộ Văn hoá dân tộc Thái. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Phạm Văn Thanh đề nghị, thời gian tới, câu lạc bộ cần duy trì hoạt động thường xuyên, có kế hoạch cụ thể; chú trọng sưu tầm, ghi chép, tư liệu hóa các phong tục, tập quán, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực và những tri thức dân gian đang được lưu giữ trong cộng đồng.

Đặc biệt, cần quan tâm truyền dạy cho thế hệ trẻ. Thanh thiếu niên, đoàn viên, hội viên và học sinh cần được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, trực tiếp học và thực hành những nét đẹp truyền thống.

“Người già truyền dạy cho người trẻ, người biết truyền lại cho người chưa biết” là cách để văn hóa được tiếp nối tự nhiên, bền vững ngay trong cộng đồng.

Rộn ràng không gian Hạn khuống

Dịp này, bà con bản Tam Quỳnh còn tái hiện Lễ hội Hạn khuống với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hát đối đáp. Không gian lễ hội trở nên rộn ràng, vui tươi, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Hạn khuống là một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái. Những câu hát đối đáp, giao duyên cùng các hoạt động văn hóa dân gian không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Bà con bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An tái hiện Lễ hội Hạn khuống với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hát đối đáp. Ảnh: Văn Ngọc

Việc tái hiện Lễ hội Hạn khuống tại bản Tam Quỳnh góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục, tập quán của dân tộc mình. Qua đó, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa.

Bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ lại tất cả những gì thuộc về quá khứ, mà là lựa chọn, phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân văn, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Từ hoạt động của câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái bản Tam Quỳnh, những làn điệu hát Thái, nghề thêu khăn piêu, phong tục, lễ hội truyền thống đang có thêm không gian để được trao truyền. Đây là cách làm thiết thực để văn hóa Thái tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

Mận xanh rụng chưa từng thấy do mưa đá, phường Chiềng An ở Sơn La kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nông dân

Mận xanh rụng chưa từng thấy do mưa đá, phường Chiềng An ở Sơn La kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nông dân

Tối ngày 22/3, một trận mưa đá chưa từng thấy kéo dài khoảng 30 phút đã khiến hàng trăm ha trồng mơ, mận trên địa bàn phường Chiềng An, tỉnh Sơn La ( trước đây thuộc địa phận TP Sơn La) bị thiệt hại nặng nề. Phường Chiềng An kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ mận còn xanh, quả mơ xanh cho bà con nông dân.

Phường Chiềng An gặp mặt báo chí, đầu xuân Bính Ngọ 2026

Phường Chiềng An gặp mặt báo chí, đầu xuân Bính Ngọ 2026

Phường Chiềng An (tỉnh Sơn La) tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Ngày hội Cà phê phường Chiềng An - Sơn La: Sôi động, giàu bản sắc với nhiều hoạt động hấp dẫn

Ngày hội Cà phê phường Chiềng An - Sơn La: Sôi động, giàu bản sắc với nhiều hoạt động hấp dẫn

Ngày hội Cà phê phường Chiềng An (Sơn La) lần thứ I năm 2025 diễn ra sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn, tôn vinh hạt cà phê Sơn La.

Vì sao người Thái trắng Sơn La có “Tết trẻ con” giữa tháng Bảy âm lịch?

Vì sao người Thái trắng Sơn La có “Tết trẻ con” giữa tháng Bảy âm lịch?

Ngày 14/7 âm lịch hằng năm, trong những nếp nhà Thái trắng ở Sơn La lại vang tiếng cười, mâm cỗ được sửa soạn đủ đầy và trẻ nhỏ được dành sự quan tâm đặc biệt. Từ một câu chuyện dân gian về những đứa trẻ từng bị bỏ quên trong ngày Tết, Xíp xí đã trở thành dịp để người Thái trắng tưởng nhớ tổ tiên, tri ân cha mẹ, chăm lo cho trẻ nhỏ và gắn kết cộng đồng.