Nam Định: Ông Trần Đức Mạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Trường

Mai Chiến Thứ ba, ngày 23/05/2023 08:00 AM (GMT+7)
Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển bền vững", vừa qua Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Xuân Trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Bình luận 0

Nông nghiệp phát triển, nông thôn khởi sắc

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) cho biết, nhiệm kỳ qua các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản.

Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Số hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ngày một tốt hơn… góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn huyện.

Nam Định: Ông Trần Đức Mạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Trường - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Mạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Lãng Hồng.

Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2016 - 2020; NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Đến nay, toàn huyện có 19/20 xã, thị trấn đạt NTM nâng cao và 3/20 xã đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu, qua đó đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được duy trì thường xuyên, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên tiếp tục được coi trọng về chất lượng.

Ngoài ra, công tác xây dựng, sử dụng quỹ hội và hội phí được các cấp hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 100% cơ sở có quỹ, tính đến tháng 3/2023 số quỹ bình quân là 124.000 đồng/hội viên, tăng 39.000 đồng/hội viên so với năm 2018…

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, có 4 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, 6 tập thể và 9 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 2 tập thể và 8 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 12 tập thể và 13 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Nam Định…

"Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả đã khích lệ, động viên nông dân trong huyện vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững", lãnh đạo Hội Nông dân huyện Xuân Trường cho hay.

Nam Định: Ông Trần Đức Mạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Trường - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu kín. Ảnh: Lãng Hồng.

Theo đó, năm 2022 toàn huyện có 25.950 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 13.025 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 31%) so với số hộ nông thôn. Bình quân hằng năm có 12.500 - 13.500 hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 30 - 32 %.

Đến nay, Hội Nông dân các cấp trong huyện trực tiếp vận động và hướng dẫn thành lập 15 tổ hợp tác, 9 tổ hội nghề nghiệp với 239 thành viên tham gia. Thông qua các mô hình kinh tế tập thể đã gắn kết nông dân với nhau cùng phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng hoá, tạo ra vùng sản xuất tập trung…

"Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng NTM trên địa bàn huyện", lãnh đạo Hội Nông dân huyện Xuân Trường khẳng định.

Phấn đấu hoàn thành 10 chỉ tiêu cụ thể

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Xuân Trường, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân huyện Xuân Trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Mạnh đề nghị Hội Nông dân huyện Xuân Trường quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống các hội viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu cụ thể mà Hội đã đề ra.

Nam Định: Ông Trần Đức Mạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Trường - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lãng Hồng.

Về phía chính quyền địa phương, ông Phạm Minh Tuấn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường chỉ đạo, các cấp Hội trên địa bàn huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Vận động nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật công nghệ mới trong sản xuất. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất theo hướng sinh thái.

Ngoài ra, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa…

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Xuân Trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nam Định: Ông Trần Đức Mạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Trường - Ảnh 4.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lãng Hồng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khoá XII gồm 23 đồng chí. Trong đó, ông Trần Đức Mạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, thống nhất bầu 31 đồng chí chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023  - 2028.

Nhiệm kỳ 2023  - 2028, Hội Nông dân huyện Xuân Trường phấn đấu hoàn thành 10 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, 95% hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội…

Phấn đấu kết nạp từ 250 - 300 hội viên/năm, tỷ lệ hội viên đạt 93% trở lên so với tổng số hộ nông thôn. 100% chi hội có quỹ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ quỹ hội bình quân đạt 150.000 đồng/hội viên. Hằng năm trên 90% cơ sở Hội, chi Hội đạt vững mạnh, không có cơ sở, chi Hội yếu. Huyện hội đạt vững mạnh.

Phấn đấu hằng năm có từ 60% số hộ nông dân đăng ký trở lên và có từ 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp đỡ từ 1-2 hộ khó khăn nâng cao mức sống.

100% cơ sở Hội xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm. s90% cơ sở Hội có hoạt động hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Hằng năm tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân từ 5 - 10%, trong đó có bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương. 100% hội cơ sở phối hợp tốt với các ngân hàng tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân theo đúng quy định…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem