Ngao hai cùi ở Quảng Ninh rớt giá khiến người nuôi lao đao

18/03/2021 16:36 GMT+7
Nhiều người nuôi ngao phải ngậm ngùi bán tháo bù lỗ, thậm chí phải để ngao dưới biển không thể thu hoạch.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hiện nay hàng nghìn hộ nuôi ngao hai cùi (còn gọi là ngao hai cồi) tại tỉnh Quảng Ninh đang rơi vào cảnh lao đao do giá giảm sâu. Tại huyện Vân Đồn, giá ngao loại nhỏ giao động từ 8.000 – 12.000 đồng/kg, loại to 30.000 – 50.000 đồng/kg. Nhiều người nuôi ngao phải ngậm ngùi bán tháo bù lỗ, thậm chí phải để ngao dưới biển không thể thu hoạch.

Huyện Vân Đồn có hơn 1.300 hộ nuôi trồng nhuyễn thể như hàu, ngao hai cùi, ngao hoa... với  diện tích nuôi trồng 3.688 ha. Đang vào vụ thu hoạch, tuy nhiên việc thu ngao hai cùi không còn sôi động như mọi năm.

 - Ảnh 1.

Huyện Vân Đồn đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng ngao giảm giá.

Gia đình anh Phạm Đức Việt trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn năm vừa qua thả nuôi hơn 6 vạn lồng ngao hai cùi, vụ này đã vớt lên 2 vạn lồng bán tháo để bù lỗ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, nhiều đơn xuất hàng sang Trung Quốc bị hủy, chi phí tàu vận chuyển cũng tăng nên 4 vạn lồng còn lại gia đình anh Việt quyết định dừng thu hoạch.

"Do dịch Covid-19 ngao không bán được nên giá rất rẻ, loại hơn 20 con/kg chỉ bán được 20.000 đồng/kg, loại hơn 40 con/kg giá giảm còn 10.000 đồng/kg. Với số ngao còn dưới lồng chưa thu hoạch, gia đình tính ra cũng lỗ khoảng 1,7 tỷ đồng. Với giá ngao hiện tại gia đình không đủ tiền trả cho công nhân và công thợ lặn", anh Việt ngao ngán.

Gia đình anh Nông Quốc Hương, trú tại huyện Vân Đồn đợt vừa qua cũng thả nuôi 10 vạn lồng ngao hai cùi, tuy nhiên đến vụ thu hoạch ngao chết nhiều. Giá ngao giảm thu hoạch cũng không đủ trả tiền công, đến giờ toàn bộ số ngao nhà anh Hương nuôi vẫn nằm yên dưới nước.

"Mọi năm nuôi ngao vẫn cho thu nhập, nhưng năm vừa rồi giá ngao giảm sâu nên gia đình không muốn lấy lên. Bây giờ vớt lên bán cũng không đủ thuê tiền công nhân, trong khi 1 – 2 người không thể thu hoạch được, lại phải bỏ tiền ra thuê thợ lặn", anh Hương cho biết.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số thị trường lớn của nông sản, hải sản Quảng Ninh ngưng trệ. Toàn tỉnh Quảng Ninh còn nhiều địa phương như huyện Vân Đồn, Hải Hà và thị xã Quảng Yên…đang khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm hàu sữa, hàu Thái Bình Dương và ngao hai cùi.

"Qua kiểm tra đã có được kết quả vùng nước của Vân Đồn hoàn toàn phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương đưa lượng lớn thủy sản xuất khẩu đi Đài Loan (Trung Quốc)", ông Vũ cho hay.

Theo Mai Linh/VOV
Cùng chuyên mục