Mỹ đưa ra cảnh báo kêu gọi châu Phi ngừng làm ăn với Nga

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 10/03/2023 09:32 AM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Châu Phi, dự kiến ông sẽ kêu gọi các quan chức ở Ghana, Nigeria và một quốc gia giấu tên khác cắt đứt quan hệ kinh doanh với Nga.
Bình luận 0
Mỹ đưa ra cảnh báo kêu gọi châu Phi ngừng làm ăn với Nga - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo. Ảnh: AFP

Chia sẻ với người dẫn chương trình 'Pod Save the World' Ben Rhodes, ông Adeyemo nói rằng chuyến đi sẽ diễn ra trong tháng này. Ông giải thích, mục tiêu của chuyến đi là thuyết phục các quốc gia châu Phi rằng giá lương thực và năng lượng tăng vọt trên toàn thế giới là lỗi của Nga. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Nga đã làm "tình hình tồi tệ hơn".

Ông Adeyemo nói: "Mục tiêu của chúng tôi là làm rõ ràng với những quốc gia này rằng lợi ích kinh tế của họ sẽ có thể được đảm bảo nếu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt".

Ông tuyên bố Mỹ đang "cố gắng làm mọi thứ có thể để giảm những hậu quả mà châu Phi đang phải đối mặt do cuộc xung đột này", đồng thời nói thêm rằng người châu Phi "nên yêu cầu Nga làm điều tương tự".

Ghana và Nigeria, giống như nhiều quốc gia châu Phi khác, phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu ngũ cốc và phân bón từ Ukraine và Nga. Mặc dù Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận vào tháng 8 năm ngoái để thiết lập một hành lang an toàn nhằm vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine, nhưng hồi đầu tháng này, Moscow cảnh báo rằng các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) và "các quốc gia có thu nhập trung bình cao" khác đang nhận 81% lượng ngũ cốc từ Ukraine, trong khi chỉ 2,6% lượng ngũ cốc đến được các quốc gia nghèo.

Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang cản trở việc vận chuyển ngũ cốc của Nga bằng đường biển. Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố Kiev tiếp tục chặn một đường ống dẫn amoniac quan trọng, dẫn đến việc thiếu hụt hợp chất để sản xuất 7 triệu tấn phân bón.

Ông Adeyemo nói rằng Mỹ không muốn các quốc gia châu Phi giao dịch với Nga. "Họ có thể hỗ trợ Nga, một nền kinh tế đang ngày càng thu hẹp lại do các biện pháp trừng phạt của chúng tôi, hoặc họ có thể tiếp tục phối hợp kinh doanh với các công ty và cá nhân ở các quốc gia chiếm hơn 50% nền kinh tế toàn cầu", ông nói.

Trong khi Ghana và Nigeria bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc để lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cả hai đều không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Phần lớn các thành viên Liên Hợp Quốc có quan điểm tương tự, điều mà Bộ Tài chính Mỹ đã nỗ lực để thay đổi. Trong chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman vào tháng trước, Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính của Bộ, đã cảnh báo rằng các quốc gia này có thể mất khả năng tiếp cận thị trường phương Tây nếu họ tiếp tục giao dịch với các công ty Nga bị trừng phạt.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có một chuyến đi tương tự tới Senegal, Zambia và Nam Phi vào tháng 1/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem