Nga tuyên bố phá hủy 4 bệ phóng HIMARS, cả Mỹ và Ukraine đều bác bỏ

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 23/07/2022 11:16 AM (GMT+7)
Hôm 22/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã phá hủy 4 hệ thống tên lửa pháo cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp cho Ukraine, tuy nhiên tuyên bố bị cả Kiev và Washington bác bỏ.
Bình luận 0
Nga tuyên bố phá hủy 4 bệ phóng HIMARS, cả Mỹ và Ukraine đều bác bỏ  - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS) đang được khai hỏa ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc họp báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 20/7, "bốn bệ phóng và một phương tiện nạp đạn cho các hệ thống tên lửa phóng loạt (HIMARS) của Mỹ sản xuất đã bị phá hủy".

Kiev bác bỏ các tuyên bố của Moscow, đồng thời chỉ trích động thái của Nga nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.

Một quan chức Mỹ giấu tên cũng lưu ý các báo cáo về việc bất kỳ HIMARS nào bị phá hủy đều không đúng sự thật.

Reuters chưa xác minh tuyên bố của các bên.

Kiev từng ca ngợi 8 hệ thống HIMARS đã thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine. Các vũ khí tiên tiến chính xác và có tầm bắn xa hơn nhiều hệ thống pháo khác, cho phép Kiev tấn công các mục tiêu và kho vũ khí của Nga ở phía sau chiến tuyến.

Trước đó, Moscow cáo buộc phương Tây khiến xung đột kéo dài bằng cách cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.

Vào ngày 6/7, chỉ vài ngày sau khi những chiếc HIMARS đầu tiên đến Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã tiêu diệt hai chiếc trong số đó, đồng thời công bố một đoạn video được cho là về cuộc tấn công. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ tuyên bố và cho biết họ đang sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để giáng "đòn tàn phá" vào các lực lượng của Nga.

Serhiy Leshchenko, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, nói hôm 22/7 rằng Ukraine sẽ tiếp tục sử dụng HIMARS để "gây ra nhiều tổn thất cho quân đội Nga".

"Nga đang cố gắng ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây và đe dọa các đồng minh của Ukraine", ông nói trong một cuộc họp báo.

Tuần này, Kiev đã sử dụng HIMARS để tấn công một cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnipro ở khu vực phía nam Kherson do Nga kiểm soát. Các quan chức địa phương được Nga hậu thuẫn cảnh báo cây cầu có thể bị phá hủy hoàn toàn nếu các cuộc tấn công tiếp tục. 

Hôm 20/7, Mỹ cho biết họ sẽ gửi thêm bốn hệ thống HIMARS nữa tới Ukraine thông qua gói hỗ trợ quân sự mới nhất của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem