Người dân, du khách ngao ngán khi Hạ Long bị mất điện đột xuất, cắt điện luân phiên kéo dài

Nguyễn Hoàng - Sông Bùi Chủ nhật, ngày 04/06/2023 20:19 PM (GMT+7)
Những ngày gần đây, việc mất điện đột xuất, cắt điện không báo trước trên địa bàn Quảng Ninh khiến cuộc sống của người dân địa phương và khách du lịch bị xáo trộn. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng tại TP.Hạ Long gặp vô vàn khó khăn, nhiều người vô cùng bức xúc.
Bình luận 0

Những ngày gần đây, trên địa bàn một số thành phố lớn của tỉnh Quảng Ninh như Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều… trong đó TP.Hạ Long – nơi tập trung nhiều khu đô thị, khách sạn, trung tâm thương mại xuất hiện tình trạng mất điện kéo dài trong nhiều giờ.

Đáng chú ý, việc mất điện đột xuất, cắt điện không báo trước ở các địa phương này khiến cuộc sống của người dân sở tại và khách du lịch bị xáo trộn, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn TP.Hạ Long gặp vô vàn khó khăn, nhiều người vô cùng bức xúc.

Người dân, du khách ngao ngán trước tình trạng Hạ Long (Quảng Ninh) bị mất điện đột xuất, cắt điện luân phiên kéo dài - Ảnh 1.

Người dân ngồi, nằm tại một trung tâm thương mại ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) để tránh nóng do trên địa bàn TP bị mất điện kéo dài. Ảnh: Q.N

Khách than "du lịch như đi hành xác", ngao ngán vì mất điện kéo dài

Chị N.N (Thanh Trì, Hà Nội) cùng đoàn giáo viên của nhà trường vừa có cuộc du lịch "hành xác" 3 ngày 2 đêm từ Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, sáng ngày 1/6 khi chị và đồng nghiệp đi tắm biển về thì khách sạn thông báo mất điện, nhân viên nói "thông cảm và bảo chúng tôi chờ một chút", nhưng đợi gần một tiếng đồng hồ không có điện, chị và mọi người trong đoàn cùng nhiều khách du lịch khác phải ngồi vật vạ ngoài cửa khách sạn để mong bớt nóng, ai cũng mướt mồ hôi nhễ nhại.

Đến buổi trưa, đoàn của chị N di chuyển đến nhà hàng gần đó để ăn trưa, nơi này cũng vừa mất điện mà "không được báo trước". May rằng quán có máy phát điện, song cũng chỉ đủ bật đèn và quạt trần. 

"Đồ ăn khá ngon nhưng mất điện, nắng nóng, oi bức, ngồi ăn mà vã cả mồ hôi khiến mọi người ngao ngán, không có tâm trạng để thưởng thức nên chỉ ăn vội vàng rồi lên ô tô di chuyển ngắm cảnh cho mát", chị N nói và bảo: "Đúng là một chuyến du lịch như hành xác, về đến Hà Nội rồi nghĩ lại vẫn còn hãi hùng".

Anh N.V.H, chủ căn hộ cho khách du lịch thuê tại một tòa chung cư cao cấp ở TP.Hạ Long có "view" hướng ra biển thở dài cho biết, mấy ngày nay anh "ăn không ngon, ngủ không yên" vì tình trạng mất điện liên tục, kéo dài khiến khách thuê phòng yêu cầu trả phòng, đòi hoàn tiền.

Không chỉ anh H, một số đại diện khu nghỉ dưỡng trên địa bàn TP.Hạ Long cũng ngao ngán trước tình cảnh bị cắt điện luân phiên và liên tục trong nhiều ngày qua khiến nhiều du khách e ngại lưu trú dài ngày. Thậm chí, một số đơn vị lữ hành buộc phải hủy lịch trình để chuyển sang địa phương khác nhằm đảm bảo những điều kiện lưu trú tốt nhất cho khách hàng.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 4/6 cho thấy, nhiều khu vực bị cắt điện từ 8-9 giờ sáng đến 16 giờ chiều vẫn chưa được cấp điện trở lại. Để tránh nắng nóng, mất điện, nhiều người dân đã "di tản" đến khu vực có điện như trung tâm thương mại khiến các khu vực này trở nên xáo trộn, thậm chí nhiều nơi người dân nằm la liệt dưới sàn.

"Đêm qua, ở hầu hết các phường trung tâm TP.Hạ Long và cả Khu du lịch Bãi Cháy đều bị cắt điện từ chập tối. Nhiều khu vực phải đến tận 2-3 giờ sáng hôm sau mới có điện, nhưng 8-9 giờ sáng lại bị cắt điện đến giờ chưa có", chị T.T.G (phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long) nói và cho biết thêm: "Thời tiết thì nắng nóng, oi bức, người dân địa phương chúng tôi còn không chịu được chứ nói gì đến khách du lịch đến đây với mong muốn nghỉ ngơi, thư thái...".

Người dân, du khách ngao ngán trước tình trạng Hạ Long (Quảng Ninh) bị mất điện đột xuất, cắt điện luân phiên kéo dài - Ảnh 2.

Người dân, du khách vào một siêu thị ở Hạ Long tránh nóng. Ảnh: N.D.C.C

Cắt điện khẩn cấp nên không kịp báo trước, ngành du lịch lo ngay ngáy

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do những ngày qua nắng nóng kéo dài ở miền Bắc khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn đến các sự cố lưới điện, gây gián đoạn cung cấp điện ở một số khu vực nên các công ty trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc buộc phải điều tiết giảm công suất khẩn cấp theo lệnh của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (A1).

"Việc cắt giảm diễn ra trong tình trạng khẩn cấp nên tại một số thời điểm ở một số khu vực, công ty không kịp gửi tin nhắn thông báo qua SMS và Zalo cho khách hàng sử dụng điện", đại diện Công ty điện lực Quảng Ninh cho hay.

Trước tình hình trên, ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, Sở này đã kiến nghị với Công ty Điện lực Quảng Ninh về thực trạng này và động viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ chia sẻ với khó khăn với ngành điện.

"Các cơ sở kinh doanh cần tăng cường các nguồn điện dự phòng để đáp ứng cơ bản các nhu cầu của du khách", ông Thủy nói và bày tỏ lo lắng rằng "điều này khiến doanh nghiệp thêm khó khăn vì chi phí sẽ tăng rất cao".

Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh: Cân đối việc cắt điện luân phiên hợp lý

Trước những khó khăn "bất khả kháng" của ngành điện, Điện lực tỉnh Quảng Ninh vừa có đề nghị người dân tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện (từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30 và từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày); không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện, đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư.

Mới đây nhất, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cũng đã ký, ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND "Về việc triển khai ngay các giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh".

Trong đó, đối với Công ty Điện lực Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp để vận hành an toàn hệ thống lưới điện quản lý, tăng cường ứng trực sự cố 24/24, cân đối việc cắt điện luân phiên hợp lý, có trình tự đảm bảo hài hòa để phục vụ đời sống của nhân dân, thực hiện thông báo cắt điện trước cho tổ chức, doanh nghiệp, các hộ tiêu thụ để chủ động phương án sản xuất, sinh hoạt.

4/7 nhà máy nhiệt điện tại Quảng Ninh hoạt động hết công suất

Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết hiện có 4/7 nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Quảng Ninh vận hành tất cả các tổ máy (đạt công suất 97-100%).

Các nhà máy còn lại đang hoạt động ở mức 50-60% do gặp sự cố từ các tổ máy hoặc phải giảm công suất để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát đầu ra theo quy chuẩn.

Thống kê điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 5-2023 ước đạt 3,6 tỷ KWh, tăng 23,12% so với cùng kỳ; 5 tháng năm 2023 đạt 16,7 tỷ KWh điện, bằng 15% so với tổng sản lượng điện sản xuất của cả nước và bằng 35% sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện than trên toàn quốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem