Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu, quốc lộ 1 qua Tiền Giang - Long An đều thông thoáng

Thiên Long Thứ tư, ngày 03/05/2023 17:34 PM (GMT+7)
Không còn cảnh ùn tắc giao thông kéo dài ở hai đầu cầu Rạch Miễu như vào ngày người dân về quê khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ, chiều nay đường qua cầu chạy dài địa phận Tiền Giang - Long An thông thoáng như ngày thường.
Bình luận 0

Hơn 16 giờ ngày 3/5, ở trên cầu Rạch Miễu cũng như trên quốc lộ 60 đoạn qua địa phận 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, mật độ phương tiện lưu thông cả hai hướng miền Tây đi TP.HCM và ngược lại đều thông thoáng như ngày thường.

Có mặt tại đường lên cầu Rạch Miễu đoạn qua trạm thu phí thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), chúng tôi thấy lượng xe tuy đông nhưng không xảy ra nạn ùn tắc nối đuôi kéo dài như ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Quan sát cho thấy, hai bên chân cầu Rạch Miễu thông thoáng, phương tiện lên cầu thuận lợi dễ dàng.

Phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu xuống vòng xoay ngã ba Trung Lương ra quốc lộ 1 về TP.HCM thông thoáng như ngày thường. Clip: Thiên Long

Cùng với đó, phà tạm Rạch Miễu cũng vắng phương tiện, mỗi chuyến khoảng 6 ô tô tải, du lịch và khoảng 30 xe máy, mô tô qua lại.

Một số điểm nóng thường xuyên "kẹt cứng" dòng người đoạn quốc lộ 1 như ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành, ngã ba An Thái Trung, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) lưu thông có lúc chậm lại, tuy nhiên không xe nào phải dừng lâu khi được lực lượng CSGT có mặt điều hòa.

Tiền Giang: Sau ngày lễ, cầu Rạch Miễu, quốc lộ 1 qua Tiền Giang-Long An đều thông thoáng - Ảnh 2.

Tuyến đường ra Trung lương TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trở lại bình thường không còn cảnh kẹt xe kéo dài. Ảnh: Thiên Long

Ở Long An, nơi "cổ chai" quốc lộ N2 qua huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa và huyện Bến Lức hầu như chỉ có xe máy lưu thông nên không còn tình trạng "tấp lề" hoặc chạy vào "bờ ruộng" như dịp Tết Nguyên đán.

"Cổ chai" dưới chận cầu Bến Lức xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) xe đông nhưng không ùn tắc.

Trung tá Nguyễn Trường Kỳ, Trưởng trạm CSGT trạm Trung Lương thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, tại đoạn đường này chiều nay xe nhiều, chạy chậm nhưng không ùn tắc. CSGT "căng mình" ở các điểm nóng nên đã giải quyết nhanh khi xe dồn lại đông. "Đó là cách khắc phục hiện tượng kẹt xe kéo dài", ông Kỳ nói.

Theo CSGT Long An, trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh Long An chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người.

"Khả năng hai ngày cuối tuần này, phương tiện sẽ tăng cao trở lại do nhiều người dân từ Miền Tây đổ lên TP.HCM lại, CSGT sẽ túc trực điều tiết giao thông trên quốc lộ 1, cầu rạch Miễu xuyên suốt như những ngày qua", Trung tá Kỳ cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem