Kon Tum: Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về khu du lịch ở Măng Đen khiến khách sạn “cháy phòng”

Thứ ba, ngày 02/05/2023 08:01 AM (GMT+7)
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các khách sạn, nhà nghỉ tại huyện Kon Plông trong dịp này cũng đã “cháy phòng”.
Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Dân Việt, hàng ngàn du khách ùn ùn kéo về các khu du lịch ở Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) để vui chơi, giải trí nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày.

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 2.

Vì lượng du khách đến Măng Đen đông đúc nên các tuyến đường đã nhộn nhịp hơn so với ngày thường.

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 3.

Tại khu vực hồ Đăk Ke đầy thơ mộng, rất đông du khách đã đổ về đây để thưởng cảnh cũng như chụp hình lưu niệm.

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 5.

Khu thờ tượng Đức Mẹ trong những ngày qua cũng luôn kín khách đến tham quan và hành hương

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 7.

Chùa Khánh Lâm cũng là địa điểm mà du khách không thể bỏ qua khi đến Măng Đen

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 8.

Phố đi bộ “Đại lộ hoàng hôn” tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) vừa được khai trương đã thu hút nhiều du khách đến thăm quan. Nơi đây có hệ thống khách sạn, nhà hàng và không gian kiến trúc độc đáo cùng phong cảnh hữu tình.

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 9.

Để phục vụ du khách kỳ nghỉ lẽ này, huyện Kon Plông đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn như trưng bày không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên - Măng Đen” như nhà rông, biểu diễn các nhạc cụ dân tộc truyền thống, kho lúa, dệt vải, đan lát…

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 10.

Cùng với đó là chợ phiên nông sản và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Măng Đen

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 11.

Theo ghi nhận của PV, trong 3 ngày nghỉ lễ đã qua, trong 2 ngày lễ đầu tiên thời tiết tại Măng Đen mát mẻ, không mưa, rất thuận lợi cho việc tham quan, du lịch

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 12.

Thống kê của Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Kon Plông cho thấy, trong 3 ngày nghỉ lễ đầu tiên (29, 30/4 và 1/5) của dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Măng Đen đã đón hơn 30 ngàn lượt du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đến tham quan.

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 13.

Các khách sạn, nhà nghỉ tại huyện Kon Plông trong dịp nghĩ lễ này cũng đã cháy phòng

Nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các khu du lịch ở Măng Đen, khách sạn “cháy phòng” - Ảnh 14.

Măng Đen được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu, thổ nhưỡng tuyệt vời để phát triển du lịch. Nơi đây được ví như “Đà Lạt thứ 2” của khu vực Tây Nguyên

Hoàng Lộc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem