Nghiệm thu, cho phép vận hành Thủy điện Sơn La

Thứ sáu, ngày 21/12/2012 08:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 20.12, tại Hà Nội, Hội đồng Nghiệm thu cấp nhà nước các công trình thủy điện đã chính thức nghiệm thu Nhà máy Thủy điện Sơn La, công trình trọng điểm quốc gia, nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á đến thời điểm hiện tại.
Bình luận 0

Khởi công xây dựng vào ngày 2.12.2005, đến ngày 17.12.2010, tổ máy đầu tiên của Thủy điện Sơn La hòa lưới điện quốc gia. Đến ngày 26.9.2012, tổ máy số 6, tổ máy cuối cùng của nhà máy hòa lưới điện quốc gia. Sau đó 2 tháng, ngày 27.11.2012 việc xây dựng nhà máy hoàn tất, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch. Kể từ tháng 12.2010 đến nay, các tổ máy của Thủy điện Sơn La đã cung cấp được gần 13 tỷ kWh điện cho hệ thống.

img
Tổ máy 6 - tổ máy cuối cùng của Thủy điện Sơn La được hoà lưới điện quốc gia hôm 26.9.

Các hạng mục công trình của Thủy điện Sơn La đáp ứng các mục tiêu của dự án, đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Chất lượng xây lắp các hạng mục công trình phù hợp với yêu cầu thiết kế và đáp ứng các quy định hiện hành. Thay mặt Hội đồng Nghiệm thu nhà nước, ông Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng tuyên bố Nhà máy Thủy điện Sơn La hội đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và được phép đưa vào vận hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem