Nga liên tục tăng cường tấn công Ukraine đầu năm 2023

Lê Phương (Aljazeera) Thứ hai, ngày 02/01/2023 08:54 AM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi 'tinh thần đoàn kết' của người Ukraine khi đối mặt với những cuộc tấn công của Nga.
Bình luận 0
Nga liên tục tăng cường tấn công, khởi đầu không suôn sẻ cho Ukraine trong năm 2023 - Ảnh 1.

Giao tranh diễn ra ác liệt vào ngày đầu năm mới. Ảnh: NBC

Theo các nhà chức trách, người dân ở Ukraine phải đối mặt với một khởi đầu nghiệt ngã cho năm 2023 khi Nga tiếp tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp đất nước.

Còi báo động không kích vang lên ở thủ đô Kiev ngay sau nửa đêm giao thừa, sau đó là một loạt tên lửa làm gián đoạn các lễ kỷ niệm nhỏ mà người dân tổ chức tại nhà do lệnh giới nghiêm thời chiến. Khi còi báo động vang lên, một số người đã hét lên từ ban công của họ: "Vinh quang cho Ukraine! Vinh quang cho các anh hùng!"

Một cuộc tấn công khác vào trưa Chủ nhật (1/1) ở khu vực phía nam Zaporizhzhia đã khiến một người thiệt mạng, theo người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực, ông Alexander Starukh.

Trong một bài phát biểu trực tuyến vào tối 1/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ca ngợi "tinh thần quả cảm" của người dân. Ông nói: "Nga sẽ không lấy đi nền độc lập của chúng ta. Chúng ta sẽ không cho họ bất cứ thứ gì".

"Máy bay không người lái, tên lửa, mọi thứ khác sẽ không giúp được gì cho họ", ông tiếp tục. "Bởi vì chúng ta vô cùng đoàn kết".

Ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã bắn hạ 45 máy bay không người lái do Iran cung cấp cho Nga vào đêm 31/12 và rạng sáng 1/1. 

"Tất nhiên thật khó để ăn mừng trọn vẹn vì chúng tôi hiểu rằng những người lính Ukraine không thể ở bên gia đình của họ", Evheniya Shulzhenko nói khi ngồi cùng chồng trên băng ghế công viên nhìn về phía Kiev.

Nhưng bài phát biểu đêm giao thừa của Tổng thống Zelensky đã vực dậy tinh thần của cô và khiến cô tự hào là người Ukraine, Shulzhenko nói. Cô mới chuyển đến Kiev sau khi sống ở Bakhmut và Kharkov, hai thành phố đã trải qua một số cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Hôm 1/1, Nga cho biết các cuộc tấn công dịp Năm mới của họ nhắm vào "các cơ sở của tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine" liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Các cơ sở lưu trữ và bãi phóng cho máy bay không người lái đã bị phá hủy. Kế hoạch của Kiev nhằm thực hiện các cuộc tấn công chống lại Nga trong tương lai gần đã bị cản trở".

Hôm 1/1, nhà điều hành lưới điện thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine cho biết sẽ không hạn chế sử dụng điện trong một ngày.

Công ty Ukrenergo nói: "Ngành điện lực đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng kỳ nghỉ năm mới diễn ra nhẹ nhàng, không có hạn chế". Công ty cũng lưu ý các doanh nghiệp và ngành công nghiệp đã cắt giảm để cho phép bổ sung điện cho các hộ gia đình.

Tại Nga, Vyacheslav Gladkov, thống đốc khu vực phía nam Belgorod giáp Ukraine, nói rằng các cuộc pháo kích đêm 1/1 ở ngoại ô thị trấn Shebekino đã làm hư hại nhà cửa, nhưng không có thương vong.

Truyền thông Nga cũng đưa tin về nhiều cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực Donetsk và Luhansk do Moscow kiểm soát, các quan chức địa phương cho biết ít nhất 9 người bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga dẫn lời một bác sĩ địa phương cho biết 6 người đã thiệt mạng khi một bệnh viện ở Donetsk bị tấn công hôm 31/12. Chính quyền ủy nhiệm ở Donetsk cũng cho biết một người đã thiệt mạng do pháo kích của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem