Ngăn chặn nhóm nam nữ lái ô tô chở theo súng đi giải quyết mâu thuẫn

Đăng Khôi Thứ sáu, ngày 19/05/2023 18:42 PM (GMT+7)
Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước kịp thời ngăn chặn nhóm nam nữ lái ô tô mang theo nhiều súng, vũ khí… để đi giải quyết mâu thuẫn.
Bình luận 0

Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị vừa ngăn chặn một nhóm thanh niên đi ô tô mang theo nhiều vũ khí để giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác tuần tra tại khu vực đường Phú Riềng Đỏ, TP.Đồng Xoài thì tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 1 nhóm đối tượng đi ô tô mang theo vũ khí.

Ngăn chặn nhóm nam nữ lái ô tô chở theo nhiều súng đi giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

4 nam, 3 nữ đi trên ô tô bị cảnh sát đưa về trụ sở. Ảnh: Văn Tuyên.

Khi phát hiện ô tô BKS 93A-251.35 đang di chuyển từ hướng ngã 3 Hùng Vương tới bến xe Trường Hải giống với miêu tả của người dân, tổ công tác ra hiệu dừng xe.

Bị cảnh sát dừng xe, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác lên xe truy đuổi một đoạn đường rồi tiếp cận, chặn được chiếc ô tô trên.

Tại thời điểm kiểm tra, trong ô tô có 4 nam, 3 nữ, dưới chỗ để chân của lái xe có một khẩu súng màu đen.

Tổ công tác đã áp giải người và phương tiện về Công an phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài để làm việc.

Tại Công an phường Tân Bình, kiểm tra xe ô tô chở các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng: 2 khẩu súng ngắn loại bắn đạn cao su, 24 viên đạn cao su, có 1 viên đã lên nòng, 1 súng bút, 1 gậy ba khúc bằng kim loại, 1 con dao nhọn, 1 xẻng, 1 hộp đạn chì.

Cảnh sát xác định Trần Nhất Tài, SN 1995, ngụ huyện Phú Riềng là tài xế ô tô trên. 6 đối tượng khác có tuổi đời từ 21 tuổi đến 29 tuổi, trú ở TP.Đồng Xoài.

Làm việc với cảnh sát, Trần Nhất Tài khai nhận toàn bộ số tang vật trên xe là do Tài tự mua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem