Người già phải có lương hưu 8-10 triệu đồng/tháng mới đủ sống?

Theo Lao Động Thứ bảy, ngày 07/01/2023 12:50 PM (GMT+7)
Tiếp tục câu chuyện lương hưu bao nhiêu mới đủ sống, nhiều người cho rằng, lương hưu phải 8-10 triệu đồng/tháng mới đủ chi tiêu tối thiểu, thậm chí cao hơn nếu tuổi già mang nhiều bệnh tật.
Bình luận 0

Lương hưu của bà Thiều Thị Vui (71 tuổi, sống tại huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) là 4,2 triệu đồng/tháng. Sống ở trung tâm huyện nên từng bó rau, cọng hành, bà Vui đều phải ra chợ mua. Còn chồng bà, lương hưu chỉ 2,3 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng bà Vui có một cô con gái duy nhất đang sống ở Hà Nội, cuộc sống thành thị không dư giả, con cái học hành tốn kém nên rất ít khi con cái trợ cấp thêm cho bố mẹ.


"Cứ 2-3 tháng, tôi lại gom thực phẩm sạch từ quê để gửi cho con. Gà, thịt lợn, vịt, trứng, cá, rau..., mỗi lần gửi đồ ăn cho con cũng ngót nghét 2 triệu đồng" - bà Vui nói.


Người già phải có lương hưu 8-10 triệu đồng/tháng mới đủ sống? - Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng, lương hưu phải 8-10 triệu đồng/tháng mới đủ chi tiêu tối thiểu, thậm chí hơn nếu tuổi già mang nhiều bệnh tật. Ảnh minh hoạ: BHXH Việt Nam.


So với bạn bè cùng thời, lương hưu của ông bà ở mức tương đối ổn định. Tuy nhiên, để chi tiêu một cách thoải mái thì không thể.


"Tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm, không phung phí đồ ăn, quần áo cũng không mua. Đó là chúng tôi may mắn, chưa bệnh tật nên không tốn tiền thuốc men, khám chữa bệnh. Với tôi, lương hưu 8-10 triệu đồng/tháng mới đủ sống" - bà Vui cho hay.


Ông Vũ Văn Long (sống tại quận Long Biên, Hà Nội) là bộ đội nghỉ hưu hơn 10 năm nay. Hiện, lương hưu của ông Long khoảng 7,5 triệu đồng/tháng. Còn vợ ông là giáo viên nghỉ hưu, lương hưu hơn 4 triệu đồng/tháng.


Ông Long cho biết: "Nhiều người nhìn vào lương hưu của vợ chồng tôi đều xuýt xoa. Nhưng để hoàn toàn sống được bằng lương hưu thì không thể".


Lý giải cho điều này, ông Long cho hay, cả ông và vợ đều đã có tuổi, mắt kém, tay run nên phải thuê người nấu cơm, dọn dẹp theo giờ. Hằng tháng, ông Long tốn thêm 2,1 triệu đồng cho việc thuê người.

Không chỉ vậy, vợ ông Long từ lâu mắc bệnh dạ dày, xương khớp, tiền đình nên thường xuyên phải chi tiền mua thuốc. Còn ông cũng bị cao huyết áp, doạ tai biến, riêng tiền thuốc bổ trợ cho ông bà cũng lên đến 3-4 triệu đồng/tháng.


"Đó là chưa kể những lúc tôi hoặc bà ấy phải nhập viện, mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng có những mục khám bệnh, mua thuốc sẽ không được hỗ trợ" - ông Long nói và cho biết thêm, sống ở thủ đô giữa thời buổi "đụng vào cái gì cũng tiền", nếu không có chu cấp của con cái thì lương hưu của ông bà sẽ không đủ trang trải.


Ông Long có 2 người con, mỗi tháng, con đều hỗ trợ thêm 2 triệu đồng hoặc mua thuốc, gửi thức ăn cho bố mẹ.


Trả lời cho câu hỏi: Lương hưu bao nhiêu là đủ sống, ông Long cho biết: Điều này còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và nhu cầu của mỗi người. Nếu có sức khoẻ, lương hưu khoảng 10 triệu đồng với ông là ổn, còn với tình hình hiện tại, lương hưu khoảng 13-15 triệu đồng mới đủ sống.


Song điều ông Long trăn trở là, rất nhiều người già hiện nay đang hưởng lương hưu rất thấp, "làm sao để chúng tôi hoàn toàn sống được nhờ lương hưu có lẽ cần chính sách lâu dài" - ông Long nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem